Trung Quốc ghi nhận gần 60.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong 1 tháng

14/01/2023 - 19:10

PNO - Ngày 14/1, cơ quan y tế của Trung Quốc cho biết có gần 60.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại nước này chỉ trong hơn 1 tháng.

 

Nhân viên tang lễ đưa thi thể lên xe đẩy để hỏa táng tại lò hỏa táng ở Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 22/12/2022. ẢNH: AFP
Thi thể bệnh nhân COVID-19 được đưa đến lò hỏa táng ở Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 22/12/2022 - Ảnh: AFP

Đây là con số người tử vong nhiều nhất lần đầu tiên được Trung Quốc chính thức công bố kể từ khi chính phủ nước này thực hiện chính sách nới lỏng các hạn chế vào đầu tháng 12/2022.

Trong cuộc họp báo ngày 14/1, bà Jiao Yahui - Cục trưởng Cục Quản lý y tế, thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia - cho biết có tổng cộng 59.938 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8/12/2022 đến 12/1/2023.

Bà Jiao cũng cho biết các ca sốt và nhập viện cấp cứu do COVID-19 đã lên đến đỉnh điểm ở Trung Quốc và số bệnh nhân nhập viện đang tiếp tục giảm.

"Trên toàn quốc, số lượng người đến phòng khám do sốt nói chung đang có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh, cả ở thành phố và nông thôn. Số lượng bệnh nhân được điều trị khẩn cấp cũng đang giảm và tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 cũng đang giảm dần" - bà Jiao nói.

Ngoài ra, bà Jiao cũng thông tin, số ca bệnh nặng ở nước này cũng đã lên đến đỉnh điểm, mặc dù vẫn ở mức cao và bệnh nhân chủ yếu là người cao tuổi.

Theo ông Wen Daxiang - 1 quan chức của Ủy ban Y tế Thượng Hải, Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát và quản lý sức khỏe của những người có nguy cơ cao; tăng cường cung cấp thuốc, thiết bị y tế và đào tạo nhân viên y tế cơ sở để ứng phó với COVID-19 ở các vùng nông thôn. 

Ngày 12/1, Trung Quốc cũng kêu gọi người dân "đừng về quê" dịp tết nếu người lớn trong gia đình chưa nhiễm bệnh hoặc chưa tiêm vắc xin COVID-19 vì vấn đề y tế.

Thời gian nghỉ tết của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 21/1. Lẽ ra đây là lúc các lễ hội cũng như ngành du lịch của Trung Quốc mở cửa trở lại sau khi chính phủ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế vào tháng 12/2022, nhưng các quan chức y tế cho biết đây là thời gian đỉnh điểm về số ca nhiễm ở một số tỉnh. Không những thế, những khu vực này có nguồn lực y tế còn hạn chế và có nhiều khả năng người già chưa được tiêm chủng.

Thảo Nguyễn (theo AFP, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI