Trả lương cho phụ nữ: Bình đẳng vẫn là giấc mơ

12/12/2025 - 06:25

PNO - Báo cáo của Liên hiệp quốc cho thấy, phụ nữ làm việc nhiều giờ hơn nam giới ở khắp nơi trên thế giới, nhưng chỉ kiếm được 1/3 so với nam giới (tính theo giờ và tính cả lao động có lương và không lương).

Khoảng cách lớn nhất về giờ làm việc là ở các khu vực Trung Đông và Bắc Phi, Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á.

Sự bất bình đẳng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của con người, trong đó phụ nữ vẫn chịu thiệt thòi nhất - Ảnh minh họa: Freepik
Sự bất bình đẳng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của con người, trong đó phụ nữ vẫn chịu thiệt thòi nhất - Ảnh minh họa: Freepik

Trung bình phụ nữ từ 15-64 tuổi làm việc nhiều hơn nam giới 10 giờ mỗi tuần nhưng họ chỉ kiếm được khoảng 28% tổng thu nhập toàn cầu vào năm 2025, một tỉ lệ hầu như không thay đổi trong 35 năm qua. Trong báo cáo, Liên hiệp quốc nhấn mạnh, bất bình đẳng giới là đặc điểm nổi bật và dai dẳng của nền kinh tế toàn cầu.

“Bất bình đẳng giới là một trong những vấn đề cố hữu và nghiêm trọng nhất của thời đại chúng ta”.

Jocelyn Chu - làm việc tại Liên hiệp quốc

Các nhà kinh tế hàng đầu là Jayati Ghosh và Joseph Stiglitz tiết lộ, 10% dân số giàu nhất thế giới sở hữu gần 3/4 tổng tài sản, trong khi một nửa dân số nghèo nhất chỉ nắm giữ chưa đến 2%. Sự bất bình đẳng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của con người, trong đó phụ nữ vẫn chịu thiệt thòi nhất. “Bình đẳng vẫn là một giấc mơ xa vời và điều này không có gì đáng ngạc nhiên, đói nghèo và bất bình đẳng luôn là mối đe dọa đối với phụ nữ” - theo báo cáo của Liên hiệp quốc.

Aatif Somji - một cán bộ nghiên cứu cấp cao về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội tại tổ chức tư vấn ODI Global - cho biết, khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ là vô cùng bất công, vì công việc chăm sóc gia đình, con cái chủ yếu do phụ nữ gánh vác. Những công việc vô hình này duy trì sự phát triển của xã hội nhưng vẫn bị coi là... việc của phụ nữ. “Điều này cho thấy một chế độ gia trưởng đã bám rễ, ăn sâu vào các thể chế và hệ thống kinh tế. Nó trải rộng từ gia đình đến chính phủ, đến các tổ chức quốc tế” - ông nói.

Thu Thanh (theo Guardian, UN Women)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI