Hơn 9.000 sản phẩm vi phạm bị xóa khỏi các nền tảng mua sắm online

02/06/2026 - 10:29

PNO - Trong tháng triển khai cao điểm chống hàng giả theo Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, hơn 9.130 sản phẩm vi phạm đã bị gỡ bỏ và hơn 2.000 gian hàng bị chặn khỏi các nền tảng thương mại điện tử.

Thông tin được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước công bố khi tổng kết đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra từ ngày 7 đến 30/5 trên phạm vi cả nước.

Kết quả trên cho thấy môi trường thương mại điện tử đang trở thành 1 trong những mặt trận trọng điểm trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều sản phẩm vi phạm thuộc các nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, điện tử tiêu dùng và phụ kiện mang thương hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, ngăn chặn trước khi tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Các sản phẩm vi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
Các sản phẩm vi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng cả nước đã kiểm tra 4.701 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm với 4.147 hành vi vi phạm hành chính. Có 37 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 41,4 tỉ đồng, trị giá tang vật vi phạm hơn 22,2 tỉ đồng.

Đáng chú ý, lĩnh vực sở hữu trí tuệ tiếp tục là "điểm nóng" trong đợt cao điểm này. Lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 1.862 vụ việc liên quan đến sở hữu công nghiệp, phát hiện và xử lý 1.520 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 15 tỉ đồng tiền xử phạt và xử lý lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 12 tỉ đồng.

So với cùng kỳ tháng 5/2025, số vụ vi phạm bị xử lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tăng 370,6%, số tiền xử phạt tăng 314,8% và trị giá tang vật vi phạm tăng tới 827,5%. Với 1.520 vụ vi phạm bị xử lý, kết quả thực hiện cao gần gấp 4 lần mục tiêu tăng tối thiểu 20% số vụ xử lý mà Chính phủ đặt ra cho đợt cao điểm.

Không chỉ gia tăng về số lượng vụ việc, công tác thực thi pháp luật cũng được nâng lên khi có 24 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra, trong đó 5 vụ đã bị khởi tố.

Các vi phạm được phát hiện chủ yếu ở những nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, điện tử tiêu dùng và phụ tùng xe máy, ô tô. Riêng nhóm hàng thời trang, trang phục và phụ kiện chiếm tới 70,3% tổng số tang vật vi phạm bị thu giữ, tương đương gần 79.000 sản phẩm.

Trong đợt cao điểm, nhiều vụ việc quy mô lớn đã bị phát hiện tại các địa phương. Điển hình là hơn 5.200 đôi giày giả mạo nhãn hiệu trị giá trên 3,7 tỉ đồng tại Ninh Bình; hơn 280 sản phẩm trang sức giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Hermès trị giá trên 3,1 tỉ đồng tại Bắc Ninh; gần 6.000 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas trị giá gần 1,1 tỉ đồng tại Hưng Yên; gần 1.100 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu trị giá gần 2,9 tỉ đồng tại TPHCM và gần 2.000 sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Louis Vuitton trị giá trên 1,7 tỉ đồng tại Hà Nội.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Nike, Adidas, Puma, Chanel, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Apple, HP, Coach, Under Armour, Tommy Hilfiger và Ralph Lauren đã được phát hiện, ngăn chặn trước khi tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Kết quả đợt cao điểm được đánh giá góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn chân chính, đồng thời tăng cường hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hoạt động kinh doanh trên môi trường số ngày càng phát triển.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI