Úc siết chặt luật súng đạn sau vụ tấn công khiến 16 người thiệt mạng

15/12/2025 - 18:06

PNO - Cuộc họp khẩn cấp của Nội các quốc gia Úc chiều 15/12 đã đi đến sự đồng thuận tuyệt đối: Luật súng đạn phải được thắt chặt ngay lập tức, với đề xuất quan trọng là chỉ công dân Úc mới có quyền được cấp phép sử dụng súng.

Bãi biển Bondi vẫn đóng cửa vào ngày 15/12 theo sau một vụ xả súng khiến ít nhất 16 người thiệt mạng - Ảnh: Dean Lewins/EPA
Bãi biển Bondi vẫn đóng cửa vào ngày 15/12 sau vụ xả súng khiến ít nhất 16 người thiệt mạng - Ảnh: Dean Lewins/EPA

Tuyên bố chung của nội các sau cuộc họp ngày 15/12 nhấn mạnh sự cần thiết của những hành động "mạnh mẽ và tập trung", bao gồm việc đàm phán lại Thỏa thuận Súng đạn Quốc gia để đảm bảo sự vững chắc trước tình hình an ninh đang thay đổi.

Các biện pháp cải cách chính được thống nhất bao gồm:

- Điều kiện quốc tịch: Xem xét đưa quyền công dân Úc trở thành "điều kiện tiên quyết" để được cấp giấy phép sử dụng súng.

- Giới hạn số lượng và chủng loại: Hạn chế số lượng súng mà một cá nhân có thể sở hữu và siết chặt hơn nữa các loại vũ khí được coi là hợp pháp.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia: Đẩy nhanh việc ra mắt sổ đăng ký súng đạn toàn quốc.

- Sử dụng thông tin tình báo: Cho phép sử dụng thêm các thông tin tình báo tội phạm làm cơ sở để xét duyệt cấp phép.

Thủ hiến bang NSW Chris Minns và Thủ hiến Tây Úc Roger Cook sẽ là những người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều phối việc thực thi các thay đổi này trên khắp các khu vực pháp lý.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý trong nước, chính quyền liên bang cũng bắt đầu soạn thảo các hạn chế hải quan đối với việc nhập khẩu súng, bao gồm cả các mối đe dọa từ công nghệ mới như in 3D và các thiết bị súng có khả năng chứa lượng đạn lớn.

Vụ tấn công không chỉ gây chấn động bởi số lượng thương vong lớn – với nạn nhân nhỏ nhất mới 10 tuổi và lớn nhất 87 tuổi – mà còn bởi tính chất thù hận nhắm vào cộng đồng người Do Thái.

Thủ tướng Albanese khẳng định chính phủ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái. Ông chia sẻ: "Hôm nay, tất cả người dân Úc dang rộng vòng tay với cộng đồng Do Thái. Chúng tôi sát cánh cùng các bạn". Một cơ sở dữ liệu quốc gia về tội phạm thù hận đang được xúc tiến thành lập.

Hiện tại, nghi phạm Sajid đã tử vong tại hiện trường sau khi đấu súng với cảnh sát, trong khi người con trai đang bị bắt giữ với thương tích nghiêm trọng. Cảnh sát cũng đã tìm thấy và vô hiệu hóa nhiều thiết bị nổ tại hiện trường.

Thông tin mới tiết lộ Naveed từng bị cơ quan tình báo Úc ASIO điều tra 6 năm trước vì có liên hệ mật thiết với một nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Sydney.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI