Tây Ban Nha ghi nhận ca tử vong thứ 2, Ý hơn 3.000 ca nhiễm COVID-19

05/03/2020 - 08:02

PNO - Tính đến 7 giờ ngày 5/3, trên thế giới có 3.252 người tử vong do COVID-19. Số ca nhiễm mới tăng mạnh tại các quốc gia châu Âu.

Rạng sáng 5/3, các quan chức Ý xác nhận thêm 587 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân tại quốc gia này lên 3.089 người, trong đó có 107 người tử vong. Sau Hàn Quốc và Iran, số ca dương tính SARS-CoV-2 tại Ý tăng nhanh trong những ngày vừa qua.

Hơn 3.000 ca nhiễm mới virus corona tại Ý.
Ý đã có hơn 3.000 người bị nhiễm coronavirus chủng mới

Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, chính phủ Ý đã quyết định hủy bỏ tất cả các sự kiện thể thao ở 11 thị trấn gồm 10 ở vùng Lombardy và 1 ở gần Veneto (tâm điểm vùng dịch), nơi có khoảng 50.000 người dân đang sinh sống. Bên cạnh đó, Thủ tướng Giuseppe Conte cũng cho biết, tất cả các trường học, trường đại học và trung tâm giữ trẻ trên toàn quốc sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 5/3 cho đến hết 15/3.

Do ảnh hưởng bởi SARS-CoV-2, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định dừng hẳn các chuyến bay đến Ý và ngược lại. Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Nga và nhiều quốc gia khác cũng đưa ra cảnh báo cho người dân khi du lịch đến Ý. 

Mới đây, Tây Ban Nha xác nhận ca tử vong thứ 2 vì SARS-CoV-2 tại nước này. Bệnh nhân là người đàn ông 82 tuổi có các bệnh lý nền mãn tính từ trước. Hiện, tổng số trường hợp nhiễm coronavirus chủng mới tại Tây Ban Nha là 219 người, trong đó, thủ đô Madrid tập trung phần lớn người nhiễm với 76 ca.

Cũng trong sáng nay, Đức, Pháp lần lượt ghi nhận 104 và 33 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm tại 2 quốc gia này lên 344 và 290 người. Liên tiếp những ngày gần đây, nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Âu tăng mạnh về số người tử vong lẫn nhiễm mới SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thông báo 11 người chết và 153 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong số 11 trường hợp tử vong có 10 người đến từ tiểu bang Washington và 1 ở California.

Iraq ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nam giới 65 tuổi ở Baghdad tử vong, nâng tổng số người chết tại đây lên 2 người. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 là 31.

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 8g30 (giờ Trung Quốc) ngày 5/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 3.015 người, 80.585 người nhiễm bệnh, 522 người nghi nhiễm và 52.109 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn.

So với thống kê ngày 4/3, thêm 31 người chết (đều thuộc tỉnh Hồ Bắc), 163 ca nhiễm mới, 145 người nghi nhiễm và 2.195 trường hợp được chữa khỏi bệnh. Từ đầu tháng 3, số ca nhiễm mới và tử vong do SARS-CoV-2 liên tục giảm mạnh cho thấy tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc phần nào đã được khống chế.

Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) ghi nhận thêm 31 người tử vong và 134 ca nhiễm mới nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh lên 2.902 và 67.466 người.

Đến sáng ngày 5/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 3.283 người. Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Ý (107 người), Iran (92 người), Hàn Quốc (34 người), Nhật Bản (12 người), Hoa Kỳ (11 người), Pháp (4 người); Hồng Kông, Úc, Tây Ban Nha và Irac (2 người), Philippines, Đài Loan và Thái Lan (1 người).

Trong ngày 5/3, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết nước này ghi nhận 15 ca tử vong mới, nâng số người chết lên 92, số người nhiễm bệnh là 2.922. Những ngày qua, Iran liên tiếp xác nhận nhiều quan chức cao cấp dương tính với SARS-CoV-2 như Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar, Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi…

Tại Algeria, chỉ trong vòng một ngày, số ca nhiễm virus corona  đã tăng lên gần gấp đôi, từ 9 lên 17. Bộ Y tế nước này cho biết 16 trường hợp trong số này đều đến từ một gia đình ở tỉnh Blida, cách thủ đô Algiers khoảng 30 km về phía nam

Tính đến hết ngày 4/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc công bố 34 người tử vong và 5.621 ca nhiễm SARS-CoV-2. Các quan chức y tế cho biết số trường hợp dương tính virus corona mới sẽ tăng nhanh khi họ đang hoàn thành xét nghiệm hơn 200.000 thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa, cũng như hàng ngàn trường hợp nghi ngờ khác từ các cụm nhỏ hơn.

Đến sáng ngày 5/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 3.252 người. Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Ý (107 người), Iran (92 người), Hàn Quốc (34 người), Nhật Bản (12 người), Mỹ (11 người), Pháp (4 người); Hồng Kông, Úc, Tây Ban Nha và Iraq (2 người), Philippines, Đài Loan và Thái Lan (1 người).

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm COVID-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 5/3:

Hàn Quốc: 5.621 (34 người tử vong)

Ý:  3.089 (107 người tử vong)

Iran: 2.922 (92 người tử vong)

Nhật Bản: 1.035 (12 người tử vong)

Đức: 344

Pháp: 290 (4 người tử vong)

Tây Ban Nha: 219 (2 người tử vong)

Mỹ: 153 (11 người tử vong)

Singapore: 112

Hồng Kông: 104 (2 người tử vong)

Anh: 85

Thụy Sĩ: 66

Kuwait: 56

Na Uy: 56

Thụy Điển: 52

Malaysia: 50

Bahrain: 47

Thái Lan: 43 (1 người tử vong)

Đài Loan: 42 (1 người tử vong)

Úc: 41 (2 người tử vong)

Canada: 33

Iraq: 31 (2 người tử vong)

Ấn Độ: 29

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 28

Iceland: 26

Áo: 24

Hà Lan: 24

Bỉ: 23

Việt Nam: 16

Ô-man: 15

Israel: 15

Lebanon: 15

Đan Mạch: 15

Macao: 10

Croatia: 10

Ecuador: 10

Hy Lạp: 8

Algeria: 8

Phần Lan: 7

Qatar: 7

Rumania: 6

Mexico: 5

Pakistan: 5

Cộng hòa Séc: 5

Bồ Đào Nha: 5

Afghanistan: 4

Belarut: 4

Philippines: 3 (1 người tử vong)

Georgia: 3

Ailen: 3

Nga: 3

Brazil: 3

Ai Cập: 2

Indonexia: 2

New Zealand: 2

Ả Rập Saudi: 2

Chile: 2

Campuchia: 1

Sri Lanka: 1

Nepal: 1

Bắc Macedonia: 1

Estonia: 1

Bắc Ireland: 1

Nigeria: 1

Litva: 1

Luxembourg: 1

San Marino: 1

Monaco: 1

Cộng hòa Dominican: 1

Jordan: 1

Tanisia: 1

Ma-rốc: 1

Công quốc Andarra: 1

Tunisia: 1

Ukraine: 1

Argentina: 1

Liechtenstein: 1

Ba Lan: 1

Slovenia: 1

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI