TP. Bảo Lộc xem xét trách nhiệm chủ tịch, công an phường vì tài xế nhiễm COVID-19

17/09/2021 - 08:54

PNO - Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc yêu cầu kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với Công an, Chủ tịch và Trạm Y tế phường 2 liên quan tài xế nhiễm COVID-19.

Ông Hoàng Kim Đình - Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa có văn bản gửi Công an TP, Trung tâm Y tế TP, UBND phường 2 về việc xử lý vi phạm trong phòng chống COVID-19.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho những người có mặt tại bến xe Đức Long trong đêm 2/9 sau khi phát hiện tài xế Đ. nhiễm COVID-19. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho những người có mặt tại bến xe Đức Long trong đêm 2/9, sau khi phát hiện tài xế Đ. nhiễm COVID-19 - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Theo đó, qua xem xét giải trình của UBND phường 2 liên quan đến quá trình xử lý vi phạm đối với tài xế V.V.Đ. (37 tuổi, tạm trú bến xe Đức Long, TP. Bảo Lộc), lãnh đạo TP yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật (nếu có) theo thẩm quyền đối với tập thể và các cá nhân có liên quan thuộc Công an phường 2, Trạm Y tế phường 2 trong việc tài xế Đ. vi phạm do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

UBND TP. Bảo Lộc cũng giao Phòng Nội vụ tham mưu quy trình tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND phường 2 trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trước đó, anh Đ. là lái xe “luồng xanh” chạy tuyến TP. Bảo Lộc - TPHCM nhưng chưa tiêm vắc xin COVID-19. Tối 24/8, tài xế này điều khiển xe tải từ bến xe Đức Long đi TPHCM.

Ngày 25/8, anh Đ. cùng phụ xe từ TPHCM về lại Bảo Lộc và nghỉ ngơi ở bến xe Đức Long rồi về phòng trọ ở phường 2. Trong ngày, cơ quan công an yêu cầu tài xế Đ. lên trạm y tế phường khai báo y tế. Tại đây, anh Đ. được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính. Tối 25/8, anh Đ. lái xe từ TP. Bảo Lộc xuống TP. Dĩ An (Bình Dương) và lưu trú tại đây đến tối 30/8 rồi sau đó đi trên xe tải của một người khác trở lại bến xe Đức Long.

Tiếp đó, ngày 31/8, tài xế Đ. cùng phụ xe chở hàng từ bến xe Đức Long đến phường An Bình (TP. Thủ Đức, TPHCM) giao hàng rồi quay về TP. Bảo Lộc vào chiều 1/9. Tối cùng ngày, tài xế này tiếp tục đi từ TP. Bảo Lộc - TPHCM rồi trở về TP. Bảo Lộc vào trưa 2/9.

Trước khi về nơi tạm trú là bến xe Đức Long, anh Đ. ghé mua cơm tại quán cơm Kim Nga, mua cà phê ở quán Ta’s (phường B’Lao). Đến chiều cùng ngày, tài xế này được phát hiện dương tính.

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI