Trung Quốc thề sẽ đáp trả sau khi Mỹ chấm dứt ưu đãi thương mại cho Hong Kong

15/07/2020 - 11:58

PNO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Các vấn đề Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không nước nào có quyền can thiệp.”

Sáng 15/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố bãi bỏ toàn bộ ưu đãi thương mại đặc biệt cho Hồng Kông nhằm trừng phạt Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh mới cho đặc khu.

Sáng 15/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố bãi bỏ toàn bộ ưu đãi thương mại đặc biệt cho Hồng Kông
Sáng 15/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố bãi bỏ toàn bộ ưu đãi thương mại đặc biệt cho Hồng Kông

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với các cá nhân và thực thể Mỹ có liên quan, tuyên bố được đưa ra thông qua truyền thông nhà nước.

“Các vấn đề Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không nước nào có quyền can thiệp. Những nỗ lực của Hoa Kỳ để ngăn chặn việc thực hiện an ninh quốc gia ở Hồng Kông sẽ không bao giờ thành công", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cứng rắn.

Chung Thu Hương (theo Reuters và The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI