Cảnh báo về nạn buôn bán trẻ em ở Indonesia và Singapore

29/01/2026 - 15:16

PNO - Các chuyên gia cảnh báo rằng yếu tố thúc đẩy sự gia tăng nạn buôn bán trẻ em là sức hút của đồng tiền, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước tăng cường cảnh giác.

 'buôn bán trẻ em tràn lan' là mối quan tâm ngày càng tăng ở Indonesia, Singapore
Buôn bán trẻ em là mối quan tâm ngày càng tăng ở Indonesia, Singapore - Ảnh: SCMP

Đường dây mua bán trẻ em xuyên biên giới

Gần đây, những lo ngại về các mạng lưới buôn bán trẻ em ở Indonesia và Singapore lại nổi lên khiến chính phủ 2 nước phải cùng nhau hợp tác để ngăn chặn.

Giữa tháng 1, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 9 người tại thành phố Medan vì nghi ngờ liên quan đến một đường dây buôn bán trẻ em. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ án buôn bán trẻ sơ sinh có tổ chức quy mô lớn hơn trên khắp quần đảo.

"Tổ chức tội phạm này hoạt động rất có tổ chức," cảnh sát trưởng thành phố Medan, ông Jean Calvijn Simanjuntak cho biết.

Cảnh sát cho biết những trẻ sơ sinh được bán chỉ với giá từ 530 đến 1.500 USD. "Các đường dây bất hợp pháp lợi dụng sự nghèo khó của những bà mẹ trẻ để tạo nên việc buôn bán phi đạo đức này. Và những hành vi, phương thức của bọn buôn người ngày càng phổ biến trên khắp Indonesia" - ông Jean nói thêm.

Trước đó, trong năm 2025, cảnh sát Tây Java cũng đã bắt giữ 13 nghi phạm bị cáo buộc môi giới trẻ em để nhận con nuôi xuyên biên giới bất hợp pháp.

Giới chức Indonesia cho biết đường dây tội phạm ở Tây Java đã hoạt động từ năm 2023 và có thể đã buôn bán khoảng 25 trẻ sơ sinh, trong đó 15 em được cho là đã bị bán cho các gia đình ở Singapore.

Gabriel Goa - Chủ tịch của Tổ chức Dịch vụ vận động vì công lý và hòa bình ở Indonesia - cho biết loạt vụ bắt giữ gần đây cho thấy nạn buôn bán trẻ em ngày càng gia tăng và tinh vi hơn.

“Các mạng lưới mafia hiện đang nhắm mục tiêu vào trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh bị bán vì lý do kinh tế, và nạn nhân là những phụ nữ trẻ hoặc đôi khi là trẻ em mang thai ngoài ý muốn. Yếu tố thúc đẩy nạn buôn bán trẻ em tràn lan ở Indonesia là do bị cám dỗ bởi sức hút của đồng đô la”, Gabriel Goa nói.

Những đứa trẻ bị bán buôn

“Buôn bán trẻ em là một vấn đề nghiêm trọng vì nó lợi dụng sự dễ bị tổn thương của trẻ nhỏ, vi phạm quyền của các em và tách các em khỏi gia đình ruột thịt để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc các hoạt động tội phạm khác. Nó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc và sự phát triển lâu dài của trẻ em. Chính phủ Singapore đang phối hợp chặt chẽ với phía Indonesia để xem xét những cáo buộc này" - địa diện Bộ Nội vụ Singapore cho biết.

Siti Mazumah - người sáng lập Trung tâm Khủng hoảng phụ nữ Puantara - nói rằng phụ nữ và trẻ em Indonesia dễ bị bóc lột do một loạt các vấn đề kinh tế và xã hội.

“Phụ nữ Indonesia có thể trở thành nạn nhân do nhiều yếu tố như là mang thai và sinh con ngoài ý muốn, nghèo đói", bà nói.

Silvia Annisa - giáo sư xã hội học tại Đại học Bắc Sumatra - kêu gọi các nhà chức trách giải quyết tận gốc vấn đề và tìm hiểu lý do tại sao những phụ nữ trẻ tuyệt vọng ở Indonesia lại bán con.

“Vấn đề không chỉ là phụ nữ không có tiền, mà còn vì họ đang phải chịu đựng sự nghèo đói và những vấn đề kỳ thị xã hội. Họ là những người thuộc tầng lớp thấp và không được tiếp cận với sự hỗ trợ thích đáng, vì vậy họ mất đi quyền tự chủ trong cuộc sống”, bà nói.

Bà Silvia Annisa còn cho rằng, trẻ nhỏ nên được bảo vệ và luật pháp cần mạnh tay hơn với những kẻ buôn người: “Trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, không có khả năng chống lại những kẻ phạm tội là người lớn. Những kẻ buôn bán trẻ em chủ yếu là những người thân thiết hoặc quen biết với nạn nhân và chúng dùng những phương pháp là thao túng, ép buộc”.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI