Tái chế tóc để bảo vệ môi trường

29/12/2022 - 13:52

PNO - Các salon làm tóc trên khắp nước Bỉ đang thu dọn và đóng gói tóc đã cắt của khách, sau đó giao cho một tổ chức phi chính phủ để tái chế nhằm bảo vệ môi trường.

 

Một thợ làm tóc đang cắt tóc cho khách hàng, tóc sẽ được thu gom để chuyển thành gạch hấp thụ các chất hóa học trong nước, tại một tiệm làm tóc ở Brussels, Bỉ. ẢNH: REUTERS
Tại một tiệm làm tóc ở Brussels, Bỉ, tóc đã cắt sẽ được thu gom để để tái chế thành những tấm thảm giúp hấp thụ các chất hóa học trong nước - Ảnh: REUTERS

Một tổ chức phi chính phủ ở Bỉ sẽ thu nhận và bỏ các lọn tóc vào một chiếc máy, biến chúng thành những tấm thảm. Những tấm thảm này sẽ được dùng  để hấp thụ dầu và các hợp chất hydrocarbon gây ô nhiễm môi trường. Tóc còn có thể được tái chế thành những chiếc túi tổng hợp sinh học.

Patrick Janssen - người đồng sáng lập dự án - cho biết, 1kg tóc có khả năng hấp thụ 7-8 lít dầu và hợp chất hydrocarbon. Ông cho biết thêm, những tấm thảm có thể được đặt trong cống để hấp thụ các chất ô nhiễm trong nước trước khi chảy ra sông. 

Theo thông tin trên trang web của dự án, tóc có những đặc tính mạnh mẽ, một sợi có thể nâng đỡ trọng lượng gấp 10 triệu lần chính nó, đồng thời có thể hấp thụ chất béo và hydrocarbon, nó hòa tan trong nước và có độ đàn hồi cao nhờ các sợi keratin.

 

2  Patrick Janssen, người đồng sáng lập Dự án Tái chế Tóc, đang cầm một viên gạch làm từ tóc người tái chế được sử dụng để hấp thụ các chất hóa học gây ô nhiễm trong nước. ẢNH: REUTERS
Nhà khoa học Patrick Janssen - người đồng sáng lập dự án tái chế tóc - và chiếc thảm làm từ tóc, chiếc thảm được dùng để hấp thụ các chất hóa học gây ô nhiễm trong nước - Ảnh: REUTERS

Bà Isabelle Voulkidis, quản lý của tiệm tóc Helyode ở Brussels, là một trong số hàng chục thợ làm tóc trên khắp đất nước đã chấp nhận dùng khoản tiền thu được từ việc cắt tóc để trả một khoản phí nhỏ cho dự án. Bà cho biết mình ủng hộ dự án vì không muốn vứt bỏ tóc vào sọt rác trong khi biết rằng có thể tái chế chúng.

Trọng Trí (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI