Châu Âu báo động khi nhiệt độ sắp vượt mức 42 độ C

29/06/2025 - 09:03

PNO - Chính quyền Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Pháp ban hành cảnh báo về nhiệt độ cực cao, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Người dân được khuyên uống đủ nước và tránh xa ánh nắng mặt trời - Ảnh: EPA
Người dân được khuyên uống đủ nước và tránh xa ánh nắng mặt trời - Ảnh: EPA

Các nhà chức trách trên khắp châu Âu đang trong tình trạng báo động, khi đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè đẩy nhiệt độ lên tới 420C, trong khi lục địa nóng lên nhanh nhất này vẫn đang phải gánh chịu những tác động của tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, Aemet, đã ban hành cảnh báo nắng nóng đặc biệt vào ngày 27/6, cho biết nhiệt độ có thể lên tới 420C ở một số khu vực phía nam của đất nước trong những ngày tới.

Aemet cho biết: “Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ rất cao và dai dẳng, cả vào ban ngày và ban đêm, có thể gây nguy hiểm cho những người tiếp xúc hoặc dễ bị tổn thương”.

Bộ Y tế Madrid cũng cảnh báo người dân cần hết sức cẩn thận trong thời tiết nóng bức, nhắc nhở họ tránh xa ánh nắng mặt trời, uống đủ nước và chú ý đến những người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hoặc những người mắc bệnh mãn tính.

2/3 đất nước Bồ Đào Nha sẽ trong tình trạng báo động cao vào ngày 29/6, do nắng nóng khắc nghiệt và cháy rừng khi nhiệt độ dự kiến ​​lên tới 420C ở Lisbon.

Khi nhiệt độ ở Marseille lên tới gần 400C, chính quyền thành phố lớn thứ hai của Pháp đã ra lệnh xây dựng các hồ bơi công cộng miễn phí để giúp người dân chống chọi với cái nóng của Địa Trung Hải.

Tại Venice (Ý), nơi diễn ra lễ cưới xa hoa kéo dài 3 ngày của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và vợ ông, Lauren Sánchez, các vị khách, du khách đang cảm thấy nóng nực.

Khi nhiệt độ ở Hy Lạp lên tới 400C, một đám cháy rừng lớn đã bùng phát ở phía nam Athens, khiến chính quyền phải ban hành lệnh sơ tán và đóng cửa một số đoạn đường ven biển nối thủ đô Hy Lạp với Sounion, nơi có Đền thờ Poseidon cổ đại, một điểm thu hút khách du lịch.

Năm 2024 là năm nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận cho đến nay và dẫn đến thảm họa trên toàn thế giới, gây thiệt hại hơn 300 tỷ USD (219 tỷ bảng Anh). Một nghiên cứu của Lancet Public Health được công bố năm ngoái cho thấy số ca tử vong do nhiệt ở châu Âu có thể tăng gấp 3 vào cuối thế kỷ, nhất là ở các quốc gia phía nam như Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Tử vong do thời tiết nóng bức có thể giết chết 129.000 người mỗi năm nếu nhiệt độ tăng lên 3 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI