Thế giới có thể đã mất miễn dịch cộng đồng

06/05/2025 - 06:49

PNO - Khi các đợt bệnh sởi bùng phát nhanh chóng ở một số bang của Mỹ, Mexico và Canada, một nhà miễn dịch học hàng đầu của Mỹ đã cảnh báo: thế giới có thể đang bước vào kỷ nguyên “hậu miễn dịch cộng đồng”. Đó là giai đoạn mà hàng rào bảo vệ từng được tạo ra bởi việc tiêm chủng rộng rãi đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Tiến sĩ Paul Offit - một chuyên gia nổi tiếng về bệnh truyền nhiễm, Giám đốc Trung tâm Giáo dục vắc xin tại Bệnh viện Nhi Philadelphia (Mỹ) - thẳng thắn: “Chúng ta đang sống trong một thế giới hậu miễn dịch cộng đồng. Tôi nghĩ, đợt bùng phát bệnh sởi chứng minh điều đó”. Offit chỉ ra mức độ lây nhiễm cao của bệnh sởi như một dấu hiệu cảnh báo: “Bệnh sởi là bệnh đầu tiên quay trở lại. Đây là bệnh dễ lây lan nhất trong số các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin”.

Mỹ đã xóa sổ bệnh sởi vào năm 2000. Tuy nhiên, quốc gia này đang phải vật lộn để duy trì tỉ lệ tiêm chủng sởi 95% - tỉ lệ cần thiết để đạt miễn dịch cộng đồng - trong bối cảnh phong trào chống vắc xin ngày càng gia tăng. Theo ước tính, chỉ có 91% người Mỹ được tiêm vắc xin phòng ngừa căn bệnh này. Theo Quỹ Quốc gia về bệnh truyền nhiễm, tính đến ngày 1/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận có gần 1.000 trường hợp mắc bệnh sởi được xác nhận trên 30 khu vực. Gần 1/3 trẻ em dưới 5 tuổi liên quan đến đợt bùng phát, hàng trăm trẻ đã phải nhập viện và 3 trẻ đã tử vong.

Các ca bệnh sởi mới ngày càng tăng, nhiều chuyên gia đã cảnh báo thế giới có thể đã mất miễn dịch cộng đồng - ẢNH: TOI
Các ca bệnh sởi mới ngày càng tăng, nhiều chuyên gia đã cảnh báo thế giới có thể đã mất miễn dịch cộng đồng - Ảnh: TOI

Theo kết quả cập nhật của các cơ quan y tế, 3 đợt bùng phát lớn ở Canada, Mexico và Mỹ hiện chiếm phần lớn trong số khoảng 2.300 ca mắc sởi trên toàn khu vực châu Mỹ (6 quốc gia). Nguy cơ mắc bệnh sởi hiện nay được coi là cao ở châu Mỹ, tăng gấp 11 lần so với năm 2024.

Chậm hơn một chút, dữ liệu được công bố cuối tuần qua từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng lưu ý: các trường hợp mắc bệnh sởi trên khắp châu Âu đã tăng gấp 10 lần vào năm 2024 so với năm 2023. Các trường hợp mắc bệnh sởi năm 2024 ở châu Âu được ghi nhận là theo mùa, điều chưa từng xảy ra trong giai đoạn 2021 đến 2023.

Trong số 35.212 ca sởi ở châu Âu vào năm 2024, có 87% ở Romania. ECDC cho biết tỉ lệ tiêm vắc xin giảm (chỉ có 3 quốc gia là Hungary, Malta và Bồ Đào Nha có tỉ lệ bao phủ 95% trở lên đối với cả 2 liều vắc xin sởi) đã tác động đến sự gia tăng gần đây của bệnh sởi.

Bệnh sởi gây ra do một loại vi rút, là một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới và có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, mù lòa, sưng não, tử vong và không có cách chữa trị.

Bệnh sởi đã khiến khoảng 1 trong 1.000 trẻ em bị nhiễm bệnh tử vong; tỉ lệ gây viêm não cũng tương tự, có thể dẫn đến tàn tật suốt đời. Nhiễm trùng sởi ức chế hệ thống miễn dịch có thể dẫn đến các bệnh nhiễm trùng khác.

Việc tiêm vắc xin sởi đã cứu được hơn 93 triệu sinh mạng trên toàn thế giới từ năm 1974 đến năm 2024 và làm giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em nói chung.

Lệ Chi (theo New York Post, Times of India)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI