Số người chết và nhiễm mới COVID-19 tại Ý tăng vọt, Anh và Thụy Sĩ có ca tử vong đầu tiên

06/03/2020 - 08:26

PNO - Tính đến 7 giờ ngày 6/3, trên thế giới có 3.354 trường hợp tử vong, trong đó Ý ghi nhận 148 người chết.

Mới đây, giới chức Ý thông báo số lượng người tử vong và ca nhiễm mới tăng vọt chỉ sau 1 đêm, ghi nhận 148 người chết (thêm 41 người so với ngày 5/3) và 3.858 ca nhiễm SARS-CoV-2 (thêm 769 ca so với ngày 5/3).

Để đối phó với tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ý Lucia Azzolina quyết định đóng cửa tất cả các trường học (bao gồm đại học) ít nhất cho đến ngày 15/3.

Trong 1 ngày Ý ghi nhận thêm 41 trường hợp tử vong do SARS-CoV-2.
Trong 1 ngày Ý ghi nhận thêm 41 trường hợp tử vong do SARS-CoV-2

Bộ Y tế Ý cũng yêu cầu tăng cường đội ngũ nhân viên y tế trước tình trạng thiếu nhân lực khi dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng thành lập trung tâm chỉ huy hoạt động cứu hộ y tế phối hợp chuyển bệnh nhân. Bộ này cũng cho biết, nếu cần có thể cung cấp khoảng 2.200 phòng và 6.600 giường trên toàn quốc đáp ứng cho việc cách ly.

Giovanni Rezza, người đứng đầu bộ phận bệnh truyền nhiễm của Viện Y tế Quốc gia Ý dự kiến số trường hợp được xác nhận nhiễm  SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong những ngày tiếp theo và đang nghiên cứu mở rộng phạm vi, đóng cửa nhiều thành phố hơn khi dịch COVID-19 bùng nổ. Trước đó, Ý đã cô lập 11 thị trấn gồm 10 ở vùng Lombardy và 1 ở gần Veneto với khoảng 50.000 người dân đang sinh sống trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2.

Bên cạnh Ý, Đức cũng vừa xác nhận thêm 151 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca tại đây lên 500 người, Pháp tăng 46 ca lên thành 423 trường hợp cùng 7 người chết. Sau Ý và Tây Ban Nha, Anh và Thụy Sĩ cũng xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2. Cùng với châu Á, châu Âu tăng mạnh cả về số người tử vong lẫn ca nhiễm mới.

Trong sáng nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ghi nhận 1 trường hợp tử vong mới, nâng số người chết tại đây lên 12 và 163 ca nhiễm SARS-CoV-2. Được biết, bệnh nhân tử vong thứ 12 là một phụ nữ 90 tuổi, ở California.

Thêm vào đó, Bonnie Castillo, giám đốc điều hành của National Nures United, thuộc Tổ chức Y tá Quốc gia Hoa Kỳ cho biết trong cuộc họp báo sáng 6/3, hơn 80 y tá đang tự cách ly do nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc công bố thêm 518 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại đây lên 6.284 và 42 người chết (chủ yếu là người cao tuổi mắc bệnh tiềm ẩn). Khoảng 60% bệnh nhân có lên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc với dân số 2,5 triệu người.

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 8g40 (giờ Trung Quốc) ngày 6/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hong Kong, Đài Loan và Macao) là 3.045 người, 80.711 người nhiễm bệnh, 482 người nghi nhiễm và 53.800 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn. So với thống kê ngày 5/3, thêm 30 người chết (đều thuộc tỉnh Hồ Bắc), 146 ca nhiễm mới, 102 người nghi nhiễm và 1.691 trường hợp được chữa khỏi bệnh.

Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) ghi nhận thêm 30 người tử vong và 126 ca nhiễm mới nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh lên 2.931 và 67.592 người. Tính đến sáng ngày 6/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 3.383 người. Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Italy (148 người), Iran (107 người), Hàn Quốc (42 người), Nhật Bản và Hoa Kỳ (12 người), Pháp (7 người); Hong Kong, Úc, Tây Ban Nha và Irac (2 người), Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Anh và Thụy Sĩ (1 người).

Tính đến sáng ngày 6/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 3.354 người. Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Ý (148 người), Iran (107 người), Hàn Quốc (42 người), Nhật Bản và Hoa Kỳ (12 người), Pháp (7 người); Hồng Kông, Úc, Tây Ban Nha và Iraq (2 người), Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Anh và Thụy Sĩ (1 người).Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 8 giờ (giờ Trung Quốc) ngày 6/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 3.016 người, 80.581 người nhiễm bệnh, 522 người nghi nhiễm và 52.323 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn.

Ngày 5/3, Iran báo cáo 107 người chết và 3.513 ca nhiễm virus corona chủng mới khiến giới chức Iran buộc đóng cửa tất cả các trường học cho đến đầu tháng 4. Ngoài ra, Iran đã bắt đầu lập các chốt kiểm tra trên đường cao tốc để hạn chế việc đi lại giữa các thành phố lớn, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát.

Đến hết ngày 5/3, Hàn Quốc ghi nhận 42 người chết và 6.088 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Chứng kiến số ca bệnh tăng chóng mặt, chính phủ nước này tuyên bố đưa thêm một "khu chăm sóc đặc biệt" xung quanh Gyeongsan, thành phố có khoảng 275.000 người, cách Seoul 250km về phía đông nam.

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm COVID-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 6/3.

Hàn Quốc : 6.088 (42 người tử vong)

Ý:  3.858 (148 người tử vong)

Iran: 3.513 (107 người tử vong)

Nhật Bản : 1.056 (12 người tử vong)

Đức: 500

Pháp: 423 (7 người tử vong)

Tây Ban Nha: 223 (2 người tử vong)

Hoa Kỳ: 163 (12 người tử vong)

Singapore : 117

Anh: 116 (1 người tử vong)

Thụy Sĩ: 111 (1 người tử vong)

Hồng Kông: 105 (2 người tử vong)

Thụy Điển: 94

Na Uy: 86

Hà Lan: 82

Kuwait: 58

Malaysia : 55

Úc : 53 (2 người tử vong)

Bỉ : 50

Bahrain: 47

Thái Lan : 47 (1 người tử vong)

Đài Loan : 44 (1 người tử vong)

Áo: 41

Iraq: 38 (2 người tử vong)

Canada: 36

Iceland: 34

Hy Lạp: 31

Ấn Độ: 30

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 28

Đan Mạch: 20

Israel: 17

Algeria: 17

Việt Nam : 16

Ô - man: 16

Lebanon: 15

Ecuador: 13

Phần Lan: 12

Cộng hòa Séc: 12

Macao: 10

Croatia: 10

Brazil: 8

Palestine: 7

Qatar: 7

Nga: 7

Rumania: 6

Ailen: 6

Pakistan: 6

Bồ Đào Nha: 5

Mexico: 5

Ả Rập Saudi: 5

Afghanistan: 4

Belarut: 4

New Zealand: 4

Chile: 4

Philippines: 3 (1 người tử vong)

Georgia: 3

Estonia: 3

Ai Cập: 2

Indonexia: 2

Hungary: 2

Slovenia: 2

Ma-rốc: 2

Campuchia: 1

Sri Lanka: 1

Nepal: 1

Bắc Macedonia: 1

Bắc Ireland: 1

Nigeria: 1

Litva: 1

Luxembourg: 1

San Marino: 1

Monaco: 1

Cộng hòa Dominican: 1

Jordan: 1

Công quốc Andorra: 1

Tunisia: 1

Ukraine: 1

Argentina: 1

Liechtenstein: 1

Ba Lan: 1

Nam Phi: 1

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI