Xem bản phục chế màu vở cải lương ‘Tiếng trống Mê Linh’ của Thanh Nga

22/04/2026 - 06:43

PNO - Vở cải lương kinh điển “Tiếng trống Mê Linh” (tác giả: Việt Dung - Vĩnh Điền - nhóm kịch tác gia Thanh Minh) gắn liền với tên tuổi “nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga sẽ trở lại với phiên bản phục chế màu trên sóng đài phát thanh và truyền hình TPHCM (HTV).

Vở sẽ phát trên kênh HTV9 vào 21g ngày 25/4 và 20g ngày 26/4 trên kênh HTVC Thuần Việt, phục vụ khán giả mộ điệu nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương.

Tiếng trống Mê Linh khởi đầu cho dự án phục chế
Tiếng trống Mê Linh được phục chế màu với sự hỗ trợ của AI - Nguồn: HTV

Lưu giữ giá trị kinh điển

Vở cải lương Tiếng trống Mê Linh trên sân khấu đoàn Thanh Minh - Thanh Nga sau ngày đất nước thống nhất được xem là một trong những tác phẩm kinh điển của nền sân khấu Việt Nam. Vở được đài truyền hình TPHCM quay hình vào năm 1978 với dàn nghệ sĩ danh tiếng: Thanh Nga, Thanh Sang, Hà Mỹ Xuân, Kim Hương, Ngọc Nuôi, Văn Ngà, Hoàng Giang, Hùng Minh, Bảo Quốc, Bích Sơn, Quốc Nhĩ, Ba Xây…

Dù chỉ là bản thu hình đen - trắng, chất lượng hình ảnh còn nhiều hạn chế nhưng đã giúp nhiều thế hệ khán giả mộ điệu tiếp nhận được những giá trị chuẩn mực của nghệ thuật cải lương. Trong đó, từng lớp diễn, từng vai diễn đều trở thành hình mẫu được các thế hệ kế thừa học hỏi, hướng tới.

Bản thu hình đen - trắng Tiếng trống Mê Linh năm 1978
Bản thu hình đen - trắng Tiếng trống Mê Linh năm 1978 giúp lưu giữ những giá trị kinh điển của nghệ thuật cải lương - Nguồn: HTV

Đến nay, sau gần 50 năm, Tiếng trống Mê Linh vẫn vẹn nguyên sức sống khi liên tục được phục dựng. Các trích đoạn thường xuyên được lựa chọn cho các cuộc thi, gameshow, các chương trình nghệ thuật và cả đưa vào phim ảnh.

Nhưng dù có bao nhiêu lần tái dựng, bao nhiêu lớp nghệ sĩ diễn qua thì phiên bản năm 1978 vẫn là không thể thay thế. Đặc biệt, hình tượng Trưng Trắc của cố nghệ sĩ Thanh Nga vẫn sừng sững trong lòng khán giả mộ điệu dù “nữ hoàng sân khấu” đã ra đi gần 50 năm.

Với mong muốn lưu giữ những giá trị kinh điển và tạo sự kết nối giữa quá khứ và hiện đại, cũng như đáp ứng nhu cầu thưởng thức lại các tác phẩm sân khấu kinh điển, HTV triển khai dự án phục chế màu này, khởi đầu là Tiếng trống Mê Linh.

Quy trình phục chế đầy công phu

Ý tưởng phục chế các tác phẩm sân khấu kinh điển đã được nhà đài nhen nhóm nhiều năm trước từ thực tế các bản ghi hình sau nhiều năm đã bị mờ nhòe, chất lượng hình ảnh không còn đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện nay. Nhưng đến thời gian gần đây, sự phát triển của công nghệ mới cho phép dự án chính thức khởi động.

Từ cuối năm 2025, HTV và công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV (TMS) đã tiến hành phục chế Tiếng trống Mê Linh. Biên tập viên Cẩm Linh cho biết, quá trình phục chế được thực hiện rất công phu, tỉ mỉ, đòi hỏi sự nhẫn nại và kỳ công ở tất cả các khâu.

Hình ảnh trước và sau khi phục
Hình ảnh trước và sau khi phục chế - Nguồn: HTV

Trước tiên phải tra cứu tư liệu cũ, gặp gỡ nghệ sĩ liên quan để tìm hiểu màu sắc, hoa văn, kiểu dáng các loại trang phục, đạo cụ... để quyết định “tô màu” hợp lý cho từng nhân vật, từng phân cảnh. Từ đây, dựa trên bản ghi hình cũ, đội ngũ kỹ thuật của HTV - TMS chia vở diễn thành từng đoạn video ngắn để các chuyên gia AI tiến hành bổ sung chi tiết, tô màu cho từng đoạn.

Được biết, Tiếng trống Mê Linh dài 160 phút nhưng qua gần 50 năm hình ảnh đã bị hư hỏng nhiều, phải chia đến 500 - 600 đoạn nhỏ, có những đoạn chỉ vài giây nhưng phải thực hiện chỉnh sửa hàng chục lần mới đạt yêu cầu. Phần âm thanh được cố gắng giữ nguyên bản gốc, chỉ xử lý những phần nhiễu cho rõ hơn.

Một khung hình được phục chế
Một khung hình được phục chế - Nguồn: HTV

Với bản phục chế Tiếng trống Mê Linh, nhà đài mong rằng không chỉ góp phần nối dài giá trị của một tác phẩm kinh điển, mà còn tạo cầu nối đưa di sản đến gần hơn thế hệ trẻ và công chúng hôm nay. Sau Tiếng trống Mê Linh, hứa hẹn sẽ thêm những tác phẩm sân khấu kinh điển năm xưa trở lại rõ nét hơn với màu sắc sống động hơn.

Chiêu Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI