Úc quyết xử lý mạnh tay người dùng mạng xã hội dưới 16 tuổi lách luật

10/12/2025 - 18:51

PNO - Úc khẳng định sẽ mạnh tay xử lý mọi trường hợp dưới 16 tuổi cố tình "vượt rào" để sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh lệnh cấm mang tính tiên phong trên thế giới chính thức có hiệu lực từ ngày 10/12.

Trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi cố tình lách luật để sử dụng mạng xã hội sẽ sớm bị loại bỏ tài khoản. - Ảnh minh họ a: istock
Trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi cố tình lách luật để sử dụng mạng xã hội sẽ sớm bị loại bỏ tài khoản - Ảnh minh họa: istock

Ngay trong ngày đầu triển khai, một số thiếu niên đã khoe trên mạng rằng họ vẫn giữ được tài khoản hoặc tạo tài khoản mới bằng cách thay đổi ngày sinh, hay vượt qua các bài kiểm tra xác minh tuổi.

Tuy nhiên, Ủy viên eSafety (cơ quan quản lý độc lập của Úc về an toàn trực tuyến) - Julie Inman Grant - khẳng định đây chỉ là trục trặc ban đầu và những tài khoản không hợp lệ sẽ bị loại bỏ trong thời gian tới.

Theo eSafety, 10 nền tảng phải tuân thủ lệnh cấm gồm Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Threads, Kick, Twitch, Reddit và YouTube. Đến sáng 10/12, một số nền tảng như TikTok, X hay Reddit chưa hoàn tất việc chặn tài khoản khai sinh năm 2011, nhưng Inman Grant cho biết các công ty sẽ phải tiếp tục nâng cấp hệ thống và những người dùng vị thành niên đang lách luật sẽ sớm bị quét sạch.

Tại sự kiện công bố lệnh cấm ở Kirribilli House, Thủ tướng Anthony Albanese gọi đây là "ngày đáng tự hào", khẳng định Úc tiên phong buộc các mạng xã hội phải chịu trách nhiệm. Ông ca ngợi sự đồng thuận chính trị hiếm hoi, bao gồm cả sự ủng hộ của cựu lãnh đạo đối lập Peter Dutton, cùng chiến dịch "Let Them Be Kids" của truyền thông trong nước.

Trong khi đó, nhiều thiếu niên đã bắt đầu chuyển sang các ứng dụng chưa nằm trong danh sách cấm. eSafety cho biết đã gửi thư tới thêm 15 nền tảng như Lemon8, Red Note hay Yope để chuẩn bị mở rộng phạm vi. "Chúng tôi biết việc người dùng thay đổi ứng dụng khác để sử dụng sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn rằng điều này sẽ không thể kéo dài" - Inman Grant nói.

Chính phủ thừa nhận việc triển khai sẽ không hoàn hảo ngay từ đầu, song cam kết theo dõi chặt chẽ. eSafety sẽ yêu cầu các nền tảng báo cáo số lượng tài khoản trước và sau thời điểm lệnh cấm có hiệu lực, để đảm bảo trẻ dưới 16 tuổi bị chặn tuyệt đối.

Luật mới nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình các nạn nhân từng bị bạo lực mạng. Wayne Holdsworth - người có con trai tự tử sau khi bị bắt nạt trực tuyến - nói: "Chúng ta mới chỉ bắt đầu. Đây là bước đầu để giúp trẻ em an toàn hơn".

Bất chấp những trường hợp lách luật ban đầu, Úc tuyên bố sẽ kiên trì "trận chiến dài hơi", nhằm loại bỏ người dùng dưới 16 tuổi, khẳng định trẻ em sẽ được bảo vệ tốt hơn trong không gian số.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI