Cựu Thủ tướng Hàn Quốc lãnh án 23 năm tù vì tội 'phản loạn'

21/01/2026 - 15:08

PNO - Chiều 21/1, Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên phạt cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo 23 năm tù giam vì vai trò chủ chốt trong nỗ lực thiết quân luật bất thành của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào cuối năm 2024.

Cựu Thủ tướng Han Duck-soo (trái) đưa ra lời bào chữa tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul trong phiên điều trần cuối cùng của mình vào ngày 26/12 - Ảnh: Yonhap
Cựu Thủ tướng Han Duck-soo (trái) đưa ra lời bào chữa tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul trong phiên điều trần cuối cùng của mình vào ngày 26/12 - Ảnh: Yonhap

Cựu Thủ tướng Han Duck-soo bị bắt giam ngay sau khi tòa tuyên án. Đáng chú ý, mức án 23 năm tù mà tòa đưa ra nặng hơn nhiều so với mức 15 năm mà Công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đề nghị trước đó.

Theo cáo trạng, thay vì ngăn cản Tổng thống thực thi quyền lực trái pháp luật với tư cách là người đứng đầu nội các, ông Han đã tiếp tay cho các hành động vi phạm hiến pháp. Cụ thể:

- Làm giả hồ sơ: Ông bị kết tội làm giả và ký một sắc lệnh thiết quân luật vào ngày 6/12/2024 (3 ngày sau khi lệnh được ban bố) nhằm hợp thức hóa hành động này theo hướng hồi tố.

- Tiêu hủy chứng cứ: Các công tố viên cáo buộc ông đã ra lệnh tiêu hủy tài liệu nói trên ngay sau đó.

- Khai man: Ông bị kết tội khai man khi tuyên bố không biết về kế hoạch thiết quân luật trong phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Yoon.

Dù ông Han liên tục phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định không biết trước kế hoạch, tòa án vẫn xác định ông có tội.

Trong phán quyết, Tòa án nhấn mạnh sắc lệnh thiết quân luật đã bỏ qua các quy trình hiến pháp, tước đoạt các quyền cơ bản như quyền tự do báo chí, hội họp và làm tê liệt chức năng của Quốc hội.

Thẩm phán tuyên bố: "Hành động huy động quân đội và cảnh sát để chiếm đóng Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Quốc gia đủ nghiêm trọng để làm xáo trộn trật tự lãnh thổ. Từ nay, tôi sẽ gọi sự kiện thiết quân luật này là 'cuộc phản loạn 12.3'".

Theo Điều 87 Luật Hình sự Hàn Quốc, "phản loạn" được định nghĩa là hành vi bạo loạn nhằm loại bỏ quyền lực nhà nước hoặc phá vỡ trật tự hiến pháp.

Phán quyết này là đánh dấu việc một thành viên nội các đầu tiên của chính quyền cũ bị kết án liên quan đến sự kiện thiết quân luật năm 2024. Đây được xem là tiền lệ pháp lý quan trọng trước phiên tòa tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh cầm đầu cuộc phản loạn, dự kiến diễn ra vào ngày 19/2 tới.

Linh La (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI