COVID-19 ngày 10/5: Hàn Quốc tăng đột biến số ca nhiễm, Anh dự kiến nới lỏng các biện pháp hạn chế

10/05/2020 - 10:29

PNO - Tính đến 10g ngày 10/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 279.307 người và 4.023.539 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 10/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 27.108 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.309.168; ghi nhận thêm 1.668 người chết, nâng số người chết lên 78.794 người.

Ông Robert Redfield - Giám đốc CDC - đã tự cách ly, làm việc từ xa trong 2 tuần sau khi tiếp xúc với một nhân viên trong Nhà Trắng dương tính với virus corona. Người phát ngôn CDC cho biết, hiện ông Robert Redfield chưa có triệu chứng gì bất thường và sức khỏe khá ổn định.

Hôm qua, 9/5, Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận thư ký báo chí của Phó tổng thống Mike Pence - Katie Miller - đã có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus.

Hiện tại, các tiểu bang ở Mỹ đang đối mặt khó khăn trong việc thu mua thiết bị y tế cần thiết do tình trạng đôn giá và hết hàng liên tục xảy ra.

Sáng nay, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích cách chính quyền Tổng thống Donald Trump phản ứng trước COVID-19 là "thảm họa hỗn loạn". Ngay sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đã bác bỏ lập luận của ông Obama và cho rằng: "Cách phản ứng của Tổng thống Trump với dịch bệnh là chưa từng có tiền lệ và đã cứu mạng nhiều người dân Mỹ".

Hàn Quốc tăng đột biến số ca nhiễm SARS-CoV-2.
Hàn Quốc tăng đột biến số ca nhiễm SARS-CoV-2

* Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ giảm bớt lệnh hạn chế, cho phép người lao động trở lại làm việc và công bố hệ thống cảnh báo COVID-19 mới vào tối 10/5 (giờ địa phương). Hệ thống cảnh báo mới sẽ sử dụng tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 để xếp hạng cấp độ nguy hiểm theo thang màu.

Hiện, Anh ghi nhận 31.662 người chết và 216.525 ca nhiễm SARS-CoV-2. Dù cố gắng mở rộng xét nghiệm virus corona trên toàn quốc, tuy nhiên cho đến nay Anh vẫn chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng (100.000 xét nghiệm mỗi ngày).

* Hàn Quốc báo cáo thêm 34 trường hợp nhiễm mới, mức tăng đột biến kể từ ngày 9/4, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại đây lên 10.874, cùng 256 người chết.

Sự gia tăng mạnh này xuất phát từ một bệnh nhân 29 tuổi đã đến câu lạc bộ và quán bar ở Itaewon, Seoul vào đêm 1/5 và lây nhiễm virus cho nhiều người khác. Sau vụ việc, chính quyền Seoul đã tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh của các quán bar tại đây theo cảnh báo của cơ quan y tế.

* Theo cập nhật từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), số người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.643 người, 84.431 người nhiễm bệnh (tăng 15 ca so với ngày 9/5) và 794 ca nhiễm không có triệu chứng.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI