Miền Trung đã có thiệt hại do bão số 5 gây ra

11/09/2021 - 18:50

PNO - Do ảnh hưởng của bão số 5 tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có 21 nhà tốc mái. Hiện tại vẫn chưa có thống kê đầy đủ

 

Theo số liệu báo cáo nhanh, trên địa bàn huyện Phong Điền có 21 nhà tốc mái (xã Điền Hòa: 10 nhà; xã Phong Hải: 07 nhà; xã Phong Xuân: 02 nhà; xã Phong Hiền: 02 nhà),
Theo số liệu báo cáo chưa đầu đủ, tính đến 17 giờ chiều 11/9 trên địa bàn huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) có hơn 21 nhà tốc mái 
hiện các lực lượng xung kích của xã đang cùng gia đình tiến hành khắc phục. Các địa bàn khác chưa có báo cáo thiệt hại
Hiện các lực lượng xung kích của xã đang cùng các gia đình tiến hành khắc phục. Các địa bàn khác chưa có báo cáo thiệt hại

 

Hiện tại mới thống kê (xã Điền Hòa: 10 nhà; xã Phong Hải: 07 nhà; xã Phong Xuân: 02 nhà; xã Phong Hiền: 02 nhà)
Hiện tại mới thống kê ban đầu tại xã Điền Hòa có 10 nhà; xã Phong Hải: 7 nhà; xã Phong Xuân: 2 nhà; xã Phong Hiền: 2 nhà bị ảnh hưởng do bão
Có nhiều căn nhà kiên cố nhưng mái ngói cũng bị lốc xoáy cuốn phăng
Có nhiều căn nhà kiên cố nhưng mái ngói cũng bị lốc xoáy cuốn phăng
Một số căn nhà khác ở xá Phong Hòa  bị tốc mái nhẹ
Một số căn nhà khác ở xã Phong Hải bị tốc mái nhẹ
Dù mưa hiện tại đang rất lớn, nhưn bà con xóng làng cùng lực lượng dân quân tự vệ đã có mặt kiọ thời phụ giúp bà con xã Điền Hòa lợp lại mái nhà
Dù hiện tại mưa rất lớn, nhưng lực lượng dân quân xã Điền Hòa vẫn đội mưa lợp lại mái nhà cho người dân
Hiện tại Khu vực huyện Phong Điền đang mưa rất to khiến khắc phục sự cố lốc xoáy đang hết sức khó khăn
Hiện tại Khu vực huyện Phong Điền đang mưa rất to khiến việc khắc phục sự cố lốc xoáy đang hết sức khó khăn
Theo báo cáo ban đầu của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Thừa Thiên- Huế hiện chưa có thống kê thiệt hại về người
Theo báo cáo ban đầu của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Thừa Thiên- Huế hiện chưa có thống kê thiệt hại về người do trận lốc xoáy gây ra tại các xã của huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế)
Chiều ngày 11/9/2021, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Nam Đông về công tác ứng phó với cơn bão số 5
Chiều ngày 11/9/2021, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đi kiểm tra công tác đối phó bão số 5 tại huyện miền núi Nam Đông
đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Nam Đông trong triển khai các nhiệm vụ ứng phó với bão số 5 trong bối cảnh vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các phướng án phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của thường trực Huyện ủy, UBND huyện Nam Đông trong triển khai các nhiệm vụ ứng phó với bão số 5 trong bối cảnh vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các phướng án phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Chiều 11/9, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có cuộc họp trực tuyến với đại diện lãnh đạo các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi nhằm chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 (bão CONSON). Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế  triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là phương án sơ tán dân an toàn trong thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” và đảm bảo phòng, chống dịch tại các địa điểm sơ tán, khu cách ly. Theo đó, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn, với 18.713 hộ và 64.743 khẩu.
Chiều 11/9, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp trực tuyến với đại diện lãnh đạo các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi nhằm chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 (bão CONSON). Riêng tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là phương án sơ tán dân an toàn trong thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” và đảm bảo phòng, chống dịch tại các địa điểm sơ tán, khu cách ly. Theo đó, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn với 18.713 hộ và 64.743 khẩu.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI