Trẻ em ở Indonesia bị rao bán trên mạng xã hội

24/12/2025 - 16:50

PNO - Dưới vỏ bọc các bài đăng xin nhận con nuôi, hỗ trợ thai phụ... nhiều đường dây đã công khai rao bán trẻ ngay khi các em vừa chào đời.

Trên khắp Indonesia, một mạng lưới buôn bán trẻ em bất hợp pháp ngầm đang phát triển mạnh - Ảnh minh họa: CNA
Trên khắp Indonesia, một mạng lưới buôn bán trẻ em bất hợp pháp ngầm đang phát triển mạnh - Ảnh minh họa: CNA

Theo các tổ chức bảo vệ trẻ em và cơ quan chức năng Indonesia, những bài đăng này thường xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến, với ngôn ngữ mập mờ nhưng mục đích rõ ràng. Người mua và người bán liên hệ trực tiếp qua tin nhắn riêng, thỏa thuận giá cả, địa điểm giao nhận và thậm chí cả giấy tờ giả để hợp thức hóa việc trao tay trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia cho biết, phần lớn trẻ em bị rao bán xuất thân từ những hoàn cảnh đặc biệt dễ tổn thương. Đó là con của các bà mẹ trẻ, phụ nữ đơn thân, người di cư hoặc những gia đình rơi vào khủng hoảng kinh tế. Trong nhiều trường hợp, các thai phụ bị tiếp cận ngay từ khi mang thai, được hứa hẹn hỗ trợ tài chính đổi lấy việc giao con sau sinh.

Cảnh sát Indonesia mới đây triệt phá một đường dây bị nghi đã bán ít nhất 25 trẻ sơ sinh, trong đó nhiều trường hợp bị đưa ra nước ngoài. Giá mỗi trẻ dao động từ 15 triệu đến hơn 80 triệu rupiah (khoảng 25 - 160 triệu đồng), tùy độ tuổi, giới tính và ''điểm đến''.

Theo Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia, buôn bán trẻ sơ sinh đang trở thành loại tội phạm sinh lợi cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ hoạt động trong cùng địa phương đến mở rộng liên tỉnh và xuyên biên giới.

Đáng lo ngại, mạng xã hội đã trở thành công cụ chính của các đường dây này. Trên Facebook, WhatsApp hay Telegram, nhiều nhóm kín hoặc thậm chí công khai xuất hiện với những thông báo ngắn gọn như ''tìm người sắp sinh'', ''tìm bé gái'', tìm trẻ sơ sinh khỏe mạnh''... Các trao đổi mang tính giao dịch rõ rệt, kèm theo thông tin về tháng dự sinh, giới tính thai nhi và địa điểm.

''Buôn bán trẻ sơ sinh hiện nay không còn diễn ra trong bóng tối như trước. Chúng đang tận dụng chính sự mở và khó kiểm soát của mạng xã hội để hoạt động một cách gần như công khai'' - một nhà hoạt động vì quyền trẻ em tại Jakarta nhận định.

Một số đối tượng giả danh phụ nữ hiếm muộn để tiếp cận các thai phụ mang thai ngoài ý muốn, hứa chi trả chi phí sinh nở rồi đưa trẻ vào đường dây mua bán. Nhiều trẻ bị ''đặt trước'' ngay từ khi chưa chào đời và bị chuyển qua nhiều tay môi giới chỉ trong vài ngày, khiến giá bị đẩy lên gấp nhiều lần.

Khi nhu cầu tăng cao, bắt cóc trẻ em cũng bắt đầu xuất hiện. Một bé gái 4 tuổi tại miền nam Indonesia đã bị bán qua nhiều trung gian trong chưa đầy 1 tuần, với mức giá cuối cùng lên tới 80 triệu rupiah.

Chính phủ Indonesia đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo và tiến hành điều tra, song giới chức thừa nhận việc ngăn chặn triệt để là vô cùng khó khăn. Không gian mạng rộng lớn, tốc độ lan truyền nhanh và sự thiếu hiểu biết pháp lý của người dân khiến nạn buôn bán trẻ sơ sinh tiếp tục tồn tại dai dẳng.

Các tổ chức nhân quyền kêu gọi cần siết chặt quản lý nội dung trên mạng xã hội, tăng cường xác minh danh tính người dùng, đồng thời mở rộng hỗ trợ cho các bà mẹ và gia đình có nguy cơ cao. ''Bảo vệ trẻ sơ sinh không chỉ là vấn đề pháp luật, mà là trách nhiệm đạo đức của toàn xã hội'' - một báo cáo nhấn mạnh.

Gia Vũ (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI