Chính quyền Mỹ huy động 2.000 quân vệ binh quốc gia đến Los Angeles trấn áp biểu tình

08/06/2025 - 15:57

PNO - Hôm 7/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép triển khai 2.000 quân vệ binh quốc gia đến Los Angeles sau khi một cuộc đàn áp nhập cư bùng phát thành các cuộc biểu tình.

Các đặc vụ liên bang bắn lựu đạn khói gây choáng vào những người biểu tình sau khi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tiến hành một cuộc đột kích tại Paramount, California, Mỹ, ngày 7/6/2025 - Ảnh: EPA
Các đặc vụ liên bang bắn lựu đạn khói gây choáng vào những người biểu tình sau khi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đột kích tại Paramount, California, Mỹ, ngày 7/6/2025 - Ảnh: EPA

Cảnh sát chống bạo động đã phải bắn hơi cay vào những người đứng xem.

Trên X, Thống đốc bang California, Gavin Newsom, cho biết chính phủ liên bang đang "tiếp quản" lực lượng vệ binh quốc gia California. Ông Newsom cho biết cuộc huy động này "có chủ đích gây kích động" và cảnh báo rằng nó sẽ "chỉ làm gia tăng căng thẳng".

Ông nói thêm: "Chính phủ liên bang đang tiếp quản Lực lượng Vệ binh Quốc gia California và triển khai 2.000 binh sĩ ở Los Angeles - không phải vì thiếu lực lượng thực thi pháp luật, mà vì muốn có một cảnh tượng hỗn loạn".

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth viết trên X rằng quân đội vệ binh quốc gia đang được huy động "ngay lập tức", đồng thời đe dọa sẽ gửi thêm "Thủy quân lục chiến đang tại ngũ" nếu tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn.

Căng thẳng trong tuần này bắt đầu vào ngày 6/6, khi những người biểu tình đụng độ với các viên chức thực thi pháp luật đang tiến hành các cuộc đột kích nhập cư tại nhiều địa điểm ở trung tâm thành phố.

Sang ngày 7/6, các cơ quan quản lý nhập cư Mỹ đã mở rộng hành động thực thi pháp luật vào Paramount, một khu vực có đa số người gốc Latinh ở phía đông nam Los Angeles, và đã gặp phải nhiều cuộc biểu tình hơn bên ngoài một khu công nghiệp.

Trong cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ, nhân viên tuần tra biên giới mặc đồ chống bạo động và mặt nạ phòng độc đã đứng gác bên ngoài công viên, bắn đạn hơi cay khi những người qua đường và người biểu tình tụ tập trên dải phân cách và bên kia đường. Một số người chế giễu chính quyền trong khi ghi lại sự kiện trên điện thoại thông minh.

Nhân viên thực thi pháp luật và người biểu tình chủ yếu đứng ở khoảng cách xa, đá các bình hơi cay qua lại giữa những luồng hơi trắng. Trong số hàng trăm người biểu tình, một số ít bị thương do đạn pháo.

Theo văn phòng hiệp hội luật sư Mỹ tại quận trung tâm California, hơn một chục người đã bị bắt và bị buộc tội cản trở các nhân viên di trú.

Một phát ngôn viên của sở cảnh sát trưởng Los Angeles cho biết văn phòng của họ đã bắt giữ 2 cá nhân vì tội tấn công một sĩ quan, một người biểu tình đã ném bom xăng và 3 cảnh sát phó đã bị bắn trúng, bị thương nhẹ.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết sở cảnh sát "chỉ tập trung quản lý giao thông và kiểm soát đám đông" và không tham gia vào bất kỳ hoạt động thực thi pháp luật liên bang nào.

Về phía mình, chính quyền Trump đã hành động rất quyết liệt.

Tối 7/6, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã cáo buộc các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ của California đã "hoàn toàn thoái thác trách nhiệm bảo vệ công dân của mình".

"Chính quyền Trump có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi phạm tội và bạo lực, đặc biệt là khi bạo lực đó nhắm vào các sĩ quan thực thi pháp luật đang cố gắng thực hiện công việc của mình" - bà cho biết trong một tuyên bố, đồng thời thông báo rằng Tổng thống Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ để ra lệnh triển khai lực lượng vệ binh quốc gia.

Bản ghi nhớ khẳng định rằng các cuộc biểu tình đã cản trở “việc thực thi luật pháp” và do đó “biến thành một hình thức nổi loạn chống lại thẩm quyền của Chính phủ Mỹ”.

Theo bản ghi nhớ, ông Trump đã liên bang hóa lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang theo cơ chế được gọi là thẩm quyền của Đạo luật 10, đặt họ dưới sự kiểm soát của liên bang, thay vì của tiểu bang.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI