Quảng Ngãi lợp lại nhà, thu gom cá chết... sau bão số 5

14/09/2021 - 21:57

PNO - Huyện miền núi Trà Bồng lợp nhà, thông đường. Huyện Bình Sơn huy động lực lượng thu gom cá chết. Các hội, đoàn thể ở TP. Quảng Ngãi mua cá giúp dân.

Đến chiều ngày 14/9, hơn 14 ngôi nhà, điểm trường ở huyện miền núi Trà Bồng bị tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 5 đã được khắc phục xong.

Trước đó, khi bão số 5 đi qua, nhiều xã tại huyện miền núi Trà Bồng đã tập trung khắc phục hậu quả bão gây ra, chính quyền ưu tiên giúp người dân lợp lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Lợp lại mái nhà ở huyện Trà Bồng bị tốc mái do bão số 5
Người dân ở huyện Trà Bồng lợp lại mái nhà sau bão số 5

Lực lượng chức năng xã Trà Thủy cùng người dân tham gia đào, xúc bùn đất để khắc phục sạt lở núi nghiêm trọng trên tuyến đường đi thôn 1 và thôn 4. Trước đó, tuyến đường này bị gần 1.000m3 đất đá đổ xuống, vùi lấp 50m đường dân sinh, gây chia cắt, ách tắc giao thông, làm cô lập 150 hộ dân.

Lực lượng chức năng và người dân xúc đất, thông đường bị chia cắt do sạt lở
Lực lượng chức năng và người dân xúc đất, thông đường bị chia cắt do sạt lở

Chiều ngày 14/9, chủ tịch Hội Nông dân TP. Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Ban chỉ huy Quân sự TP. Quảng Ngãi hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ cá lồng bè, đang nuôi trên sông Phú Thọ, cho người dân xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi). Lực lượng dân quân và quân đội đã thu hoạch được hơn 500kg cá hồng. Hội Nông dân đã vận động, kêu gọi các hội, đoàn thể thu mua cho người dân.

Hội Nông dân đã vận động, kêu gọi các hội, đoàn thể thu mua cho người dân.
Hội Nông dân đã vận động, kêu gọi các hội, đoàn thể thu mua cá cho người dân

Là "vùng đỏ" COVID-19, xã Nghĩa An tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tuyệt đối. Hiện tại, cá lồng bè trên sông Phú Thọ đã đến kỳ thu hoạch nhưng người dân không thể ra ngoài để bắt, bán cho thương lái.

Ở khu vực cửa biển Sa Cần, do ảnh hưởng của bão số 5, hàng tấn cá nuôi lồng bè bị chết và trôi dạt vào bờ biển. Các hội, đoàn thể, lực lượng bộ đội biên phòng ở hai xã Bình Đông và Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) đã ra quân thu gom, xử lý số cá này.

Cá lồng bè bị chết do ảnh hưởng của bão số 5
Cá lồng bè bị chết do ảnh hưởng của bão số 5

Xã Bình Đông đã thu gom, đào hố sâu để chôn lấp hơn 5 tấn cá chết. Ở xã Bình Thạnh, các lực lượng cũng đã xử lý khoảng 7 tấn cá các loại. Các loại cá chết trong đợt này chủ yếu là cá chim, cá mú, cá đù, cá bớp nuôi trong lồng bè

… chết ngạt do sốc nước và trôi dạt vào bãi biển.
Cá nuôi lồng bè chết khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng

Theo thống kê, xã Bình Thạnh có khoảng 30 hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng. Xã Bình Đông có hơn 40 hộ nuôi cá lồng bè bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 23 tỷ đồng và 53 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú xen cua thiệt hại hơn 3,3 tỷ đồng. 

Thanh Vạn 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI