99% ca tử vong COVID-19 ở Ý là những người không được tiêm chủng đầy đủ

28/07/2021 - 10:03

PNO - Viện Y tế Quốc gia Italy (ISS) hôm 27/7 cho biết gần 99% các trường hợp tử vong vì COVID-19 ở nước này kể từ tháng 2/2021 là những người chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Người dân đeo khẩu trang trên phố Via del Corso ở thủ đô Rome của Ý trong mùa đại dịch COVID-19 - Ảnh: Reuters
Người dân đeo khẩu trang trên phố Via del Corso ở thủ đô Rome của Ý trong mùa đại dịch COVID-19 - Ảnh: Reuters

Báo cáo của Viện Y tế Quốc gia (ISS) cho biết, từ ngày 1/2 đến ngày 21/7, Ý ghi nhận 423 ca tử vong do COVID-19 ở những người được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 1,2% trong tổng số 35.776 trường hợp tử vong do đại dịch.

Là một phần trong báo cáo thường xuyên về các ca tử vong COVID-19, báo cáo cho biết thêm rằng tuổi tác của những người được tiêm chủng đầy đủ chết vì virus SARS-CoV-2 cũng cao hơn đáng kể so với những người tử vong không được tiêm chủng đầy đủ (88,6 tuổi so với 80 tuổi), họ cũng có nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn hơn trước khi nhiễm virus.

Nghiên cứu hồ sơ y tế của 70 trong số 423 người được tiêm chủng đầy đủ tử vong vì COVID-19, ISS cho biết số bệnh nền trung bình của họ là 5,0 so với 3,7 đối với trường hợp tử vong do cùng nguyên nhân ở những người không được tiêm chủng đầy đủ.

Ngày 27/7, Bộ Y tế Ý cho biết nước này ghi nhận 24 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19, so với 22 ca trong ngày trước đó, trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên tương ứng 4.522 ca so với 3.117 ca.

Tuần trước, theo gương Pháp, Ý cũng tuyên bố rằng bằng chứng về việc tiêm chủng hoặc miễn dịch COVID-19 sẽ sớm trở thành yêu cầu bắt buộc đối với một loạt hoạt động công cộng, bao gồm ăn uống trong nhà hàng và vào các địa điểm như phòng tập thể dục, hồ bơi, bảo tàng và rạp chiếu phim.

Sau khi ban hành tuyên bố trên, nhà chức trách Ý đã ghi nhận một sự tăng trưởng rõ rệt số lượng các đơn đặt chỗ tiêm vắc xin. Đến nay, gần 57% dân số trên 12 tuổi ở Ý đã được tiêm chủng đầy đủ.

Chiến dịch tiêm chủng của Ý bắt đầu vào khoảng đầu năm nay, vì vậy khi bắt đầu nghiên cứu, những người đầu tiên được tiêm chủng có thể đã hoàn thành việc tiêm vắc xin hai liều với các nhãn hiệu Pfizer hoặc Moderna.

Tô Châu (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI