Uganda đưa ra án tử hình đối với đồng tính luyến ái

22/03/2023 - 22:52

PNO - Hôm 21/3, Uganda đã thông qua dự luật bỏ tù tất cả những người đồng tính thậm chí còn đưa ra án tử hình đối với "đồng tính luyến ái tăng nặng".

 

Các thành viên của cộng đồng LGBT của Kenya đeo mặt nạ để giữ kín danh tính khi họ tổ chức một cuộc biểu tình hiếm hoi chống lại lập trường cứng rắn của Uganda đối với đồng tính luyến ái và đoàn kết với các nước láng giềng phía đông của họ, bên ngoài Cao ủy Uganda ở Nairobi, Kenya
Các thành viên của cộng đồng LGBT đeo mặt nạ để giữ kín danh tính khi họ tổ chức một cuộc biểu tình hiếm hoi chống lại lập trường cứng rắn của Uganda đối với đồng tính luyến ái

Quốc hội Uganda đã thông qua dự luật quy định việc xác định là LGBT là tội ác, có thể bị phạt tù và thậm chí là tử hình. Theo đó, tất cả người dân Uganda cũng sẽ bị cấm "thúc đẩy và tiếp tay" cho những người đồng tính luyến ái cũng như tham gia vào các mối quan hệ đồng giới theo luật mới.

Trong số các hình phạt nghiêm khắc được nêu trong dự luật có án tử hình đối với cái gọi là "đồng tính luyến ái tăng nặng" cũng như án tù chung thân vì quan hệ tình dục đồng tính. 

Luật phân loại "đồng tính luyến ái nặng" là quan hệ tình dục đồng tính với người dưới 18 tuổi hoặc với người nhiễm HIV...

Những người ủng hộ luật mới cho rằng cần phải trừng phạt nhiều hoạt động LGBT hơn, và nói rằng nhóm người này đe dọa các giá trị truyền thống của đất nước.

Thành viên Quốc hội John Musira mặc áo choàng có dòng chữ 'nói không với đồng tính luyến ái, chủ nghĩa đồng tính nữ, đồng tính nam' khi ông rời quốc hội Uganda sau cuộc tranh luận về dự luật
Thành viên Quốc hội John Musira mặc áo choàng có dòng chữ "nói không với đồng tính luyến ái, đồng tính nữ, đồng tính nam

Uganda nổi tiếng vì không chấp nhận đồng tính luyến ái - vốn bị coi như là một tội phạm.

Những năm gần đây, cộng đồng LGBTQ của Uganda đã phải đối mặt với áp lực từ các cơ quan nhà nước, những người muốn có một luật mới cứng rắn hơn để trừng phạt hoạt động đồng giới.

Tuần trước, cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 6 người đàn ông vì có quan hệ đồng tính luyến ái ở thị trấn Jinja ven hồ phía nam. 8 người đàn ông khác đã bị bắt với cùng tội danh vào ngày 20/3. 

Đồng tính luyến ái bị coi như là một tội phạm nguy hiểm, ảnh hưởng đến giá trị truyền thống ở hơn 30 trong số 54 quốc gia của châu Phi.

Thảo Nguyễn (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI