Cuộc thi Tài năng sinh viên cải lương kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM

09/05/2026 - 09:23

PNO - Ngày 8/5, tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM đã diễn ra cuộc thi Tài năng sinh viên cải lương 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (1976 - 2026).

Lần đầu tiên, cuộc thi được tổ chức nhằm tuyển chọn và bồi dưỡng những sinh viên có tố chất và tiềm năng phát triển trong lĩnh vực biểu diễn cải lương.

Nhiều gương mặt triển vọng

Với chủ đề “Tinh hoa cải lương - Tỏa sáng tài năng trẻ”, cuộc thi có sự tham gia của 11 thí sinh hiện là sinh viên Khoa Kịch hát dân tộc Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

11 thí sinh của cuộc thi Tài năng sinh viên Cải lương 2026.
11 thí sinh của cuộc thi

Tuy chỉ là cuộc thi sinh viên ở một trường đại học nhưng trong số thí sinh có những gương mặt đã có kinh nghiệm trên sàn diễn chuyên nghiệp như Khánh Tâm hoặc có thành tích nhất định, như: “chuông bạc” cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2024 Mỹ Nhung, “chuông đồng” Chuông vàng vọng cổ 2023 Yến Khoa, Tấn Đạt - giải Báo chí bình chọn tại Chuông vàng vọng cổ 2025.

Khánh Tâm trong vai Đông Nhật, trích đoạn Ngưới cáo.
Khánh Tâm dự thi vai Đông Nhật, trích đoạn Người cáo
Tấn Đạt dự thi vai Lê Văn Duyệt, trích đoạn Vương quyền.
Tấn Đạt dự thi vai Lê Văn Duyệt, trích đoạn Vương quyền
Mỹ Nhung
Mỹ Nhung dự thi vai Ngọc Hân, trích đoạn Hồn thơ ngọc
Yến Khoa dự thi vai Diệu, trích đoạn Thời con gái đã xa.
Yến Khoa dự thi vai Diệu, trích đoạn Thời con gái đã xa

Góp mặt trong thành phần phụ diễn cũng có những gương mặt trẻ từng để lại ấn tượng như: Hà Như - “chuông bạc” Chuông vàng vọng cổ 2025, hay Thế Khoa - huy chương bạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025.

Hà Như phụ diễn
Hà Như tích cực phụ diễn cho các thí sinh

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Giang Mạnh Hà, trưởng ban giám khảo, nhận xét 11 thí sinh dự thi mang đến 11 trích đoạn đa màu sắc, mang phong vị riêng. “Nhìn cách các em vô tư và hết mình cho vai diễn có thể thấy tình yêu nghệ thuật cải lương sâu đậm, một hoài bão thanh xuân, một tinh thần muốn vươn lên để có thể trở thành nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp” - NSND Giang Mạnh Hà nhận định.

TS Phạm Huy Quang, quyền hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM tặng hoa cho ban giám khảo, gồm:
TS Phạm Huy Quang (bìa trái) - quyền hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM - tặng hoa cho ban giám khảo, gồm: nhà giáo ưu tú Diệu Đức, NSND Giang Mạnh Hà và NSND Mỹ Hằng.

Một cuộc thi cho đường dài

“50 năm rồi, Khoa Kịch hát dân tộc mới có cuộc thi thật ý nghĩa của riêng mình, một cuộc thi được thực hiện với tất cả tâm huyết của nhà trường” - nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Nguyên Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, chia sẻ.

NSƯT Nguyên Đạt nhấn mạnh ý nghĩa cuộc thi
NSƯT Nguyên Đạt phát biểu tại cuộc thi

Theo NSƯT Nguyên Đạt, thành quả lớn nhất không phải là có được 11 thí sinh mà sức mạnh tổng lực cho cuộc thi - các thầy nhạc ngồi vào dàn đờn hỗ trợ thí sinh và đặc biệt là toàn bộ sinh viên Khoa Kịch hát dân tộc đều góp sức từ phụ diễn đến kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, công tác tổ chức…

“Từ cuộc thi, chúng ta soi rọi lại công tác đào tạo, tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện các vai diễn khó. Tuy rằng có sự non nớt, chưa thuần thục, chưa chuyên nghiệp nhưng các em đã cháy hết mình trong bài thi hôm nay và cho thấy sự tiến bộ vượt bậc…” - NSƯT Nguyên Đạt chia sẻ. Đồng thời nói thêm rằng, có những sinh viên ngày nào còn nói giọng miền Trung, ca không đúng dây, không đúng nhịp giờ đã có thể phụ diễn 3 - 4 vai, đã nói hay, ca được…

Cuộc thi là thành quả của Khoa Kịch hát dân tộc.
Cuộc thi ghi nhận nỗ lực của Khoa Kịch hát dân tộc trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM

NSƯT Nguyên Đạt cũng cho biết, cuộc thi sẽ được Khoa Kịch hát dân tộc duy trì thường niên với mong muốn sinh viên có thể thành công, nổi tiếng ngay trên ghế nhà trường, kết nối nhà trường - nhà hát để có được lực lượng kế thừa xứng đáng.

Khánh Tâm với Người cáo giành giải nhất

Vào vai Đông Nhật - cô đào cải lương trẻ không giữ được mình trước cám dỗ mà trượt dài, suýt đánh mất "ngọc nghề" trong trích đoạn Người cáo, thí sinh Nguyễn Thanh Tâm (Khánh Tâm) với phần diễn tâm lý và vũ đạo khá nặng khi tái hiện hình ảnh Hồ Nguyệt Cô hóa cáo đã giành giải nhất cuộc thi.

Khánh Tâm và Phan Thành Vinh nhận giải Nhất và Nhì của cuộc thi.
Khánh Tâm và Phan Thành Vinh nhận giải nhất và nhì của cuộc thi

Giải Nhì thuộc về Phan Thành Vinh - vai Lê Quyết, trích đoạn Trời Nam; giải ba là Phạm Tuyên - vai Trần Thủ Độ, trích đoạn Đời luận anh hùng và Thái Hồng Thiện - vai Trần Thặng, trích đoạn Kẻ sĩ Thăng Long.

Các thí sinh: Yến Khoa, Chí Linh, Thanh Xuân, Tấn Đạt, Tấn Vinh, Hồng Võ Thực, Mỹ Nhung đạt giải Triển vọng.

Vũ Hùng
Vũ Hùng được ghi nhận là phụ diễn xuất sắc với vai ông Sáu, trích đoạn Dòng sông đỏ

Ngoài ra, còn có giải Diễn viên ấn tượng cho Mỹ Nhung và Thế Khoa với vai công chúa Ngọc Hân và voi thần trong trích đoạn Hồn thơ ngọc. Giải Phụ diễn xuất sắc dành cho Phương Khanh (vai Hà, trích đoạn Thời con gái đã xa) và Vũ Hùng (vai ông Sáu, trích đoạn Dòng sông đỏ).

Mỹ Nhung và Thế Khoa nhận giải Diễn viên ấn tượng.
Mỹ Nhung và Thế Khoa nhận giải Diễn viên ấn tượng với phần thi diễn trích đoạn Hồn thơ ngọc

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI