Gần 7 tấn cá nuôi lồng bè trên sông Lam chết trắng sau mưa lớn

04/05/2026 - 12:38

PNO - Sau trận mưa lớn, gần 7 tấn cá nuôi lồng bè trên sông Lam bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng cho người dân.

Người dân xót xa vớt cá chết dưới lồng nuôi lên - Ảnh: Duy Thành
Người dân xót xa vớt cá chết dưới lồng nuôi lên - Ảnh: Duy Thành

Ngày 4/5, ông Nguyễn Trần Chương - Phó chủ tịch UBND xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) - cho biết, địa phương đã báo cơ quan chức năng về lấy mẫu nước, mẫu cá xét nghiệm để tìm nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt sau mưa lớn.

Toàn xã Anh Sơn có 15 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Lam. Các hộ dân nuôi cá lồng trên sông Lam cho hay nuôi cá lồng trên sông dễ chăm sóc, nuôi được mật độ cao. Ngoài ra môi trường ít bị ô nhiễm, lượng ô xy trong nước cao, nguồn nước luôn được lưu thông là những điều kiện thuận lợi để cá lồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Sáng 4/5, nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện cá nuôi trong lồng bè chết hàng loạt. Cá chết đủ loại từ cá trắm, cá trôi, cá mè, với trọng lượng 2-3kg/con. Một số người dân cho hay, đây là lần đầu tiên địa phương này ghi nhận tình trạng cá chết trên sông Lam. Nguyên nhân có thể là do môi trường nước thay đổi đột ngột sau trận mưa lớn chiều tối 3/5.

Ông Trần Văn Tưởng (trú xã Anh Sơn) cho biết, sáng nay khi ra kiểm tra lồng bè nuôi cá thì thấy cá nổi trắng trong lồng. Hơn 350 con cá trắm đã nuôi được 3 năm, chuẩn bị đến ngày thu hoạch nay chết trắng, mất cả vốn lẫn công chăm sóc.

Theo ông Chương, trong số 15 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Lam thì có 9 hộ bị thiệt hại với số lượng khoảng 7 tấn cá. Ngoài cá nuôi của người dân trong lồng bè chết thì cá tự nhiên bên ngoài sông Lam cũng chết, trôi dạt vào bờ.

Gần 7 tấn cá nuôi lồng bè chết trắng sau trận mưa lớn khiến người dân thiệt hại nặng - Ảnh: Duy Thành
Gần 7 tấn cá nuôi lồng bè chết trắng sau trận mưa lớn khiến người dân thiệt hại nặng - Ảnh: Duy Thành

Trước một số thông tin đặt nghi vấn liên quan đến sự cố sét đánh làm vỡ bể chứa mật mía ở nhà máy mía đường của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam (đóng trên địa bàn xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An) khiến khoảng 2.000 tấn mật trong bể tràn ra ngoài, ông Chương cho rằng đây chỉ là nghi vấn của người dân. Nguyên nhân cụ thể phải đợi cơ quan chuyên môn lấy mẫu kiểm tra mới có thể xác định.

Liên quan đến sự việc nay, lãnh đạo UBND xã Nhân Hòa cho biết, lượng mật mía bị tràn là mật nguyên liệu ép trực tiếp từ cây mía, không chứa hóa chất độc hại nên không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Sau khi xảy ra sự cố, mật tràn trong khuôn viên. Phía công ty sau đó đã đóng cửa, huy động người thu gom lại được khoảng 60-70% lượng mật và đang tiếp tục thu gom.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI