TPHCM mới giải ngân 35,82% vốn bồi thường, nhiều dự án lớn còn vướng mặt bằng

02/06/2026 - 13:24

PNO - Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về tình hình giải ngân đối vốn các dự án giao vốn bồi thường năm 2026.

Người dân ven rạch Xuyên Tâm đang tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng
Người dân ven rạch Xuyên Tâm đang tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng cho dự án

Theo đó, đến ngày 25/5, Thành phố mới giải ngân được 12.341 tỉ đồng trên tổng số 34.453 tỉ đồng vốn bồi thường được giao cho 164 dự án, đạt 35,82%. Đáng chú ý, vẫn còn 127/164 dự án chưa giải ngân, trong đó có nhiều công trình trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, kè chống sạt lở sông Sài Gòn khu vực Thảo Điền, chống xói lở bờ sông khu vực cầu Long Kiểng và hàng loạt dự án trường học tại TP Thủ Đức.

Theo báo cáo, trong 164 dự án được bố trí vốn bồi thường năm 2026 có 143 dự án chuyển tiếp và 21 dự án mới. Dự kiến có 29 dự án hoàn thành công tác bồi thường trong quý II, 55 dự án hoàn thành trong quý III và 80 dự án còn lại dự kiến giải ngân trong quý IV.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, nếu thực hiện đúng cam kết của các chủ đầu tư, tỉ lệ giải ngân vốn bồi thường có thể đạt 56,2% vào cuối quý II, hơn 90% vào cuối quý III và khoảng 93,4% vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, cơ quan này cũng thừa nhận khó bảo đảm tỉ lệ giải ngân đạt 100% vào cuối năm nếu các vướng mắc về pháp lý, tái định cư và giải phóng mặt bằng không sớm được tháo gỡ.

Nguyên nhân chậm giải ngân chủ yếu xuất phát từ việc nhiều dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, chưa thống nhất ranh giới thu hồi đất, vướng chính sách tái định cư và đơn giá bồi thường. Bên cạnh đó, quá trình sắp xếp, chuyển giao dự án giữa các đơn vị sau sáp nhập cũng làm phát sinh nhiều điểm nghẽn trong công tác tài chính, đo đạc và ký kết hồ sơ.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị giao Chủ tịch UBND địa phương nơi có dự án chịu trách nhiệm trong công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Đồng thời, kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Tài chính và Sở Xây dựng khẩn trương giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư và địa phương, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng nhằm thúc đẩy giải ngân vốn bồi thường đạt mục tiêu đã đề ra.

Thành phố đặt mục tiêu đến hết quý II đạt trên 50% tỉ lệ giải ngân, quý III đạt trên 90% và hoàn thành cơ bản công tác bồi thường trong tháng 11/2026.

Anh Hào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI