Trào lưu du lịch boomerang dịp đầu năm của người trẻ Trung Quốc

19/02/2026 - 19:37

PNO - Giới trẻ Trung Quốc đang tạo nên một trào lưu mới trong dịp đầu năm mang tên du lịch boomerang - cách đi chơi tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm phong phú.

Hình thức du lịch boomerang đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc - Ảnh: Zhong xin she
Hình thức du lịch boomerang đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc - Ảnh: Zhong xin she

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, nhiều người trẻ lựa chọn mua vé máy bay trung chuyển giá rẻ, biến thời gian chờ chuyến thành cơ hội khám phá thêm một thành phố khác.

Du lịch boomerang thực chất là hình thức mua vé liên chặng dạng A-B-C, trong đó điểm B là thành phố trung chuyển với thời gian quá cảnh kéo dài vài chục giờ. Thay vì ngồi chờ ở sân bay, người trẻ tranh thủ ra ngoài tham quan, thưởng thức ẩm thực địa phương, dạo phố hoặc mua đặc sản rồi tiếp tục hành trình.

Theo các nền tảng du lịch tại Trung Quốc, từ đầu năm 2026, lượng tìm kiếm và đặt vé dạng boomerang tăng rõ rệt trong nhóm khách trẻ. Hình thức này cho phép họ kết nối nhiều điểm đến với chi phí thấp. Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Trường Sa, Vũ Hán, Thanh Đảo hay Đại Liên là những điểm trung chuyển được ưa chuộng nhờ giao thông thuận tiện và có nhiều trải nghiệm thú vị.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bài chia sẻ kinh nghiệm săn vé boomerang thu hút sự chú ý. Nhiều bạn trẻ cho biết chỉ cần vài trăm nhân dân tệ đã có thể bay vòng qua một thành phố nổi tiếng thay vì mua vé thẳng đắt đỏ. Có người tận dụng hơn 30 giờ trung chuyển để dạo phố Thành Đô, thưởng thức ẩm thực địa phương, rồi tiếp tục hành trình mà tổng chi phí vẫn thấp hơn đáng kể so với vé bay thẳng.

Sức hút của du lịch boomerang còn đến từ các ưu đãi đi kèm. Một số sân bay và hãng hàng không tại Trung Quốc cung cấp chỗ ở miễn phí cho hành khách trung chuyển đủ điều kiện, giúp người trẻ tiết kiệm thêm chi phí lưu trú, đồng thời có thêm thời gian nghỉ ngơi trước chuyến bay tiếp theo.

Theo các chuyên gia hàng không, trào lưu du lịch boomerang cho thấy sự linh hoạt của người trẻ trong việc tận dụng quy tắc bán vé để tối ưu chi tiêu. Những chuyến đi vốn chỉ phù hợp với kỳ nghỉ dài nay có thể thực hiện gọn trong vài chục tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, hình thức này đòi hỏi người đi nắm rõ lịch trình và điều kiện vé, bởi chỉ cần trễ chuyến trung chuyển có thể làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch.

Dù còn những rủi ro nhất định, đây vẫn được xem là sự lựa chọn phù hợp với người trẻ thích khám phá, có quỹ thời gian linh hoạt và mong muốn đi nhiều hơn với ít tiền hơn. Trào lưu này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong cách du lịch mà còn cho thấy tư duy tiêu dùng ngày càng thực tế của giới trẻ Trung Quốc.

Gia Vũ (theo World Journal)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI