Tạm giữ nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 250 tỉ đồng

03/03/2020 - 11:19

PNO - Chỉ trong khoảng 1 tháng, nhóm đối tượng đã tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 250 tỉ đồng.

Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá cực lớn qua mạng Internet.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phùng Bá Thiện Chí (sinh năm 1993), Hoàng Xuân Tùng (sinh năm 1986) cùng trú tại huyện Cư Kuin; Trần Văn Lộc (sinh năm 1991) trú tại huyện Ea Súp; Nguyễn Huy Điền (sinh năm 1976), Từ Hải Dương (sinh năm1992), Nguyễn Gia Kiện (sinh năm 1997), Nguyễn Công Kỹ (sinh năm 1974), Nguyễn Trần Huy Anh (sinh năm 1996) cùng trú tại TP. Buôn Ma Thuột. Tất cả các huyện, thành phố trên đều thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Quán cà phê - nơi lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng đang
Quán cà phê Seven7, nơi lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng đang tính toán tiền thua cá độ bóng đá

Theo thông tin ban đầu, trưa 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra quán cà phê Seven7 (TP. Buôn Ma Thuột) và bắt quả tang 8 đối tượng trên đang tính toán tiền cá độ bóng đá trên mạng Internet. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ 9 điện thoại di động và hơn 220 triệu đồng.

Ban đầu, cơ quan công an xác định, Phùng Bá Thiện Chí lấy một tài khoản super cá độ bóng đá trên mạng Internet. Sau đó, Chí giao hai tài khoản master cho Trần Văn Lộc và Nguyễn Trần Huy Anh chia thành các tài khoản nhỏ hơn giao cho các con bạc. Từ cuối tháng 1/2020 đến khi bị bắt, các con bạc đã cá cược giao dịch hơn 4,6 triệu điểm, tương ứng hơn 250 tỉ đồng.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI