3 tâm thế của người làm văn hóa cơ sở trong thời kỳ mới

14/05/2026 - 21:13

PNO - Ngày 14/5, tại Học viện Chính trị khu vực II (phường Tăng Nhơn Phú), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức tập huấn công tác văn hóa cơ sở năm 2026 cho 385 cán bộ quản lý, chuyên viên văn hóa đang công tác tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Đến với chương trình tập huấn, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và tham quan Đền tưởng niệm Bến Nọc, tham quan Đường sách Thủ Đức và dâng hoa tại tượng Bác trong khuôn viên Học viện Chính trị khu vực II.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy dẫn đầu đoàn đại biểu tham gia tập huấn dâng hương tại Đền
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương tại Đền tưởng niệm Bến Nọc - Ảnh: BTC

Ban tổ chức mong rằng, qua trải nghiệm thực tế từ các di tích đến thiết chế văn hóa hiện đại, các đại biểu được chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm thế để đến với 2 chuyên đề quan trọng là: “Vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam” và “Những nhiệm vụ, giải pháp của TPHCM trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW; trọng tâm là công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn TPHCM”.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy, đây là cơ hội để người làm công tác văn hóa cùng ngồi lại và tìm lời giải cho câu hỏi lớn: “Làm thế nào để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, thành nhịp đập góp phần phát triển một siêu đô thị đang vươn mình mạnh mẽ sau những vận hội lịch sử?”.

Gần 400 cán bộ quản lý, chuyên viên làm công tác văn hóa cơ sở tham gia chương trình tập huấn năm 2026.
Gần 400 cán bộ quản lý, chuyên viên làm công tác văn hóa cơ sở tham gia chương trình tập huấn năm 2026 - Ảnh: BTC

Chương trình cũng nhằm khơi gợi 3 tâm thế cho người làm văn hóa hôm nay, đó là: tâm thế của người mở lối đi, tâm thế của người sáng tạo và tâm thế của người kết nối.

Nghị quyết số 80-NQ/TW là văn bản đánh dấu một cột mốc lịch sử trong tư duy định hướng chiến lược về phát triển văn hóa của Đảng. Vì thế, người làm công tác văn hóa, quản lý văn hóa cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng của văn hóa trong phát triển TPHCM và đất nước để “mở lối”. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa trên địa bàn.

Các đại biểu tham quan Đường sách Thủ Đức.
Các đại biểu tham quan Đường sách Thủ Đức - Ảnh: BTC

“Chúng ta không thể đòi hỏi người dân đến với các thiết chế văn hoá bằng những tư duy đã cũ mà phải biến những nơi này thành điểm đến của sự sáng tạo với các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc, nơi mà ứng dụng các công nghệ số để kể câu chuyện riêng của địa phương mình một cách hấp dẫn nhất” – Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy mong rằng chương trình tập huấn sẽ gợi mở các giải pháp sáng tạo, phù hợp cho từng địa phương.

Chương trình tập huấn Công tác văn hóa cơ sở
Chương trình tập huấn Công tác văn hóa cơ sở năm 2026 tại Học viện Chính trị khu vực II - Ảnh: Ngọc Tuyết

Chương trình tập huấn hôm nay cũng nhằm tạo sự kết nối liên ngành và liên địa phương. “Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM mong rằng, sau chương trình, sẽ hình thành nên một mạng lưới kết nối có thể gọi là “cộng đồng văn hóa cơ sở”. Ví dụ như, một kinh nghiệm hay từ Côn Đảo có thể là gợi ý cho hoạt động văn hóa tại khu vực trung tâm hay một mô hình từ địa phương trung tâm có thể được áp dụng hiệu quả tại khu vực ngoại thành…” – bà Đinh Thị Thanh Thủy kỳ vọng.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI