 |
Phụ nữ Hàn Quốc ngày càng đối diện với nhiều tội phạm AI |
"Luật pháp không bảo vệ phụ nữ chúng tôi"
Khi Ruma - một sinh viên đã tốt nghiệp đại học - nhận được những hình ảnh chỉnh sửa khiêu dâm của chính mình qua Telegram vào năm 2021, cô đã hoảng loạn không thể ngủ trong nhiều tuần. Những hình ảnh này được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên ảnh đại diện của cô và khi cô đến gặp cảnh sát, họ nói rằng không thể làm gì được.
"Tôi cảm thấy như mình đơn độc. Tôi phải tự mình thu thập bằng chứng và thậm chí xác định thủ phạm ... cảm giác như tôi đang làm công việc của cảnh sát vậy" - cô gái 31 tuổi nói.
Nghi phạm, một cựu sinh viên đại học họ Park, đã nhắm vào 61 phụ nữ, phát tán 1.852 hình ảnh nhạy cảm do AI tạo ra thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Park và đồng phạm Kang, tự gọi mình là "chuyên gia sáng tác ảnh".
Vào tháng 9/2024, Park và Kang bị kết án 10 năm và 4 năm tù. Sau đó, họ đã nộp đơn kháng cáo và đầu tháng 4/2025 tòa phúc thẩm đã giảm án xuống còn 9 năm cho Park và 3,5 năm cho Kang.
Vụ việc của Ruma là điển hình cho sự gia tăng tội phạm tình dục kỹ thuật số ở Hàn Quốc. Theo Bộ Bình đẳng giới và gia đình của nước này, năm 2024 có hơn 18.000 vụ việc được ghi nhận - tăng 12,7% so với năm trước đó.
Điều đáng báo động là sự bùng nổ của công nghệ deepfake được sử dụng trong các tội ác này, với các trường hợp như vậy tăng 227% chỉ riêng trong năm 2024. Deepfake sử dụng AI để bắt chước khuôn mặt, giọng nói hoặc hành động của nạn nhân rồi mang đi bán hoặc đe dọa.
Một nghiên cứu năm 2023 của công ty an ninh mạng Mỹ - Security Hero phát hiện ra rằng ca sĩ và diễn viên Hàn Quốc chiếm 53% số người xuất hiện trong phim khiêu dâm deepfake.
Chỉ trong tháng 3/2025, hơn 800 học sinh và nhân viên tại 504 trường học đã trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục deepfake. Nhiều thủ phạm - và nạn nhân - đều là trẻ vị thành niên.
"Những con số này có thể phản ánh mức độ phát triển tội phạm này ở Hàn Quốc" - Lee Han, một giảng viên giáo dục giới tính, cho biết.
Theo Lee Han, đối với nạn nhân, hậu quả sẽ kéo dài và sâu sắc. "Cảnh sát chỉ liên tục hỏi nạn nhân có nghi ngờ ai không. Cuối cùng, cuộc điều tra sẽ bị hủy bỏ vì thiếu bằng chứng", bà nói.
"Họ bỏ mặc chúng tôi vì chúng tôi không bị thương tích về thể chất hay kinh tế. Nhưng thiệt hại là ở bên trong - về mặt tâm lý - và cũng đáng sợ không kém" - Ruma nói thêm.
Judy - một nhà hoạt động 24 tuổi và cũng là nạn nhân cũ, cũng bày tỏ sự thất vọng tương tự. "Khi tôi là nạn nhân, tôi phải tự mình đi tìm các nạn nhân khác và liên lạc với họ đề cùng nhau tố cáo. Ngay cả khi đó, cảnh sát vẫn nói rằng họ không thể làm gì được" - cô nói.
Vào năm 2024, bạn trai cũ của Judy đã chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm của cô trong một cuộc trò chuyện nhóm với 6 người lạ, và cô không phải là người duy nhất; tổng cộng có khoảng 80 phụ nữ là nạn nhân trong nhóm chát này.
Nhưng khi Judy tố cáo với cảnh sát, bạn trai cũ và gia đình anh ta đã kiện ngược lại cô về tội phỉ báng và tống tiền. "Kiểu nạn nhân thứ cấp đó để lại những vết sẹo sâu nhất. Luật pháp đã không bảo vệ tôi", cô nói.
Luật sư của Ruma, Jo Yoon-hee, chuyên về tội phạm tình dục kỹ thuật số, cho biết cảnh sát thường dựa vào nạn nhân để xác định thủ phạm vì họ không có công cụ để theo dõi người dùng ẩn danh. "Do hạn chế về công nghệ, cảnh sát thường yêu cầu nạn nhân tự điều tra. Điều đó làm tăng thêm chấn thương cho nạn nhân" - bà nói.
 |
Deepfake sử dụng AI để bắt chước khuôn mặt, giọng nói hoặc hành động của một người. Ảnh: Shutterstock |
Sự phân chia giới tính trong thời đại số
Các chuyên gia tin rằng sự phát triển công nghệ nhanh chóng của Hàn Quốc chỉ làm trầm trọng thêm những căng thẳng về giới chưa được giải quyết.
Lee Hyo-rin, Tổng thư ký Trung tâm ứng phó bạo lực tình dục trên mạng Hàn Quốc, cho biết sự gia tăng tội phạm tình dục kỹ thuật số không thể tách biệt với các hình thức bạo lực tình dục truyền thống. Bà nói thêm rằng chính vì tính ẩn danh của các nền tảng kỹ thuật số đã khiến những kẻ phạm tội trở nên táo bạo hơn.
Hàn Quốc đã đưa ra một số luật về tội phạm tình dục kỹ thuật số tiên tiến nhất thế giới. Vào năm 2024, chính phủ đã tăng mức án tù tối đa cho hành vi phát tán nội dung khiêu dâm từ 5 năm lên 7 năm, với mức phạt tiền lên tới 50 triệu won (35.240 USD). Ngay cả việc xem hoặc sở hữu nội dung deepfake cũng có thể dẫn đến án tù 3 năm.
Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng chỉ riêng luật pháp thôi là không đủ để giải quyết vấn đề. Mặc dù luật pháp nghiêm ngặt hơn, số vụ việc vẫn không giảm đáng kể. Chúng ta phải giải quyết vấn đề gốc rễ - là bất bình đẳng giới" - Lee Hyo-rin cho biết.
Theo Lee Soo-jeong, giáo sư tâm lý tội phạm tại Đại học Kyonggi, việc quản lý chặt chẽ hơn đối với các nền tảng trực tuyến là điều quan trọng. "Hàn Quốc cần những quy định lớn để theo kịp những tiến bộ của AI. Không chỉ là những luật lệ cứng rắn. Điều quan trọng không chỉ là mức độ nghiêm trọng của hình phạt, mà là mức độ chắc chắn của nó. Nếu thủ phạm không tin rằng họ sẽ bị bắt, những tội ác này sẽ tiếp tục xảy ra" - bà nói.
"Trong những năm tới, AI sẽ còn tiên tiến hơn nữa. Tôi không thể tưởng tượng được tội phạm tình dục kỹ thuật số sẽ trông như thế nào vào thời điểm đó. Chúng ta cần dữ liệu thực tế về những gì nạn nhân đang trải qua. Tôi hy vọng câu chuyện của chúng tôi và của các nhà hoạt động sẽ được lắng nghe. Mọi người cần hiểu được cuộc đấu tranh của chúng tôi"- Ruma nói.
Các chuyên gia cho rằng phòng ngừa phải bắt đầu bằng giáo dục, tập trung không chỉ vào những gì bất hợp pháp mà còn vào những gì hợp đạo đức. "Học sinh đã trở nên vô cảm. Nhiều người không nhận ra tác hại mà họ đang gây ra. Chúng ta cần một chương trình giảng dạy về quyền công dân kỹ thuật số và trao quyền cho những người ngoài cuộc lên tiếng"- Lee Han cho biết.
Thảo Nguyễn (theo SCMP)