Đánh thức tình yêu đọc sách và giải trí lành mạnh cho trẻ thời công nghệ

06/06/2026 - 17:15

PNO - Sáng ngày 6/6, NXB Kim Đồng đã phối hợp cùng Nhà sách Fahasa Tân Định (TPHCM) tổ chức chương trình giao lưu đầy ý nghĩa với chủ đề “Cách chọn sách phù hợp cho trẻ em & phương thức giải trí lành mạnh thời 4.0”. Sự kiện thu hút đông đảo phụ huynh cùng các bạn nhỏ, mở ra không gian đối thoại cởi mở với hai tác giả thiếu nhi Mai Anh Đoàn và Cát Tường.

Nuôi dưỡng văn hóa đọc từ sự thấu hiểu và tôn trọng trẻ

Tại buổi giao lưu, một thực trạng phổ biến được chỉ ra là sự lệch pha trong tiêu chí chọn sách giữa cha mẹ và con cái. Trong khi phụ huynh thường ưu tiên những cuốn sách mang nặng tính giáo huấn, kiến thức vĩ mô, thì trẻ nhỏ lại chỉ bị thu hút bởi hình ảnh rực rỡ và nội dung cốt truyện sinh động.

Tác giả Cát Tường (trái) và Mai Anh Đoàn (phải) chia sẻ những kinh nghiệm của mình khi viết sách thiếu nhi
Tác giả Cát Tường (trái) và Mai Anh Đoàn (phải) chia sẻ những kinh nghiệm của mình đến những phụ huynh và các em nhỏ tại buổi giao lưu

Giải đáp trăn trở này, các tác giả nhấn mạnh sai lầm lớn nhất của người lớn là ép con đọc theo áp lực kỳ vọng. Góc nhìn của con trẻ vốn rất đơn giản: “Các bạn sẽ chọn sách theo một tiêu chí duy nhất thôi: Sách có vui hay không, sách có hay không”. Do đó, việc nương theo sở thích của trẻ là bước khởi đầu quan trọng nhất để xây dựng thói quen đọc bền vững.

“Tất cả những kiến thức về tự nhiên, xã hội hay bài học giản dị trong cuộc sống đều đã được lồng ghép vô cùng khéo léo trong các thể loại sách thiếu nhi. Cha mẹ cứ để con đọc một cách thật thoải mái, thư giãn... kiến thức hay bài học sẽ tới một cách vô cùng tự nhiên” - tác giả Cát Tường chia sẻ.

Các đầu sách trong chương trình đến từ 2 tác giả Cát Tường và Mai Anh Đoàn
Các đầu sách trong chương trình đến từ hai tác giả Cát Tường và Mai Anh Đoàn

Bên cạnh đó, trang sách còn là cầu nối gắn kết tình cảm gia đình. Đối với các bé chưa biết chữ, lời khuyên hóm hỉnh được đưa ra là hãy tích cực “đòi” người thân đọc cho nghe. Sự hiện diện, cùng lật mở từng trang sách và trao đổi về nội dung sẽ để lại những ký ức tuổi thơ vô giá, tạo nên một không gian tinh thần ấm áp cho trẻ.

“Quy tắc 21 ngày” tái kết nối với thế giới

Bước vào thời đại số, việc trẻ nghiện thiết bị điện tử trở thành bài toán đau đầu của mọi gia đình. Tuy nhiên, các diễn giả đã mang đến một góc nhìn rất cởi mở và nhân văn khi khẳng định công nghệ không có lỗi. Bản chất của điện thoại, iPad hay trò chơi điện tử vốn không xấu, điều cốt lõi nằm ở cách quản lý nội dung và sự cân bằng thời gian của người lớn.

Nhiều phụ huynh bâng khuâng nên khuyến khích con tích cực đọc sách và hạn chế sử dụng thiết bị công nghệ như thế nào
Nhiều phụ huynh băn khoăn không biết nên khuyến khích con tích cực đọc sách và hạn chế sử dụng thiết bị công nghệ bằng cách nào

Thay vì cấm đoán cực đoan khiến trẻ bị cô lập khỏi dòng chảy thời đại, phụ huynh được khuyến khích đa dạng hóa trải nghiệm cho con. Nhiều giải pháp thực tế đã được gợi mở, từ các hoạt động ngoài trời đánh thức mọi giác quan như cắm trại, bơi lội, nông trại trải nghiệm, đến các bộ môn trí tuệ tại nhà như cờ vua, lắp ráp, hoặc thậm chí là làm vlog, podcast dưới sự định hướng của cha mẹ.

“Dù bận rộn đến đâu, phụ huynh chỉ cần dành từ 15 đến 30 phút thời gian chất lượng mỗi ngày để hiện diện trọn vẹn bên con là đủ tạo nên sự khác biệt” - tác giả Cát Tường nhấn mạnh.

Buổi giao lưu trở nên sôi nổi với trò chơi kể chuyện của các em thiếu nhi
Buổi giao lưu trở nên sôi nổi hơn với trò chơi kể chuyện bởi các em thiếu nhi

Đặc biệt, phương pháp “Quy tắc 21 ngày” do tác giả Mai Anh Đoàn chia sẻ cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người tham dự để giúp trẻ giảm phụ thuộc vào thiết bị số một cách khoa học.

Quy trình của quy tắc này gồm 4 bước: Giảm dần tần suất sử dụng; giới thiệu các phương thức giải trí mới (đọc sách, board game); gắn hoạt động vào một khung giờ cố định trong ngày; lặp đi lặp lại liên tục trong 21 ngày. Cơ chế này giúp não bộ tự động ghi nhớ và hình thành phản xạ sinh hoạt lành mạnh một cách hoàn toàn tự nhiên.

Bên cạnh các giải pháp công nghệ, buổi giao lưu còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tư duy sáng tạo thông qua câu hỏi về nguồn gốc của các tác phẩm. Các tác giả đã mở ra một lăng kính mới mẻ cho các em khi khẳng định cảm hứng và ý tưởng không nằm ở đâu xa xôi mà luôn hiện hữu xung quanh chúng ta.

Những vật dụng thường ngày cũng có thể trở thành ý tưởng để tạo nên những quyển sách bổ ích
Những vật dụng thường ngày trong đời sống cũng có thể trở thành ý tưởng để tạo nên những quyển sách bổ ích

“Ý tưởng viết sách luôn bao quanh chúng ta. Nếu chị Cát Tường tìm thấy cảm hứng từ những vật dụng thân thuộc nhất như chiếc kim giây, tiếng tích tắc của đồng hồ, hay chiếc quạt điện, tủ lạnh thì tôi lại góp nhặt chất liệu từ chính các con của mình. Cảm hứng sáng tác đôi khi ẩn mình trong lúc chúng ta nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây hay những phút giây trò chuyện cùng nhau” - tác giả Mai Anh Đoàn cho biết.

Buổi giao lưu khép lại bằng những phần quà sách ý nghĩa gửi đến những độc giả nhí tích cực. Vui hè cùng sách không chỉ dừng lại ở một hoạt động hè, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về việc tôn trọng giá trị độc bản của mỗi đứa trẻ và tầm quan trọng của sự đồng hành từ gia đình trên hành trình trưởng thành giữa thời đại công nghệ đang phát triển.

Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI