Mổ khẩn trong đêm, cứu sống người đàn ông bị thủng tim

05/05/2026 - 12:21

PNO - Bệnh viện Thống Nhất đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, phẫu thuật khẩn cứu sống nam bệnh nhân bị vết thương xuyên tim nguy kịch, mất lượng máu lớn.

Ngày 5/5, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết đã cứu sống anh D.C.T. (38 tuổi, làm nghề giao hàng) bị thủng tim sâu khoảng 7cm.

Theo đó, tối 23/4, anh T. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng có vết thương ở ngực trái dài khoảng 3cm, bờ sắc gọn, chảy máu liên tục, huyết áp giảm nhanh, tri giác xấu dần, đe dọa tính mạng. Qua thăm khám và siêu âm, ê-kíp cấp cứu ghi nhận anh T. bị tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi trái.

Các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất tiến hành phẫu thuật cho người bệnh, ảnh BVCC
Các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất tiến hành phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ, ưu tiên phẫu thuật cứu người trước, hoàn tất thủ tục hành chính sau. Các bác sĩ tiến hành mở ngực khẩn cấp, vừa phẫu thuật vừa hồi sức tích cực. Lượng máu ghi nhận khoảng 800ml trong màng tim và 1.800ml trong khoang màng phổi trái.

Sau khi hút máu, ê-kíp phát hiện nhiều tổn thương nghiêm trọng như vết thương thủng thất phải dài khoảng 6, 7cm nằm giữa hai động mạch vành lớn, rách màng tim trái và tổn thương thùy dưới phổi trái dài khoảng 6cm.

Bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất thăm hỏi sức khỏe người bệnh, ảnh BVCC
Bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất thăm hỏi sức khỏe người bệnh - Ảnh: BVCC

Quá trình phẫu thuật đặc biệt khó khăn do bệnh nhân có tiền sử bỏng nặng 60% cơ thể cách đây 9 năm. Các di chứng sẹo co rút vùng ngực, cổ và miệng gây trở ngại cho gây mê, đặt nội khí quản và tiếp cận phẫu trường.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Trương Nguyễn Hoài Linh - khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất - vị trí tổn thương ở thất phải rất nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật khâu vá chính xác tuyệt đối để tránh nguy cơ tắc động mạch vành hoặc chảy máu sau mổ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, ê-kíp đã xử trí thành công vết thương tim, kiểm soát chảy máu và bảo tồn chức năng tim. Hiện bệnh nhân đã ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI