Nhộn nhịp sân chơi cho tài năng cải lương

15/05/2026 - 06:32

PNO - Nhiều cuộc thi tìm kiếm, bồi dưỡng tài năng cải lương cùng diễn ra hoặc khởi động trong tháng 5/2026, mang đến luồng sinh khí mới cho sân khấu cải lương.

Đổi mới để lan tỏa

Ngày 12/5, vòng “Hạt giống” (sơ tuyển) cuộc thi Bông lúa vàng - Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức - diễn ra tại TPHCM thu hút đông đảo thí sinh khu vực miền Đông Nam Bộ. Trước đó, ngày 5/5, vòng sơ tuyển khu vực miền Tây Nam Bộ cũng đã diễn ra tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Bước sang mùa giải thứ 33, Bông lúa vàng - cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử - cải lương lâu năm nhất hiện nay - sẽ trở lại với diện mạo hoàn toàn mới.

Cuộc thi Tài năng sinh viên cải lương sẽ được duy trì thường niên - Ảnh: NGỌC TUYẾT
Cuộc thi Tài năng sinh viên cải lương sẽ được duy trì thường niên - Ảnh: NGỌC TUYẾT

Đây là lần đầu tiên các vòng thi được tổ chức tại không gian mở thay vì chỉ gói gọn trong khán phòng nhà đài như trước. Sự thay đổi này mở rộng cơ hội tiếp cận cho đông đảo khán thính giả nhiều khu vực, đồng thời kỳ vọng gia tăng sức lan tỏa, đưa cuộc thi đến gần công chúng ở nhiều tỉnh thành xuyên suốt các vòng thi chứ không chỉ vòng sơ tuyển.

Đây cũng là lần đầu tiên Bông lúa vàng được tổ chức với sự cộng hưởng cơ sở hạ tầng và mạng lưới số cả hệ thống phát thanh - truyền hình nên tính tương tác càng được chú ý. Bên cạnh các phần thi chuyên môn, thí sinh, giám khảo, người dẫn chuyện sẽ trò chuyện, đối thoại, dẫn dắt khán thính giả tìm hiểu nhiều nét đặc trưng của âm nhạc tài tử - cải lương.

Chuông vàng vọng cổ 2026 cũng mở đăng ký dự thi và nhận clip thử giọng từ ngày 4/5. Năm nay, ngoài các thí sinh vào chung kết Chuông vàng vọng cổ 2025 (trừ 3 giải cao nhất) được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn, ban tổ chức còn ưu tiên các thí sinh giải Nhất, Nhì và Ba giải Bông lúa vàng 2025.

Nét mới ở Chuông vàng vọng cổ 2026 hứa hẹn tăng tính cạnh tranh cho vòng tuyển chọn khi tận dụng và phát huy nguồn lực chất lượng đã qua thử lửa từ một cuộc thi uy tín như Bông lúa vàng.

Nâng chất sân chơi

Kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2014, đến nay, cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 lần V mới chính thức diễn ra tại TPHCM (17 - 23/5). Cuộc thi năm nay đổi mới nhiều về quy chế. Trong đó, thí sinh dự thi giới hạn độ tuổi từ 18-40 (các năm trước lên đến 45 tuổi), đã tốt nghiệp 12/12 và đáp ứng một trong các điều kiện: được đào tạo chuyên ngành diễn viên cải lương trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, tham gia hoạt động biểu diễn tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp có tư cách pháp nhân từ 24 tháng trở lên; từng đoạt giải Nhất, giải Nhì, Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, giải A, giải B tại các liên hoan Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức và tham gia biểu diễn tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp có tư cách pháp nhân từ 24 tháng trở lên. Các đơn vị nghệ thuật cử thí sinh tham gia hoạt động tối thiểu 36 tháng liên tục trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật cải lương; dàn dựng tối thiểu 1 chương trình, vở diễn mới và có 72 buổi biểu diễn trong thời gian đó.

Nhiều người trong nghề nhận định, việc siết quy chế vô tình hạn chế sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ tự do, trong đó có không ít người có năng khiếu, tiềm năng. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, có thể thấy ban tổ chức đang hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và tính chuyên nghiệp cho cuộc thi. Điều đó nhằm hạn chế tình trạng lực lượng chỉ xuất hiện ở các cuộc thi, liên hoan mà thiếu quá trình lao động nghề nghiệp thực sự.

Mới đây, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tổ chức cuộc thi Tài năng sinh viên cải lương 2026. Nghệ sĩ ưu tú Lê Nguyên Đạt - Chủ tịch Hội đồng trường - phát biểu: “Hơn cả một cuộc thi, đây là nền tảng để chúng tôi soi rọi lại công tác đào tạo, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành các vai diễn khó. Tuy còn non nớt, chưa thuần thục… nhưng đây là bước thử giúp các em cảm nhận được điều kiện cần và đủ để trở thành nghệ sĩ thực thụ”.

Ông Lê Nguyên Đạt cho biết, Khoa Kịch hát dân tộc sẽ nỗ lực duy trì cuộc thi này, hướng đến mở rộng sân chơi, tạo điều kiện cho sinh viên trường và những tài năng trẻ tiếp cận các vai diễn khó. Đồng thời, nhà trường cũng hướng đến việc xây dựng sàn diễn chuyên nghiệp ngay từ môi trường học tập để vừa đào luyện tài năng vừa góp phần gây dựng danh tiếng cho sinh viên.

Ninh Lộc

Thí sinh đăng ký dự vòng Hạt giống Bông lúa vàng 2026 tại TPHCM ngày 12/5 - Nguồn ảnh: HTV
Thí sinh đăng ký dự vòng "Hạt giống" Bông lúa vàng 2026 tại TPHCM ngày 12/5 - Nguồn ảnh: HTV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI