Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh lên đến gần 300 tỷ đồng

07/01/2020 - 22:16

PNO - Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến gần 300 tỷ đồng.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã (cùng trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Đánh bạc”; Cao Văn Tuyển (trú tại tỉnh Quảng Bình) về tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Hữu Nhã, Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp, Đinh Ngọc Tá.

Hùng được xác định là kẻ cầm đầu đường dây
Hùng được xác định là kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá

Trước đó, khoảng giữa năm 2019, cơ quan công an phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang mạng bong88.com và một số trang mạng khác có sự tham gia nhiều người trên nhiều tỉnh, thành.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, ngày 26/12/2019, Công an Hà Tĩnh phối hợp với một số đơn vị liên quan triển khai đồng loạt lực lượng, bắt giữ 8 người trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá này, thu giữ 122 triệu đồng, 21 điện thoại, cùng nhiều tang vật vụ án. 

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Công an xác định, Hùng là người cầm đầu đường dây, sở hữu tài khoản NQ - 8738 trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Sau đó, Hùng chia ra nhiều tài khoản giao cho Lâm và Hy quản lý. Cặp đôi này tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và cung cấp mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch gần 300 tỷ đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI