Trung Quốc: Phát hiện mỏ vàng 470 tấn nằm sâu dưới đáy biển

11/11/2015 - 14:39

PNO - Trung Quốc vừa mới thăm dò được mỏ vàng với trữ lượng lớn 470 tấn nằm sâu dưới đáy biển.

Mới đây, tại thị xã Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, Viện nghiên cứu địa chất và Khoáng sản tỉnh Sơn Đông số 3 cho biết, trong quá trình khoan dò đã phát hiện được một mỏ vàng khổng lồ với trữ lượng lớn khoảng 470 tấn.

Trung Quoc: Phat hien mo vang 470 tan nam sau duoi day bien
Mỏ vàng có trữ lượng 470 tấn đã tìm thấy ở biển Sơn Đông.

Mỏ vàng này nằm sâu 2000 mét dưới đáy biển Sơn Đông. Đây cũng được cho là mỏ vàng lớn nhất từng thấy ở Trung Quốc, theo Sina đưa tin.

Để tìm ra được mỏ vàng lớn này, Viện nghiên cứu đã phải huy động khoảng 1000 công nhân, với sự tham gia của 52 đơn vị nhằm thực hiện công tác tìm kiếm trong vòng 3 năm. Họ phải khoan 120 km dọc theo 67 dàn khoan trên biển.

Trung Quoc: Phat hien mo vang 470 tan nam sau duoi day bien
Dàn khoan thăm dò và khai thác trên biển.

Đình Chính Tương, Phó giám đốc của Viện cho biết, các hoạt động thăm dò mỏ vàng dưới đáy biển Sơn Đông này cực kì khó khăn bởi địa hình dưới đáy biển khá phức tạp khi bắt đầu khoan đến độ sâu hơn 1000 mét.

Và rõ ràng, kết quả thu được đã bù đắp lại toàn bộ những khó khăn mà họ đã từng gặp phải.

Gần đây, Trung Quốc ra sức đầu tư phát triển cho ngành dò tìm và khai thác khoáng sản. Trong nửa đầu năm 2015, ngành này đã đóng góp gần 10 tấn vàng cho tổng trữ lượng 219 tấn vàng của quốc gia.

Hạ Vũ (Theo shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI