Trung Quốc phát triển AI giúp phát hiện sớm ung thư tụy

03/01/2026 - 06:34

PNO - Công cụ AI ở Trung Quốc có thể nhận ra sự hiện diện của những khối u trên ảnh chụp CT mà bác sĩ rất khó phát hiện.

Bệnh nhân Qiu Sijun (trái), được phát hiện sớm ung thư tụy nhờ AI, cùng với bác sĩ Zhu Kelei (phải) tại Bệnh viện Đại học Ninh Ba — Ảnh: Straits Times
Bệnh nhân Qiu Sijun (trái), được phát hiện sớm ung thư tụy nhờ AI, cùng với bác sĩ Zhu Kelei (phải) - Ảnh: Bệnh viện Đại học Ninh Ba

Các nhà khoa học tại Tập đoàn công nghệ Alibaba của Trung Quốc thông báo bước tiến trong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện ung thư. AI tên là PANDA đã được huấn luyện để tìm kiếm khối u tuyến tụy trong phim chụp CT không dùng thuốc cản quang, thể hiện kết quả thử nghiệm rất khả quan tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Ninh Ba ở miền đông Trung Quốc, theo báo Straits Times đưa tin ngày 2/1.
Bác sĩ Zhu Kelei, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đại học Ninh Ba, cho biết rằng ung thư tụy là một trong những dạng ung thư nguy hiểm nhất, với tỉ lệ người bệnh sống sót được sau 5 năm chỉ khoảng 10%, chủ yếu là do việc phát hiện sớm rất khó khăn. Các triệu chứng thường không xuất hiện cho đến khi ung thư đã tiến triển.
Theo đó, các xét nghiệm truyền thống để xác nhận sự hiện diện của ung thư tụy - như chụp CT có thuốc cản quang - kèm theo rủi ro người bệnh chịu lượng bức xạ lớn, không được sàng lọc rộng rãi. Còn các phương pháp thay thế ít nguy cơ hơn, như chụp CT mà người bệnh không được tiêm thuốc cản quang, lại tạo ra hình ảnh ít rõ nét hơn, khiến các bác sĩ X-quang rất khó xác định dấu hiệu bất thường.
Bác sĩ Zhu chia sẻ, kể từ khi AI PANDA được áp dụng tại Bệnh viện Đại học Ninh Ba từ tháng 11/2024 tới nay, công cụ này đã phân tích hơn 180.000 phim chụp CT vùng bụng hoặc ngực. Kết quả cho thấy: AI đã giúp các bác sĩ phát hiện khoảng 20 trường hợp ung thư biểu mô tuyến trong ống dẫn, loại ung thư tuyến tụy phổ biến nhất và nguy hiểm nhất. Trong 20 ca này có 14 trường hợp ở giai đoạn đầu, nên vẫn còn nhiều khả năng chữa trị.
Ông Zhu cho biết, tất cả những bệnh nhân được phát hiện ung thư đều đến bệnh viện chỉ với các triệu chứng như đầy hơi hoặc buồn nôn. Một số lần chụp CT của họ không cho thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào cho đến khi được AI phát hiện. Vị bác sĩ nhận định: “Chúng ta có thể khẳng định 100% rằng AI đã cứu sống họ”.

Trường An (theo Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI