Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị kết án 5 năm tù vì tội cản trở công lý

16/01/2026 - 21:16

PNO - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị kết án 5 năm tù trong phán quyết đầu tiên liên quan đến việc thiết quân luật hồi tháng 12/2024.

Những người đi làm tại ga Seoul xem một chương trình phát sóng trực tiếp phán quyết của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về các cáo buộc liên quan đến thiết quân luật của ông, hôm thứ Sáu. Yonhap
Người dân Hàn Quốc xem chương trình phát sóng trực tiếp về phán quyết về cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với các cáo buộc liên quan đến thiết quân luật của ông - Ảnh: Yonhap

Ngày 16/1, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị kết án 5 năm tù với nhiều tội danh liên quan đến tuyên bố thiết quân luật của ông.

Phán quyết này là quyết định tư pháp đầu tiên đề cập đến trách nhiệm của ông Yoon liên quan đến việc áp đặt chế độ quân sự vào ngày 3/12/2024.

Các thẩm phán tại Tòa án quận trung tâm Seoul đã kết án ông Yoon về các tội danh bao gồm vi phạm quyền hiến pháp của các bộ trưởng trong việc cân nhắc việc áp đặt thiết quân luật, cản trở nghiêm trọng việc thực hiện lệnh bắt giữ hợp pháp và bịa đặt và tiêu hủy các tài liệu chính thức.

Tòa án nhấn mạnh rằng thiết quân luật khẩn cấp là một biện pháp "cực kỳ ngoại lệ" chỉ có thể được viện dẫn khi không có cách nào khác để vượt qua một cuộc khủng hoảng quốc gia.

Tòa án cũng kết luận ông Yoon có tội lạm dụng quyền lực của mình để cản trở một cuộc điều tra hợp pháp. Tòa án phán quyết rằng ông đã sử dụng Cơ quan An ninh Tổng thống để cản trở việc thực hiện lệnh bắt giữ của các nhà điều tra từ Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao vào ngày 3/1/2025, sau khi ông bị luận tội thông qua cuộc bỏ phiếu của Quốc hội.

"Trong quá trình điều tra, ông ấy đã lạm dụng ảnh hưởng to lớn mà ông ấy có với tư cách là tổng thống để cản trở việc thực hiện lệnh bắt giữ hợp pháp và vì lợi ích cá nhân của mình, đã biến Cơ quan An ninh Tổng thống thành bảo vệ riêng của mình"- thẩm phán nói.

Ngoài ra, cựu Tổng thống Hàn Quốc còn bị buộc tội ra lệnh phát tán các thông cáo báo chí chứa thông tin sai lệch về tuyên bố và xóa dữ liệu từ các điện thoại bảo mật mà các chỉ huy quân đội khi đó sử dụng.

Phán quyết này được cho là sẽ có tác động đến phán quyết vào tháng tới về cáo buộc ông Yoon nổi loạn. Hồi đầu tuần này, các công tố viên đặc biệt đã đề nghị án tử hình đối với ông Yoon về tội danh này và tòa dự kiến sẽ ra phán quyết vào ngày 19/2.

Cựu Tổng thống Yoon đang phải đối mặt với tổng cộng 8 phiên tòa liên quan đến âm mưu thiết lập thiết quân luật, cáo buộc tham nhũng của vợ ông và vụ một lính thủy đánh bộ thiệt mạng năm 2023.

Sau phán quyết, các luật sư của ông Yoon nói với các phóng viên rằng họ sẽ kháng cáo.

Đây là lần thứ 3 một phiên tòa xét xử cựu tổng thống được phát sóng trực tiếp ở Hàn Quốc. Năm 2018, các phiên tòa tuyên án cựu Tổng thống Park Geun Hye và cựu Tổng thống Lee Myung Bak trong các vụ án tham nhũng cũng đã được truyền hình trực tiếp.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI