Để lần đầu làm mẹ không là “cuộc chiến” tâm lý

04/05/2026 - 06:22

PNO - Hơn 1 tháng qua, từ khi sinh con đầu lòng, chị P.K.N.M. (32 tuổi) luôn có cảm giác bất an dù bác sĩ khẳng định bé khỏe, bú giỏi. Sợ bé “bị làm sao”, chị không dám chợp mắt, dẫn đến thiếu ngủ, tâm lý càng bất ổn. Theo các bác sĩ sản khoa, ở các phụ nữ sinh con đầu lòng, tình trạng này khá phổ biến nhưng có thể tránh được nếu nắm rõ các kỹ năng chăm con cơ bản.

Con khóc, mẹ lại tự dằn vặt

Chị M. kể, từ khi sinh con, chị hầu như không rời mắt khỏi con, nhất là mỗi khi con khóc. Mỗi khi thức dậy, bé đều khóc. Có những lúc, bé khóc dữ dội khiến vợ chồng chị chỉ biết nhìn nhau bởi không hiểu con đang muốn gì.

Con càng khóc, chị càng hoảng. Bởi vậy, khi con ngủ, vợ chồng chị phải thay phiên nhau canh cho con, sợ con có chuyện gì mà mình ngủ quên, không biết. Tiếng là “thay phiên” nhưng khi chồng thức, chị cũng không dám ngủ. Do thiếu ngủ, tâm lý chị càng bất ổn. Chị luôn cảm thấy mình không phải người mẹ tốt. Đêm đến, nhìn con, bỗng nhiên chị khóc rấm rứt, cáu gắt với chồng, không muốn ăn uống.

Sản phụ Lê Thị Quỳnh Như đón con chào đời khỏe mạnh, an toàn tại Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM ẢNH: PHẠM AN
Sản phụ Lê Thị Quỳnh Như đón con chào đời khỏe mạnh, an toàn tại Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM - Ảnh: Phạm An

Chị kể: “Con được gần 1 tháng thì tôi cảm thấy chán chồng, chán cả con, trong người luôn bực bội. Tôi lên mạng tìm hiểu, mới biết mình có thể đang bị trầm cảm sau sinh. Tôi tâm sự, chồng tôi hiểu và rất thông cảm bởi anh cũng có tìm hiểu. Tôi nhờ mẹ lên phụ tôi chăm bé. Nhìn cách mẹ cho bé uống nước, dỗ dành bé, tôi bình tĩnh hơn và rồi mọi chuyện cũng dần ổn”.

Con đầu lòng nay đã hơn 1 tuổi nhưng mỗi lần nhắc lại quãng thời gian sau sinh, chị N.T.L. (28 tuổi) vẫn còn ám ảnh, nhất là lúc con bị viêm da cơ địa, cả người đỏ ửng, nổi mụn nước. Chị kể: “Tôi vốn rất chủ động trong công việc, cuộc sống nhưng trong 3 tháng đầu sau sinh, tôi gần như không còn phân biệt được ngày, đêm bởi cứ xoay vòng theo giờ giấc ăn, ngủ, vệ sinh của con. Có những hôm, con quấy liên tục khiến tôi nghi ngờ bản thân, sợ mình chăm sai cách, ảnh hưởng đến con. Tôi cũng khóc nhiều vì thấy bực tức trong người”.

Khi bé bị nôn trớ, sốt nhẹ, chị càng lúng túng, chỉ muốn bé được nhập viện để theo dõi nhưng bác sĩ chỉ tư vấn cách chăm sóc và khuyên theo dõi tại nhà. Chị mất ăn, mất ngủ, lên mạng tìm hiểu đủ thứ nhưng càng tìm hiểu, càng không yên tâm. Chị nhớ lại: “Việc lo lắng quá mức khiến tôi nhạy cảm, dễ tủi thân. Lúc bé bị dị ứng da, nhìn con khó chịu mà không biết nguyên nhân, tôi vừa thương, vừa bất lực. Có lúc, chỉ một câu góp ý của chồng cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tự trách mình rồi giận luôn chồng”.

Con bệnh, chị nhạy cảm quá mức với thực đơn của mình, sữa cho con, quần áo, nước giặt, phòng ngủ. Mỗi khi con khóc dữ hơn bình thường, chị lại tự kiểm xem mình có sai ở đâu không. Mẹ ruột, mẹ chồng, chồng phải an ủi, hỗ trợ trong một thời gian dài, chị mới dần ổn định tâm lý.

Để làm mẹ nhẹ nhàng, an toàn

Theo bác sĩ Lê Thị Thùy Dung - Phó khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM - lần đầu làm cha mẹ, người ta thường có cảm giác lo lắng bởi phải trải nghiệm quá nhiều điều mới mẻ.

Gia đình sản phụ Trương Thị Hằng đón con chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM  - Ảnh do bệnh viện cung cấp
Gia đình sản phụ Trương Thị Hằng đón con chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM - Ảnh do bệnh viện cung cấp

Bà kể, có người sợ bế chặt làm con đau, sợ con bú nhiều bị sặc, thậm chí khi con ngủ say thì đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở. Những nỗi lo này vô tình tạo thành áp lực, khiến họ căng thẳng, mệt mỏi, không biết làm sao để tốt cho con. Tuy nhiên, nếu nắm được các kỹ năng cơ bản thì việc chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà sẽ nhẹ nhàng, an toàn hơn.

Không ít phụ nữ bị rối loạn tâm lý, trầm cảm sau sinh. Thạc sĩ Trần Quang Trọng - Khoa Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TPHCM - cho hay, trầm cảm sau sinh thường xuất hiện ở phụ nữ lần đầu làm mẹ hoặc chưa chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý. Tình trạng này diễn ra phổ biến trong 1-2 tuần đầu sau sinh và có thể kéo dài nếu sản phụ không được hỗ trợ kịp thời. Điều đáng lo là số sản phụ đến khám còn ít do bận chăm con hoặc chưa nhận thức rõ nhu cầu được hỗ trợ tâm lý.

Theo ông, trầm cảm sau sinh là do nhiều yếu tố. Về sinh lý, sự thay đổi nội tiết tố và chất dẫn truyền thần kinh khiến phụ nữ dễ lo âu, rối loạn giấc ngủ và căng thẳng kéo dài. Việc thiếu ngủ do chăm con càng làm tình trạng này trầm trọng hơn. Cảm giác chưa sẵn sàng làm mẹ, áp lực chăm con và cảm giác mất đi vai trò cá nhân cũng khiến tâm lý của họ bất ổn, rối loạn. Lúc này, nếu thiếu sự hỗ trợ từ gia đình, sản phụ càng thấy bất an và dễ mắc các rối loạn tâm lý hơn.

Thạc sĩ, điều dưỡng  Nguyễn Vũ Phương Quỳnh  - giảng viên lớp tiền sản,  Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM  - hướng dẫn các cặp vợ chồng cách tắm cho bé sơ sinh  - ẢNH: THANH HUYỀN
Thạc sĩ, điều dưỡng Nguyễn Vũ Phương Quỳnh - giảng viên lớp tiền sản, Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM - hướng dẫn các cặp vợ chồng cách tắm cho bé sơ sinh - Ảnh: Thanh Huyền

Ông nói, nếu được hỗ trợ tốt trong 2-4 tuần đầu sau sinh, phần lớn sản phụ dần ổn định tâm lý. Do vậy, sản phụ cần duy trì sự kết nối với gia đình và bạn bè, chia sẻ cảm xúc thay vì chịu đựng. Sản phụ không nên ôm đồm toàn bộ việc chăm con mà cần nhờ người thân hỗ trợ để mình nghỉ ngơi hợp lý. Khi thấy sản phụ lo lắng quá mức, sau đó buồn bã, dễ cáu gắt, người thân - đặc biệt là chồng - cần ở cạnh lắng nghe, chia sẻ. Nếu sản phụ xuất hiện ý nghĩ làm hại bản thân hoặc con, gia đình cần đưa ngay đến cơ sở y tế có chuyên khoa tâm lý để được can thiệp y khoa.

“Các cặp vợ chồng cần chủ động tìm hiểu cách chăm sóc trẻ sơ sinh và lường trước những khó khăn - trong đó có khó khăn về tâm lý - trong tháng đầu sau sinh để tránh bị sốc” - ông lưu ý.

Những kỹ năng căn bản chăm sóc trẻ sơ sinh

Trước hết, cha mẹ nên tạo cho nhau cảm giác thoải mái. Trong tháng đầu sau sinh, có thể bế trẻ ở tư thế ngửa hoặc ôm trong lòng, một tay đỡ mông và một tay đỡ cổ, tránh đỡ vào đầu bởi có thể khiến cổ gập quá mức. Mẹ có thể cho con bú tùy vào nhu cầu của bé, tránh cho trẻ bú quá nhiều. Nên cho con bú trung bình khoảng 3 giờ/cữ. Ban đêm, trẻ có thể bú ít hơn do ngủ nhiều.

Sau khi cho bú, nên bế trẻ đứng hoặc ngồi khoảng 15 phút để giúp ợ hơi, hạn chế ọc sữa. Tránh ủ bé quá kín bởi việc này làm tăng thân nhiệt. Ngoài ra, không nên áp dụng các phương pháp dân gian như cho nằm phòng kín, tắm lá cây bởi có thể gây nhiễm trùng, viêm da.

Chế độ dinh dưỡng của người mẹ đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng sữa. Sau sinh, mẹ nên duy trì khẩu phần ăn cân đối, đầy đủ 4 nhóm chất, tăng cường đạm và rau xanh, bổ sung các vi chất như sắt, canxi, vitamin D theo hướng dẫn của bác sĩ, hạn chế dùng rượu, cà phê, trà và các thực phẩm nhiều gia vị mạnh.

Nếu trẻ khóc với âm thanh to, rõ, có nhịp điệu và gắn với các nhu cầu cơ bản như bị đói, ướt tã, nóng và trẻ vẫn hồng hào, cử động tốt thì mọi thứ đang rất bình thường. Ngược lại, nếu trẻ khóc yếu ớt hoặc khóc thét kèm theo các biểu hiện bất thường khác thì trẻ có thể đang mắc vấn đề về bệnh lý.

Cha mẹ cần nhận diện sớm các dấu hiệu nguy hiểm như trẻ co giật, thở co kéo lồng ngực hoặc ngưng thở, tím tái, ngủ li bì, sốt trên 38 độ C, bú kém rõ rệt, ọc sữa nhiều lần hoặc có màu bất thường (đỏ, vàng, xanh), tiêu ra máu, bụng chướng hoặc vàng da nhiều trong tuần đầu. Khi thấy những dấu hiệu này, nên đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Lê Thị Thuỳ Dung - Bệnh viện Nhi Đồng 2

Nhiều chính sách, hoạt động hỗ trợ phụ nữ sinh con

Chính quyền TPHCM có nhiều chính sách khuyến sinh, như hỗ trợ 3 triệu đồng, mới đây đã nâng lên thành 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Từ ngày 15/4 - 30/5, ngành y tế TPHCM phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép với việc cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số ở 168 phường, xã, thị trấn, đặc khu. Ngành y tế thành phố cũng đang thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, tầm soát sức khỏe sản phụ trước sinh và trẻ sơ sinh, đưa dịch vụ y tế đến phường, xã. Nếu gặp khó khăn trong quá trình mang thai, sinh con, chị em nên liên hệ với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Thạc sĩ Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM

Nội dung tiếp theo

Mời xem talk show “Làm mẹ - hành trình từ bỡ ngỡ đến tự tin”

Theo kế hoạch, lúc 9g ngày 10/5, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp với Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình tọa đàm truyền hình (talk show) Phụ nữ thời đại mới năm 2026 số 2, với chủ đề “Làm mẹ - hành trình từ bỡ ngỡ đến tự tin”.

Chương trình nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ những vấn đề thiết thực trong hành trình lần đầu làm mẹ, với sự tham dự và điều hành (host) của thạc sĩ Đỗ Thị Nam Phương - Trưởng trung tâm Truyền thông, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM - cùng các khách mời: bà Lê Thị Kim Thu - thành ủy viên, Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM, thạc sĩ Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM, bác sĩ Đoàn Trịnh Nhã Khanh - Hội Nhi khoa Việt Nam.

Chương trình được phát trực tiếp (live stream) từ 9g đến 10g ngày 10/5 trên kênh YouTube, trên trang Facebook (fanpage) và phiên bản điện tử Báo Phụ nữ TPHCM (phunuonline.com.vn), trên fanpage của Hội LHPN TPHCM và Hội LHPN các cấp của TPHCM. Mời quý độc giả cùng đón xem.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho các đại biểu dự talk show qua email toasoan@baophunu.org.vn hoặc qua số điện thoại 0913159315. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi và tương tác của quý bạn đọc.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI