Xây dựng mạng lưới và nội dung số lành mạnh cho trẻ em

16/05/2026 - 19:34

PNO - Chiều 16/5, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục TPHCM, Công ty Santani tổ chức Lễ phát động hình thành mạng lưới nội dung số cho trẻ em và trao tặng Thư viện Văn hoá số S-Gallery.

Sự kiện thu hút đông đảo các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia văn hóa, đơn vị xuất bản và các bậc phụ huynh cùng đi tìm lời giải cho bài toán: Làm thế nào để xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh và hấp dẫn cho thế hệ tương lai?

Chọn lọc ngôn ngữ và vật lý hóa không gian số

Trong khuôn khổ sự kiện, tại "Diễn đàn nội dung số vì trẻ em", các diễn giả đồng loạt chỉ ra thực trạng đáng báo động khi trẻ em hiện nay bị cuốn vào các nội dung nhanh, bạo lực hoặc các trò chơi nguy hiểm ẩn sau những nét vẽ vô hại trên Internet. Sự thiếu vắng các nội dung thuần Việt chất lượng cao vô tình đẩy các em xa rời văn hóa bản địa.

Các diễn giả tham gia chia sẻ tại diễn đàn
Các diễn giả tham gia chia sẻ tại diễn đàn

Để kéo học sinh trở lại với sách và di sản, giải pháp cốt lõi không chỉ nằm ở công nghệ mà là sự thay đổi tư duy làm nội dung và cách thức tiếp cận. Bà Thân Trọng Thanh Quỳnh, đại diện Công ty Văn hóa và Truyền thông Du Bút chia sẻ áp lực khi thị trường hiện nay tràn ngập sách dịch nước ngoài, thiếu vắng hình ảnh châu Á thân thuộc.

Chị Quỳnh trăn trở: "Sáng tác cho trẻ em rất khó. Với những cuốn sách khoa học, chúng ta có thể đưa công nghệ như mã QR vào để kết nối không gian số và đời thực: từ xem đờn ca tài tử, hát bội đến trải nghiệm các bước hóa trang. Nhờ đó, sách không còn chỉ đơn thuần là trang giấy".

Bà Thân Trọng Thanh Quỳnh khuyến khích lựa chọn sách văn bản kết hợp hình ảnh cho trẻ em Tiểu học
Bà Thân Trọng Thanh Quỳnh khuyến khích lựa chọn sách văn bản kết hợp hình ảnh cho trẻ em Tiểu học

Sự hấp dẫn của nội dung số khi bước ra đời thực phải tạo ra sự giao thoa giữa giải trí và giáo dục. Một phụ huynh làm nghề sáng tạo nội dung số tham dự diễn đàn cũng thẳng thắn chia sẻ: “Trong quá trình làm nội dung số, điều cần thay đổi đôi khi không phải công nghệ mà là ngôn ngữ. Khi đưa chất văn học, thơ ca và màu sắc văn hóa truyền thống vào, thư viện mới đủ sức hấp dẫn để giữ chân các bạn sau giờ học căng thẳng”.

Đồng quan điểm, nghệ sĩ Thanh Long - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử nhí (Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Phú Nhuận) - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lọc ngôn từ truyền tải cho nhóm đối tượng dễ tổn thương.

Đưa "mã nguồn mở" bản sắc Việt vào học đường

Từ trăn trở ấy, Thư viện Văn hoá số S-Gallery được phát triển như một thư viện số mở, nơi trẻ em có thể tiếp cận lịch sử, nghệ thuật dân gian, âm nhạc truyền thống hay các danh nhân Việt Nam bằng công nghệ AR/VR và những hình thức tương tác hiện đại.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa di sản đến gần hơn với học đường một cách chính thống và sinh động, Ban tổ chức (BTC) đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Ngọc Nguyệt Quế - Tổng Giám đốc Công ty Satani, sáng lập dự án Thư viện Văn hóa số S-Gallery - làm Trưởng ban Điều hành Mạng lưới Sáng tạo Nội dung số vì Trẻ em. Đồng thời, Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam năm 2026 cũng lần đầu tiên đưa vào hạng mục vinh danh các nhà sáng tạo vì trẻ em.

Bà Trần Ngọc Nguyệt Quế nhận quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Điều hành Mạng lưới Sáng tạo Nội dung số vì Trẻ em
Bà Trần Ngọc Nguyệt Quế nhận quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Điều hành Mạng lưới Sáng tạo Nội dung số vì Trẻ em

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyệt Quế bày tỏ khát vọng dùng phương thức khoa học hiện đại để dẫn dắt dòng chảy văn hóa nội sinh: "Tôi mong muốn có thể khai thác bản sắc của Việt Nam nhưng sử dụng những phương thức khoa học, hệ thống của thế giới để đưa văn hóa Việt Nam đi xa hơn. Giải pháp S-Gallery không độc thoại để tự tạo nội dung, mà nhờ các thầy cô để biến thành các slide bài giảng, đồng sáng tạo theo cơ chế kinh tế chia sẻ và mã nguồn mở".

Nghi thức ký kết hợp tác giữa S-Gallery với các trường Đại học và đối tác
Nghi thức ký kết hợp tác giữa S-Gallery với các trường Đại học và đối tác

Điểm nhấn ý nghĩa nhất của chương trình là Lễ Trao tặng Thư viện Văn hóa số S-Gallery cho các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố. Sau thành công của Giai đoạn 1 tại 11 trường, BTC tiếp tục trao tặng đợt 1 của Giai đoạn 2 cho các trường tiếp theo (như Tiểu học Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Học, Đông Ba, Đặng Văn Ngữ...).

Tại đây, học sinh sẽ được tiếp cận các thiết bị, phần mềm kho tàng văn hóa Việt, không gian ảo 360 độ hay trải nghiệm phòng truyền thống số hóa tương tác sinh động.

Hoạt động trao tặng phần mềm và nội dung Thư viện Văn hoá số S-Gallery cho các điểm trường trong đợt 1 của giai đoạn 2
Hoạt động trao tặng phần mềm và nội dung Thư viện Văn hoá số S-Gallery cho các điểm trường trong đợt 1 của giai đoạn 2

Là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng mô hình này, thầy Nguyễn Quốc Hưng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn - phấn khởi cho biết: "Năm học này chúng tôi rất may mắn khi được tiếp cận Thư viện Văn hóa Số. Đây là một chuyển hướng đi rất tích cực. Khi học sinh tiếp cận thì các bạn sẽ có tài khoản và không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Đó là điều tôi rất tâm đắc khi triển khai".

Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI