Philppines sơ tán 1 triệu dân khi siêu bão Phượng Hoàng tấn công

09/11/2025 - 17:27

PNO - Hơn một triệu người phải sơ tán khi siêu bão Phượng Hoàng (Fung-wong) đe dọa Philippines. Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, cơn bão này mạnh nhất trong năm và sẽ ảnh hưởng đến khoảng 30 triệu người.

Philippines liên tiếp đón những cơn bão khổng lồ không mpong muốn
Hơn 300 người chết và mất tích vì cơn bão Kalmaegi

Ngày 9/11, chính quyền Philippines cho biết họ tạm dừng tìm kiếm những người chết và mất tích do bão Kalmaegi ra gây khi cơn bão mới khổng lồ Phượng Hoàng (Fung-wong) đang đến gần.

Phượng Hoàng được dự đoán là một "siêu bão" và là cơn bão lớn nhất của Philppines trong năm nay. Một nhà khí tượng học cho biết, siêu bão Phượng Hoàng sẽ mang theo một cơn lốc khổng lồ, với bán kính có thể bao phủ gần như toàn bộ đất nước Philippines.

"Ngoài gió mạnh, cơn bão còn mang theo mưa lớn... Lượng mưa từ 200 mm trở lên, có thể gây ra lũ lụt trên diện rộng, không chỉ ở các khu vực trũng thấp", nhà khí tượng học Benison Estareja nói trong một cuộc họp báo.

Tính đến 11g sáng cùng ngày, cơn bão đang di chuyển về phía tây về phía đảo chính Luzon của Philippines, với tốc độ gió 140 km/h và gió giật 170 km/h. "Chúng tôi đang sơ tán trước người dân ở những khu vực có thể có nguy cơ lũ lụt cao", nhân viên cứu hộ tỉnh Elson Egargue nói.

Hiện có hơn một triệu người đã được sơ tán khỏi các ngôi làng có nguy cơ cao ở các tỉnh phía đông bắc, bao gồm cả ở Bicol, một khu vực ven biển dễ bị tổn thương bởi lốc xoáy Thái Bình Dương và dòng bùn từ Mayon, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jnr, người giám sát các cơ quan ứng phó thảm họa của đất nước và quân đội, đã cảnh báo về tác động thảm khốc có thể xảy ra của bão Phượng Hoàng. Ông cho biết cơn bão có thể ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn của đất nước, bao gồm Cebu, tỉnh miền trung bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão Kalmaegi, và thủ đô Manila, khu vực thủ đô đông dân cư, là trung tâm chính trị và tài chính của đất nước. "Hơn 30 triệu người có thể phải đối mặt với các mối nguy hiểm do Phượng Hoàng gây ra", Văn phòng Phòng vệ Dân sự cho biết.

Philippines thông báo đóng cửa các trường học và hầu hết các văn phòng chính phủ trong 2 ngày tới. Ít nhất 325 chuyến bay nội địa và 61 chuyến bay quốc tế đã bị hủy và hơn 6.600 hành khách và công nhân chở hàng bị mắc kẹt ở ít nhất 109 cảng biển khi mà lực lượng bảo vệ bờ biển cấm tàu thuyền mạo hiểm vào vùng biển động.

Philippines liên tiếp đón những cơn bão khổng lồ không mpong muốn
Philippines liên tiếp đón những cơn bão lớn

Philippines vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả nghiêm trọng do bão Kalmaegi vừa gây ra. Theo Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines đến ngày 8/11, cơn bão này đã làm ít nhất 224 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích. Kalmaegi không phải là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ, song di chuyển chậm và gây mưa lớn kéo dài trên các khu dân cư đông đúc. Giới chức cho biết phần lớn các nạn nhân tử vong do chết đuối.

Phượng Hoàng sẽ là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines kể từ đầu năm nay. Các nhà khoa học nhiều lần cảnh báo khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đang khiến quy mô và cường độ bão trong khu vực ngày càng gia tăng và từ đây đến hết năm 2025, Philippines sẽ còn chịu ít nhất 3-5 cơn bão nữa.

Thảo Nguyễn (theo Strait Times, France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI