Nước mắt của người nông dân trước ruộng dưa tan hoang vì mưa đá

06/05/2026 - 10:14

PNO - Trận mưa đá kéo dài 30 phút ập xuống khiến 16 sào dưa lê chuẩn bị thu hoạch tan hoang. Dưa vỡ nát, thối rữa sau mưa khiến người nông dân mất trắng hàng trăm triệu đồng chỉ sau một đêm.

16 sào dưa lê đến ngày thu hoạch của chị Hà dập nát sau trận mưa đá - Ảnh: Khánh Trung
16 sào dưa lê đến ngày thu hoạch của chị Hà dập nát sau trận mưa đá - Ảnh: Khánh Trung

Nhiều ngày sau trận mưa đá dữ dội trút xuống, chị Lê Thị Hà (trú xóm Đồng Nhất, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa thể chấp nhận mất trắng 16 sào (mỗi sào 500m²) dưa lê đã ấn định ngày thu hoạch. “Dưa vỡ nát, thối rữa rồi nên giờ gà vịt cũng không ăn được nữa” - chị Hà xót xa nói.

Theo chị Hà, vụ dưa năm nay được xuống giống muộn hơn các hộ khác nên đến đầu tháng 5 mới bắt đầu chín và thu tỉa. Chiều 3/5, gia đình vừa thu hoạch được một phần nhỏ thì mưa đá xuất hiện. Hạt đá lớn bằng quả trứng cút liên tục trút xuống khiến mọi người phải dừng việc thu hoạch dưa, tìm chỗ tránh trú.

“Tôi chưa từng chứng kiến trận mưa đá lớn như thế, những hạt mưa to như ngón chân cái đổ xuống rào rào. Mưa đá chỉ kéo dài khoảng 30 phút, nhưng sau đó mưa dông kéo dài đến tận tối” - chị Hà nói. Sáng 4/5, khi quay lại ruộng, chị Hà khóc nghẹn khi chứng kiến toàn bộ dưa trên ruộng đều đã bị mưa đá làm dập nát. Số dưa đã hái nhưng chưa kịp vận chuyển cũng hư hỏng phần lớn.

Chị Hà xót xa trước cảnh hàng chục tấn dưa phải vứt bỏ sau trận mưa đá - Ảnh: Khánh Trung
Chị Hà xót xa trước cảnh hàng chục tấn dưa phải vứt bỏ sau trận mưa đá - Ảnh: Khánh Trung

Gia đình chị đầu tư khoảng 7 triệu đồng mỗi sào, tổng chi phí hơn 100 triệu đồng, chưa kể công lao động và chi phí phát sinh. Dưa được trồng theo phương pháp phủ ni lông, tưới nhỏ giọt, năng suất dự kiến đạt 2 tấn/sào.

Theo chị Hà, dưa lê hiện được thương lái thu mua với giá 12.000 đồng/kg ngay tại ruộng. Sản lượng khoảng 30 tấn, nếu thuận lợi có thể thu về gần 400 triệu đồng. Chiều 3/5, thương lái từ miền Bắc đã điều 2 xe tải lớn đến ruộng chờ để thu mua, song chưa kịp thu hoạch thì toàn bộ đã bị mưa đá phá nát.

Gần 5 năm trồng dưa lê, chị Hà cho hay đã nhiều lần thất thu do thiên tai, song chưa từng rơi vào cảnh mất trắng như năm nay. Không chỉ mất trắng hàng trăm triệu đồng chỉ sau một đêm, chị còn mất chi phí thuê người thu gom quả hỏng, màng ni lông để làm đất, chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo.

Lãnh đạo UBND xã Tân Phú cho biết, chiều 3/5 trên địa bàn xã xảy ra dông, lốc kèm theo mưa đá gây ảnh hưởng đến tài sản, cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 300ha lúa bị ảnh hưởng do thời tiết cực đoan, trong đó có 200ha thiệt hại 70% và 30ha hoa màu, cây nông nghiệp ngắn ngày bị hư hỏng.

Những quả dưa vỡ nát, hư hỏng - Ảnh: Khánh Trung
Những quả dưa vỡ nát, hư hỏng - Ảnh: Khánh Trung

UBND xã Tân Phú đã huy động các lực lượng trên địa bàn và người dân nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất. Địa phương này cũng có báo cáo thiệt hại do dông, lốc, mưa đá gây ra gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để nắm bắt, chỉ đạo, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, từ chiều tối 3/5 đến sáng 4/5, mưa đá, dông lốc đã làm 953 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Diện tích lúa bị thiệt hại hơn 6.671ha, trong đó trên 2.000ha thiệt hại nặng. Ngoài ra, hơn 827ha ngô, vừng và khoảng 62ha rau màu bị ảnh hưởng.

Tại Hà Tĩnh, mưa dông cùng thời điểm khiến hơn 5.000ha lúa xuân bị ngã đổ. Các địa phương đang triển khai khắc phục hậu quả, tiêu úng và thu hoạch diện tích còn lại, đồng thời tổng hợp thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ người dân.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI