Thế giới vượt qua 6 triệu ca tử vong vì COVID-19

05/03/2022 - 13:04

PNO - Hôm nay 5/3, thế giới chứng kiến con số đáng buồn khi số người tử vong vì COVID-19 đã vượt qua hơn 6 triệu người. Trong đó, tâm chấn COVID-19 đang diễn ra cực kỳ căng thẳng ở Hàn Quốc và Hồng Kông.

Hôm nay, 5/3, trang thống kê worldometer.info ước tính toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 443.451.776 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 6.008.203 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 1.442.016 và 6.988 ca tử vong mới.

Sau 24 giờ qua, Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 266.838 ca; Đức đứng thứ hai với 203.972 ca.

Hồng Kông hiện có tỷ lệ người tử vong vì COVID-19 tính theo đầu người cao nhất thế giới
Hồng Kông hiện có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tính theo đầu người cao nhất thế giới

Về trường hợp tử vong, Hồng Kông (Trung Quốc) hiện có tỷ lệ tử vong do COVID-19 tính theo đầu người cao nhất thế giới với hơn 100 người mỗi ngày trong 4 ngày qua. Hầu hết những người tử vong ở Hồng Kông là ở những người già chưa được tiêm chủng.

Riêng Hàn Quốc, ngoài số ca nhiễm hiện đang nằm ở vị trí kỷ lục thế giới thì nước này đang chứng kiến số ca tử vong trong nước cao nhất mọi thời đại. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), 24 giờ qua nước này có thêm 216 trường hợp tử vong do COVID-19, con số cao nhất từ ​​trước đến nay với tổng số người chết là 8.796 người và tỷ lệ tử vong là 0,21%. 

Các cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết làn sóng hiện tại dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh khoảng 350.000 ca hàng ngày vào khoảng giữa tháng 3 khi biến thể Omicron rất dễ lây lan hoành hành trên toàn quốc. Cùng với sự lây lan không ngừng của biến thể Omicron, chính phủ nước này đã từ bỏ việc truy tìm tiếp xúc nghiêm ngặt, đồng thời chọn tập trung nhiều hơn vào việc giải quyết các trường hợp nghiêm trọng và ngăn ngừa tử vong.

Theo con số thống kê tổng quát trên toàn cầu từ khi đại dịch xuất hiện đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 80.882.642 người, trong đó có 982.990 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 42.956.806 ca nhiễm, bao gồm 514.904 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 28.973.799 ca bệnh và 651.255 ca tử vong. 

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 159 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với trên 119,2 triệu ca nhiễm. 

Trọng Trí (theo AP, Kores Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI