"Du lịch tình dục" ngày càng phát triển ở Nhật Bản

21/04/2025 - 06:43

PNO - Theo AFP, những cô gái trẻ đứng nhàn nhã quanh một công viên ở phía tây Tokyo đang trở thành điểm thu hút đối với số lượng lớn khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản.

Du lịch tình dục đã phát triển như một mặt trái đen tối của khu phố đêm nhộn nhịp Kabukicho - Ảnh: AFP
Du lịch tình dục đã phát triển như một mặt trái đen tối của khu phố đêm nhộn nhịp Kabukicho, Tokyo - Ảnh: AFP

Khuôn mặt của các cô gái được chiếu sáng bởi ánh sáng từ điện thoại, xếp hàng dọc công viên Okubo là bằng chứng cho thấy "du lịch tình dục" đã phát triển như một mặt trái đen tối của khu phố đêm nhộn nhịp Kabukicho.

Không có dữ liệu chính thức nhưng bằng chứng do AFP thu thập cho thấy ngày càng có nhiều đàn ông nước ngoài đổ xô đến khu vực này, sau khi xem các video trên mạng xã hội.

Một trong những người phụ nữ hành nghề mại dâm cho biết khu vực gần Kabukicho, đã trở thành "điểm thu hút khách du lịch" và khoảng một nửa khách hàng của cô là người nước ngoài.

Ria, người không sử dụng tên thật, cho biết: "Vì họ không thể giao tiếp bằng tiếng Nhật nên thường viết "bao nhiêu tiền?" trên điện thoại của mình bằng phần mềm dịch tự động".

Những người đàn ông đến công viên Okubo chủ yếu là các khách du lịch đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Đài Loan nhưng cũng có người đến từ Bắc Mỹ và châu Âu.

Đa phần các du khách nước ngoài biết đến địa điểm này là nhờ các video trên các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok hoặc Bilibili của Trung Quốc.

Ria (26 tuổi) và những người khác nói rằng họ tự kinh doanh, không qua môi giới. Họ thường đưa khách hàng đến các "khách sạn tình yêu" gần đó.

Theo Ria, mức giá trung bình là từ 15.000-30.000 yên (2,7-5,4 triệu đồng) nhưng họ đang phải chịu áp lực khi mức giá ngày càng thấp. Bởi vì chi phí sinh hoạt tăng cao và nhu cầu giảm, khiến nhiều đàn ông Nhật Bản yêu cầu mức giá thấp hơn.

Ông Arata Sakamoto, giám đốc Trung tâm cứu hộ ở Tokyo, cho biết nỗi lo về tiền bạc là một trong những vấn đề khiến ngày càng nhiều phụ nữ trở thành gái mại dâm.

Sakamoto nói với AFP rằng cách đây một thập niên, việc phụ nữ Nhật Bản hành nghề mại dâm trên đường phố không phải là chuyện phổ biến.
Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, những phụ nữ trẻ đã bắt đầu bán dâm với giá thấp.

"Tôi nghĩ đây là một trong những lý do khiến số lượng khách hàng nước ngoài tăng lên", ông nói.

Tuy nhiên, Sakamoto cho biết những người phụ nữ này cũng phải đối mặt với rủi ro về sức khỏe thể chất và tinh thần, sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường tình dục... mang thai ngoài ý muốn, phá thai và sinh con ngoài ý muốn.

"Một số phụ nữ còn là nạn nhân của lạm dụng, hoặc hành động của họ có thể bị quay phim mà không có sự đồng ý của họ", ông nói.

Nhật Bản đã chào đón kỷ lục 36,8 triệu lượt khách du lịch vào năm 2024, một phần là nhờ đồng yên yếu.

Cảnh sát Tokyo không trả lời yêu cầu của AFP cung cấp thông tin về sự gia tăng khách hàng nước ngoài đến với gái mại dâm. Tuy nhiên, họ cho biết đã có nhiều cuộc tuần tra của cảnh sát hơn kể từ tháng 12/2024. Điều này đã có tác dụng phân tán gái mại dâm.

Minh Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI