'Tiếng trống Mê Linh' và các Chuông Vàng vọng cổ ở Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

20/03/2026 - 16:49

PNO - Trở về sau chuyến lưu diễn miền Bắc, đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) đã lên sàn tập ngay vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” (kịch bản: Việt Dung - Vĩnh Điền) để kịp phục vụ khán giả trong tháng 4.

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Hồ Ngọc Trinh, trưởng đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, làm đạo diễn, tiếp tục tạo cơ hội cho dàn diễn viên trẻ.

Nỗ lực đưa cải lương sử Việt đến khán giả

NSND Hồ Ngọc Trinh cho biết, nối tiếp Đế đô sóng cả, vở cải lương Tiếng trống Mê Linh nằm trong chương trình “Ký ức cải lương sử Việt” mà chị ấp ủ bấy lâu nay.

Đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ
Đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ lên sàn tập vở cải lương Tiếng trống Mê Linh - Ảnh: NVCC

Những năm qua, đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (tiền thân là đoàn nghệ thuật Cải lương Long An) thuộc số ít đơn vị nghệ thuật hoạt động mạnh ở miền Nam. Đoàn được đánh giá cao ở việc dàn dựng nhiều kịch bản mới, nhất là các vở diễn đề tài truyền thống cách mạng. Thời gian gần đây, NSND Hồ Ngọc Trinh đẩy mạnh đề tài lịch sử, triển khai song song 2 mảng đề tài nhằm đáp ứng đa dạng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương lẫn biểu diễn doanh thu, phục vụ bà con các nơi.

NSND Hồ Ngọc Trinh cũng cho biết, Tiếng trống Mê Linh lần này không có quy mô hoành tráng như Đế đô sóng cả mà dàn dựng thuận tiện cho việc đưa vở phục vụ nhiều nơi, nhất là các không gian khá nhỏ khi biểu diễn ở lễ hội kỳ yên.

Trích đoạn Tiếng trống Mê Linh được đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ biểu diễn trong chuyến lưu diễn miền Bắc vừa qua - Ảnh: NVCC
Đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ dàn dựng Tiếng trống Mê Linh phù hợp nhiều không gian biểu diễn dịp lễ hội, thuận tiện lưu diễn xa - Ảnh: NVCC

“Các đối tác mời đoàn biểu diễn thời gian qua cũng yêu cầu tuồng sử, tuồng kinh điển nên Tiếng trống Mê Linh là lựa chọn lý tưởng. Dù là lần đầu đoàn dựng tuồng này nhưng các diễn viên hầu như đều “nằm lòng” các vai rồi nên việc dàn dựng cũng nhanh chóng, thuận lợi hơn” – NSND Hồ Ngọc Trinh chia sẻ.

Đẩy mạnh bồi dưỡng lực lượng trẻ

Cũng như Đế đô sóng cả, NSND Hồ Ngọc Trinh tiếp tục đẩy mạnh bồi dưỡng lực lượng trẻ. Trong đó, ở tuổi 22, “chuông vàng vọng cổ” 2024 Lê Hoàng Nghi có vai diễn chính thứ hai trong tác phẩm lịch sử. Sau Lê Hoàn của Đế đô sóng cả, anh tiếp tục được tin tưởng trao vai Thi Sách trong Tiếng trống Mê Linh, hát cặp cùng đàn chị - nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Ngọc Đợi.

Lê Hoàng Nghi
Lê Hoàng Nghi và đàn chị Ngọc Đợi trong vai Lê Hoàn và Dương Vân Nga trong vở Đế đô sóng cả - Ảnh: NVCC

“Muốn có người kế thừa thì phải trao cho người trẻ cơ hội. Đoàn đang tạo điều kiện cho Lê Hoàng Nghi vừa học nghề vừa tôi luyện để có thể đứng ở vị trí kép chính của đoàn. Tôi thấy được Nghi có tố chất, em cũng chịu lắng nghe và chịu học hỏi. Như vai Lê Hoàn, có thể ở mặt nào đó Nghi vẫn còn non, chưa thể so với các anh lớn, nhưng cá nhân em đã hoàn thành vai diễn đạt yêu cầu nên lần này, tôi cũng mạnh dạn giao vai Thi Sách cho Lê Hoàng Nghi” – NSND Hồ Ngọc Trinh chia sẻ.

Cùng với Lê Hoàng Nghi, Tiếng trống Mê Linh lần này có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ, như: Thu Mỹ (Trưng Nhị), Hoàng Dư (Đông Bảng), Lâm Kim Cương (Thánh Thiên), Trọng Tánh (Chương Hầu), Phú Yên (Mã Tắc), Quỳnh Nhi (Lê Chân)…

Trích đoạn Tiếng trống Mê Linh
Trích đoạn Tiếng trống Mê Linh được các nghệ sĩ trẻ đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ biểu diễn trong chuyến lưu diễn miền Bắc vừa qua - Ảnh: NVCC

NSND Hồ Ngọc Trinh cho biết, chị mong muốn có được bản dựng Tiếng trống Mê Linh bám sát kịch bản gốc của tác giả Việt Dung - Vĩnh Điền nhưng vẫn mới mẻ trong xử lý sân khấu, thể hiện thẩm mỹ và phong cách biểu diễn của thời đại hôm nay, cũng như tạo được dấu ấn cá nhân cho người nghệ sĩ.

“Chúng tôi không ngại việc bị so sánh, quan trọng là các bạn trẻ có được vai diễn hay để học hỏi, rèn luyện. Nếu các cô chú 10, các bạn đạt 6 - 7 là tôi đã rất mừng rồi” – NSND Hồ Ngọc Trinh nói.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI