Tử vong do ung thư không dừng lại

30/09/2025 - 06:43

PNO - Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên Tạp chí Lancet dự báo số ca tử vong do ung thư ​​sẽ tăng lên hơn 18 triệu vào năm 2050, tăng gần 75% so với năm 2024.

Số ca ung thư mới trên toàn thế giới dự kiến ​​sẽ tăng 61% trong 25 năm tới, lên 30,5 triệu vào năm 2050; số người chết vì ung thư hằng năm trên toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng lên 18,6 triệu, chủ yếu do dân số tăng và dân số già hóa.

Theo phân tích từ nhóm cộng tác nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu (Global Burden of Disease Study Cancer Collaborators), số ca mắc và tử vong do ung thư trên toàn cầu đã tăng nhanh trong giai đoạn 1990-2023, bất chấp những tiến bộ trong điều trị và những nỗ lực giải quyết các yếu tố nguy cơ trong cùng thời gian. Nếu không hành động khẩn cấp thì con số này sẽ tiếp tục tăng.

“Ung thư vẫn là một yếu tố quan trọng góp phần gây gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu. Dự kiến ung thư sẽ tăng trưởng đáng kể trong những thập niên tới”.

Tiến sĩ Lisa Force (Đại học Washington, Mỹ)

Tiến sĩ Lisa Force - tác giả chính của nghiên cứu - cho rằng việc đảm bảo kết quả điều trị ung thư công bằng trên toàn cầu sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn để giảm sự chênh lệch trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, như khả năng tiếp cận chẩn đoán chính xác và kịp thời, cũng như điều trị chất lượng và chăm sóc hỗ trợ.

Ung thư vú là loại ung thư được chẩn đoán nhiều nhất trên toàn thế giới - Nguồn ảnh: Getty Images
Ung thư vú là loại ung thư được chẩn đoán nhiều nhất trên toàn thế giới - Nguồn ảnh: Getty Images

Dữ liệu từ các sổ đăng ký ung thư dựa trên dân số, hệ thống đăng ký sinh tử từ 1990-2023 tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, các nhà nghiên cứu nhận thấy, số ca tử vong do ung thư tăng lên 10,4 triệu và số ca mắc mới tăng 18,5 triệu trên toàn cầu vào năm 2023 (không bao gồm ung thư da không phải u hắc tố) - tăng lần lượt là 74% và 105% kể từ năm 1990.

Mặc dù tỉ lệ tử vong chuẩn hóa theo độ tuổi đã giảm 24% trên toàn thế giới nhưng sự suy giảm này dường như được thúc đẩy bởi các quốc gia có thu nhập cao và trung bình cao. Tỉ lệ ca mắc mới tăng mạnh ở các quốc gia có thu nhập thấp (tăng 24%) và thu nhập trung bình thấp (tăng 29%).
Năm 2023, ung thư vú là loại ung thư được chẩn đoán nhiều nhất trên thế giới đối với cả 2 giới, trong khi ung thư khí quản, phế quản và phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

Tiến sĩ Theo Vos - đồng tác giả của nghiên cứu trên - cho biết: “Cứ 10 ca tử vong do ung thư thì có 4 ca liên quan đến thuốc lá, chế độ ăn uống kém và lượng đường trong máu cao. Do đó, các quốc gia có rất nhiều cơ hội để tập trung vào các yếu tố nguy cơ nhằm ngăn ngừa ung thư, cải thiện chẩn đoán và điều trị sớm, chính xác. Việc giảm gánh nặng ung thư ở các quốc gia và trên toàn thế giới đòi hỏi cả hành động cá nhân và các phương pháp tiếp cận hiệu quả ở cấp độ cộng đồng để giảm thiểu khả năng mắc các yếu tố nguy cơ đã biết”.

Thuốc lá - sát thủ thầm lặng

Theo các nhà khoa học, yếu tố đặc biệt góp phần gây ra tỉ lệ tử vong do ung thư cao nhất là việc sử dụng thuốc lá, chiếm 21% trên toàn cầu. Tỉ lệ tử vong do ung thư ở nam giới toàn cầu (46%) vào năm 2023 có liên quan đến các yếu tố rủi ro có thể thay đổi được (chủ yếu là thuốc lá, chế độ ăn uống, rượu, rủi ro nghề nghiệp và ô nhiễm không khí) cao hơn so với phụ nữ (36%).

Lệ Chi (theo Newsweek, UN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI