Thực nghiệm không gian giao thoa giữa âm nhạc và hội họa
Nghệ thuật nguyên bản vốn không có biên giới, và Thanh Không chính là minh chứng sống động cho sự hợp nhất cảm thụ khi ranh giới giữa các hình thức biểu đạt bị xóa nhòa. Ở đó, thính giác và thị giác của khán giả cùng lúc được đánh thức bởi 2 chất liệu nghệ thuật vô cùng tinh tế.
 |
| Tại sự kiện, Võ Lê Vy đã trình diễn nhiều ca khúc trong album mới như: Quên em đi, Tháng năm ở lại... |
Về mặt thị giác, họa sĩ Lê Văn Trọng mang đến những bức tranh sơn dầu theo trường phái biểu hiện nội tâm. Không chọn cách tái hiện thế giới thực tại hữu hình, anh kiến tạo nên những chuỗi cảnh sắc siêu thực và huyền ảo để mở lối vào những tầng sâu thẳm nhất của tâm tưởng.
Bao trùm lên không gian tranh của Lê Văn Trọng là những sắc xanh hoang hoải. Màu xanh ấy mỏng manh như một làn sương sớm, lơ lửng giữa lằn ranh của sự hiện diện và biến mất, nhưng bên dưới lớp bề mặt yên ả đó lại ẩn chứa những rung động nội tâm đầy mãnh liệt. Đó là hành trình đi tìm ánh sáng trong bóng tối, giúp con người nhận ra những khoảng lặng bình yên giữa một cuộc đời vừa mong manh lại vừa khắc nghiệt.
 |
| Tác phẩm The Unbidden Bloom in Winter và Mors Certa Hora Interta trưng bày trong không gian triển lãm |
Song hành cùng những mảng màu tĩnh lặng ấy là thế giới thính giác được dệt nên bởi giọng hát của ca sĩ Võ Lê Vy. Chọn cho mình một lối đi chậm rãi, âm nhạc của Vy là những lời tự sự trầm lắng, dịu dàng ôm ấp lấy ký ức và sự cô đơn.
Đặc biệt, sự kiện lần này cũng là không gian giới thiệu album Em&30 - một tuyển tập gồm 11 sáng tác của nhạc sĩ Thành Nghiệp và Thân Sao Mai. Được viết ra ngay ngưỡng cửa của tuổi 30, khi hiện tại và quá khứ chồng chéo lên nhau, Em&30 không phô trương, không vội vã mà là lời tự sự trưởng thành nhất của một người phụ nữ đã bước qua những giông bão của tuổi trẻ.
 |
| 11 bài hát trong album Em&30 của ca sĩ Võ Lê Vy - Ảnh: Facebook Võ Lê Vy |
Các tác phẩm hội họa của Lê Văn Trọng đóng vai trò như điểm neo thị giác, giữ sự cân bằng cho tâm trí người xem khi tiếp cận với các tầng lớp ký ức và cấu trúc âm thanh mà giọng hát của Võ Lê Vy gợi mở. Qua đó, dự án mong muốn tạo ra một trường cảm xúc thanh tịnh, giúp người thưởng lãm tiếp cận nghệ thuật như một liệu pháp tinh thần để đối diện với chính mình, chuyển hóa nỗi đau thành sự bao dung trong đời sống.
Sứ mệnh kết nối cộng đồng
NTK Phương Thanh (Co-Founder Thanh Tao) cho biết, đơn vị định hướng phát triển các dự án nghệ thuật không dừng lại ở khía cạnh duy mỹ thuần túy, mà chú trọng vào các ý tưởng mang tinh thần cộng đồng, tạo dựng những không gian thưởng thức gần gũi, đa dạng và có tính ứng dụng cao trong việc xoa dịu tinh thần người tham dự.
 |
| Nhiều du khách thưỡng lãm và chiêm nghiệm trước những bức tranh của họa sĩ Lê Văn Trọng |
Sự đồng điệu và tinh thần trân trọng công chúng của các nghệ sĩ tham gia dự án còn được thể hiện trực tiếp qua hình thức của ấn phẩm vật lý album Em&30. Trong sản phẩm này, Võ Lê Vy đã tinh tế đính kèm các tấm postcard in tranh của họa sĩ Lê Văn Trọng để người nghe có thể chủ động thay đổi bìa album theo cảm xúc riêng.
Đặc biệt, trong bức thư tay được trưng bày tại sự kiện, nữ ca sĩ đã bộc bạch nỗi lòng của mình: “Trong hành trình chiêm nghiệm, Vy tìm thấy sự giao thoa kỳ diệu giữa âm nhạc và hội họa. Mỗi bức tranh của họa sĩ Lê Văn Trọng như có một sự đồng điệu sâu sắc với âm nhạc của Vy. Sắc xanh trong tranh của anh cũng như giai điệu và ca từ trong sáng tác của Thành Nghiệp và Thân Sao Mai đều mang một nỗi hoang hoải cô đơn và những rung động tinh tế”.
 |
| Ca sĩ Võ Lê Vy ký tặng album cho khán giả tại buổi ra mắt album |
Sự xuất hiện của một không gian nghệ thuật thực nghiệm như Thanh Không tại TPHCM không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hóa của thành phố, mà còn mở ra một hướng đi ý nghĩa cho các nhà tổ chức nghệ thuật trẻ. Không ồn ào, không phô diễn kỹ thuật đại chúng, dự án chọn cách tiếp cận công chúng bằng sự tối giản và chiều sâu của thế giới nội tâm.
Sự kiện sẽ tiếp tục mở cửa đón công chúng đến hết ngày 7/6 tại không gian nghệ thuật Chilala - House of Art (72 Xuân Thủy, Thảo Điền).
 | | Ca sĩ Võ Lê Vy và họa sĩ Lê Văn Trọng |
Ca sĩ Võ Lê Vy tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM giai đoạn 2015 - 2020. Trên hành trình nghệ thuật của mình, cô định hình phong cách qua lối hát tự sự, gần gũi nhằm đào sâu thế giới cảm xúc và quá trình chiêm nghiệm trưởng thành từ chính những trải nghiệm đời sống. Cô từng được công chúng biết đến qua nhiều dự án âm nhạc chất lượng như My Guitar My Friends 2 (hợp tác cùng nhạc sĩ Quốc Bảo và ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh, 2019), album Đôi bờ (2021), dự án Xinh Trầm Ngoan (2022)... Họa sĩ Lê Văn Trọng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM. Theo đuổi phong cách biểu hiện nội tâm và khuynh hướng siêu thực, ngôn ngữ tạo hình của anh tập trung khai thác chiều sâu tâm tưởng, căn tính cùng những ký ức và trải nghiệm cảm xúc cá nhân. Đến năm 2026, Lê Văn Trọng đã ghi dấu ấn qua nhiều triển lãm nhóm trong và ngoài nước như Moon River (Hà Nội, 2024), Asia Art Century (Chiang Mai, 2025), Huyễn Động (Bảo tàng Quang San, 2025), và từng đạt giải ba tại cuộc thi kiêm triển lãm nghệ thuật Timeless Art Exhibition & Competition tại Pháp (2024). |
Phương Nhã