Bé gái 1 tuổi được ghép ruột thành công

12/10/2022 - 06:14

PNO - Bé gái 1 tuổi đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được ghép ruột thành công từ một người hiến tặng đã chết vì suy tim, tại bệnh viện La Paz ở Madrid, Tây Ban Nha.

 

Ngoài ruột, Emma còn nhận được gan, dạ dày, lá lách và tuyến tụy mới.
Ngoài ruột, Emma còn nhận được gan, dạ dày, lá lách và tuyến tụy mới.

Bệnh viện La Paz cho biết: "Đứa trẻ đã được xuất viện và đang ở trong tình trạng sức khỏe ổn định". Cụ thể, bé Emma ​​được chẩn đoán mắc chứng suy ruột khi mới một tháng tuổi vì ruột của em quá ngắn. Sức khỏe của em suy giảm nhanh chóng cho đến khi được ghép đa tạng.

Ngoài ruột, Emma còn nhận được gan, dạ dày, lá lách và tuyến tụy mới.

"Tin tốt là cuộc sống vẫn tiếp diễn, Emma rất dũng cảm và từng ngày chứng minh rằng con muốn tiếp tục sống" - mẹ cô bé nói với các phóng viên trước khi gửi lời cảm ơn đến gia đình người hiến tặng và các bác sĩ. 

Tây Ban Nha là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về cấy ghép nội tạng, với tỷ lệ hơn 102 ca trên một triệu dân, theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha.

Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI