Argentina tuyên bố quốc tang 5 ngày, Indonesia lập kỷ lục gần 57.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

16/07/2021 - 08:19

PNO - Ngày 15/7, chính phủ Argentina đã tuyên bố 5 ngày quốc tang, sau khi số người chết vì COVID-19 vượt mốc 100.000 trường hợp.

Argentina tuyến bố quốc tang 5 ngày khi trải qua cột mốc đáng buồn

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho biết tuyên bố quốc tang được đưa ra khi đất nước vượt cột mốc đáng buồn hơn 100.000 người tử vong vì dịch COVID-19.

Sắc lệnh của tổng thống cũng nêu rõ thời gian để tang 5 ngày và nhấn mạnh đây là "nỗi đau to lớn trong toàn xã hội nói chung đối với mỗi và mọi nạn nhân tử vong do COVID-19".

Argentina vượt mốc 100.000 ca tử vong.
Argentina vượt mốc 100.000 ca tử vong

Đồng thời, chính phủ Argentina cũng khẳng định đại dịch "là một thảm kịch thực sự đã xảy ra với nhân loại" và "xã hội Argentina phải và mong muốn tưởng nhớ, tri ân những người đã qua đời trong khoảng thời gian đau đớn này". Bên cạnh đó, chính phủ cũng bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình những người đã khuất.

Tính đến hết ngày 14/7, quốc gia Nam Mỹ đã xác nhận hơn 4,7 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 và 100.250 trường hợp tử vong. Khoảng 5.092 ca bệnh đang được cứu chữa trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU). 

Indonesia gần 57.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày

Ngày 15/7, Indonesia tiếp tục báo cáo số ca nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày lập kỷ lục trong ngày thứ 4 liên tiếp với 56.757 ca nhiễm trong 24 giờ qua. Bộ Y tế cũng báo cáo thêm 982 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết lên hơn 70.000 người.

Trong nhiều ngày qua, Indonesia đã vượt mặt Ấn Độ trở thành ổ dịch lớn nhất châu Á thời điểm hiện tại.

Indonesia đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin.
Indonesia đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin.

Bộ trưởng cấp cao Indonesia Luhut Pandjaitan cảnh báo các trường hợp mắc COVID-19 có thể tiếp tục tăng nhanh nhưng các nhà chức trách hy vọng số ca nhiễm hàng ngày sẽ không vượt quá 60.000 người. Hiện, chính phủ Indonesia đã chuyển đổi một số tòa nhà thành cơ sở cách ly, triển khai các bác sĩ và y tá mới tốt nghiệp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và nhập khẩu oxy, thuốc và các thiết bị y tế cần thiết. 

Ông Luhut Pandjaitan cũng cho biết thêm hiệu quả của vắc xin có tác dụng phòng ngừa yếu hơn khi gặp biến thể Delta - biến thể đang chiếm hầu hết số ca mắc COVID-19 tại đây, nhưng khuyến cáo mọi người nên tiêm chủng để giúp ngăn ngừa bệnh tật nghiêm trọng và tử vong. 

Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Pfizer-BioNTech, sau khi quốc gia này đã được đảm bảo gần 50 triệu liều vào cuối năm nay. Indonesia cũng vừa chào đón lô hàng vắc xin Moderna thứ hai do Mỹ tài trợ thông qua COVAX, với số lượng lên tới 1,5 triệu liều.

Minh Hương (theo Nikkei Asia)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI