Ý gần 6.000 ca nhiễm, New York ban bố tình trạng khẩn cấp giữa dịch COVID-19

08/03/2020 - 08:12

PNO - Tính đến 7g50 ngày 8/3, trên thế giới ghi nhận 3.594 người chết và 105.218 ca nhiễm COVID-19.

Sáng 8/3, Ý ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh 1.247 người chỉ trong 1 ngày, nâng tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 lên 5.883 người và 233 người tử vong (thêm 36 người so với ngày 7/3).

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte tuyên bố chính phủ đã phân bổ 7,5 tỉ euro để hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp ở nước này đối phó với tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh gây ra. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu cả nước cần tập trung thực hiện tất cả các biện pháp để kiềm chế sự lây lan của virus corona chủng mới: “Cả nước phải đoàn kết chống lại COVID-19, nếu không chúng ta sẽ khó có thể đánh bại cuộc khủng hoảng dịch bệnh này”.

Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Ý, Hàn Quốc và Iran tiếp tục tăng cao.
Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Ý, Hàn Quốc và Iran tiếp tục tăng cao

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Ý yêu cầu các tổ chức y tế đẩy nhanh việc giải phóng giường bệnh, tăng cường đội ngũ nhân viên để đối phó với tình hình dịch bệnh nghiêm trọng và khắc phục tình trạng thiếu nhân lực. Bộ Quốc phòng đã thành lập một trung tâm chỉ huy hoạt động cứu hộ y tế phối hợp chuyển bệnh nhân và sẵn sàng cung cấp khoảng 2.200 phòng và 6.600 giường bệnh để cách ly.

Truyền thông Ý cho biết dự thảo nghị quyết của chính phủ có khả năng sẽ mở rộng khu vực cách ly “vùng đỏ”, phong tỏa khu vực Lombardy xung quanh Milan trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát mất kiểm soát tại đây.

Tại Pháp, ghi nhận mức tăng kỷ lục 304 ca trong vòng 24 giờ qua lên 1.020 người, cùng 16 người tử vong. Trong khi đó, Đức xác nhận 795 ca nhiễm SARS-CoV-2 (tăng 77 người), Tây Ban Nha công bố 516 trường hợp dương tính virus corona chủng mới cùng 10 người chết. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh chóng tại nhiều quốc gia khu vực châu Âu, mỗi ngày các nước đều thông báo số ca nhiễm mới tăng vọt.

Cũng trong sáng nay, Trung tâm Kiểm soát và Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC)  cho biết 17 người tử vong và 335 người nhiễm SARS-CoV-2. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 7/3 khi số ca nhiễm tại thành phố này tăng từ 5 lên 11 trường hợp trong ngày. Hạt Westchester là tâm điểm của dịch bệnh ở bang New York khi ghi nhận 57 ca nhiễm.

Tính đến hết ngày 7/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận 7.041 ca nhiễm SARS-CoV-2 cùng 49 người chết. Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang tiếp tục chứng kiến sự tăng mạnh các ca nhiễm mới. Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc - Kim Gang-lip cho biết hơn 90% các tín đồ Shincheonji ở Daegu đã được xét nghiệm virus, vì vậy số lượng các trường hợp nhiễm mới dự kiến sẽ ổn định trong vài ngày tới.

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 8g50 (giờ địa phương) ngày 8/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 3.100 người, 80.859 người nhiễm bệnh, 458 người nghi nhiễm và 57.143 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn.

Nhân viên y tế tại thành phố Kirkland, bang Washington, Mỹ, đưa bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện hôm 7-3 - Ảnh: REUTERS
Nhân viên y tế tại thành phố Kirkland, bang Washington, Mỹ, đưa bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện hôm 7/3 (Ảnh: REUTERS)

So với thống kê ngày 7/3, số người chết và ca nhiễm mới thấp kỷ lục lần lượt là 27 và 46 người, cùng với đó ghi nhận thêm 84 người nghi nhiễm và 1.666 trường hợp được chữa khỏi bệnh.

Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) ghi nhận thêm 27 người tử vong và 41 ca nhiễm mới nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh lên 2.986 và 67.707 người.

Tính đến sáng ngày 8/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 3.594 người chết và 105.218 ca nhiễm virus. Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Ý (233 người), Iran (145 người), Hàn Quốc (49 người), Hoa Kỳ (17 người), Pháp (16 người); Nhật Bản (12 người) , Tây Ban Nha (10 người), Iraq (4 người); Hồng Kông, Úc và Anh (2 người); Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Hà Lan và Thụy Sĩ (1 người).

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm COVID-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 8/3.

Hàn Quốc : 7.041 (49 người tử vong)

Ý: 5.883 (233 người tử vong)

Iran:  5.823 (145 người tử vong)

Nhật Bản : 1.113 (12 người tử vong)

Pháp: 1.020 (16 người tử vong)

Đức: 795

Tây Ban Nha: 516 (10 người tử vong)

Hoa Kỳ: 335 (17 người tử vong)

Thụy Sĩ: 228 (1 người tử vong)

Anh: 206 (2 người tử vong)

Hà Lan: 188 (1 người tử vong)

Bỉ : 169

Thụy Điển: 161

Na Uy: 147

Singapore : 138

Hồng Kông: 108 (2 người tử vong)

Malaysia : 93

Áo: 79

Bahrain: 77

Hy Lạp: 66

Úc : 64 (2 người tử vong)

Canada: 60

Kuwait: 58

Iraq: 54 (4 người tử vong)

Iceland: 50

Thái Lan : 50 (1 người tử vong)

Ai Cập: 48

Đài Loan : 45 (1 người tử vong)

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 45

Ấn Độ: 34

Lebanon: 28

Đan Mạch: 27

San Marino: 26

Israel: 23

Cộng hòa Séc: 21

Việt Nam : 20

Ailen: 19

Algeria: 19

Palestine: 19

Phần Lan: 19

Brazil: 17

Ô - man: 16

Ecuador: 13

Georgia: 13

Rumania: 13

Slovenia: 12

Croatia: 12

Qatar: 11

Macao: 10

Estonia: 10

Nga: 8

Bồ Đào Nha: 8

Argentina: 8

Chile: 7

Pakistan: 6

Belarut: 6

Mexico: 6

Philippines: 6 (1 người tử vong)

Ba Lan: 6

Ả Rập Saudi: 5

Hungary: 5

New Zealand: 5

Afghanistan: 4

Indonexia: 4

Syria: 4

Bắc Macedonia: 3

Luxembourg: 3

Ma-rốc: 2

Cameroon: 2

Maldives: 2

Campuchia: 1

Sri Lanka: 1

Nepal: 1

Bắc Ireland: 1

Nigeria: 1

Litva: 1

Monaco: 1

Cộng hòa Dominican: 1

Jordan: 1

Tanisia: 1

Công quốc Andorra: 1

Tunisia: 1

Ukraine: 1

Liechtenstein: 1

Nam Phi: 1

Bhutan: 1

Vatican: 1

Serbia: 1

Peru: 1

Slovakia: 1

Costa Rica: 1

Colombia: 1

Paraguay: 1

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI