Phụ nữ Afghanistan bị cấm đến phòng tập thể dục và công viên

10/11/2022 - 21:36

PNO - Ngày 10/11, một quan chức Taliban cho biết bắt đầu từ tuần này, phụ nữ Afghanistan sẽ không được sử dụng các phòng tập thể dục và công viên.

 

Kể từ khi Taliban đã lên nắm quyền ở Afghanistan, phụ nữ và trẻ em gái không được làm việc, đi học và mỗi khi ra đường đều phải đàn ông trong gia đình theo cùng
Kể từ khi Taliban đã lên nắm quyền ở Afghanistan, phụ nữ và trẻ em gái không được làm việc, đi học và mỗi khi ra đường đều phải đàn ông trong gia đình theo cùng

Taliban đã lên nắm quyền ở Afghanistan vào tháng 8/2021 và từ đó, họ đã đưa ra những quy định khắc khe dành cho phụ nữ và trẻ em gái. Họ cấm các nữ sinh đến trường, bất chấp những lời hứa ban đầu với đất nước khi nắm quyền. Ngoài ra, họ còn yêu cầu phụ nữ phải mặc đồ trùm kín từ đầu đến chân, đi ra đường phải có nam giới theo cùng...

Bắt đầu từ tuần này, phụ nữ Afghanistan còn bị cấm sử dụng phòng tập thể dục và ra công viên. Mohammed Akef Mohajer, phát ngôn viên của Bộ Đạo đức, cho biết nhóm đã "cố gắng hết sức" trong 15 tháng qua để tránh đóng cửa các công viên và phòng tập thể dục dành cho phụ nữ. "Nhưng, thật không may, các mệnh lệnh đã không được tuân theo và các quy tắc đã bị vi phạm nên chúng tôi buộc phải đóng cửa các công viên và phòng tập thể dục dành cho phụ nữ.

Trong rất nhiều trường hợp, chúng tôi đã bắt gặp cả nam và nữ cùng nhau trong công viên, phụ nữ không choàng khăn trùm đầu như yêu cầu. Vì vậy, chúng tôi đã ra lệnh đóng cửa tất cả các công viên và phòng tập thể dục. Đó là mệnh lệnh”, ông nói.

Ông Mohammed Akef Mohajercòn cho biết, các đội Taliban sẽ bắt đầu giám sát, quản lý các phòng gym để kiểm tra xem phụ nữ có còn sử dụng chúng hay không. Họ cũng sẽ đi tuần tra công viên để bắt những người phụ nữ ra đường vi phạm lệnh cấm.

Thảo Nguyễn (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI