Nữ tác giả Canada nhận Giải Nobel Văn chương 2013

10/10/2013 - 18:33

PNO - PNO – Ngày 10/10, Ủy ban Nobel Văn chương Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố Giải Nobel Văn chương 2013 được trao cho nữ tác giả người Canada Alice Munro, 82 tuổi, "một bậc thầy về truyện ngắn đương đại".

edf40wrjww2tblPage:Content

Nu tac gia Canada nhan Giai Nobel Van chuong 2013

Bà Alice Munro, tác giả Canada được trao Giải Nobel Văn chương 2013 - Ảnh: Getty Images

Bà Alice Munro sinh ngày 10/7/ 1931 tại Wingham, tỉnh Ontario, Canada. Mẹ bà là một giáo viên, và cha là một nông dân làm nghề chăn nuôi.

Sau khi tốt nghiệp trung học, bà Munro bắt đầu học báo chí và tiếng Anh tại Đại học Western Ontario, nhưng sau đó bỏ dở việc học tập để kết hôn vào năm 1951. Cùng với chồng, bà định cư tại tiểu bang Victoria, British Columbia, nơi hai vợ chồng mở một hiệu sách.

Bà Munro bắt đầu viết truyện từ thời thơ ấu, nhưng xuất bản tác phẩm dài đầu tiên của mình vào năm 1968 - “Dance of the Happy Shades” - và nhận được sự chú ý đáng kể ở Canada.

Bà bắt đầu xuất bản trên các tạp chí khác nhau từ đầu những năm 1950. Năm 1971 bà xuất bản tuyển tập truyện mang tên “Lives of Girls and Women” (Cuộc sống của các cô gái và phụ nữ), mà các nhà phê bình mô tả như một Bildungsroman (tiểu thuyết giáo dục nhân cách).

Với cách viết tinh tế, súc tích, bố cục chặt chẽ và kết cục khá bất ngờ, bà Alice Munro từng được các nhà phê bình văn học thế giới ví là "hậu duệ của đại văn hào Nga Chekhov", bậc thầy của truyện ngắn thế giới.

Kể từ năm 1901 đến nay (2013), giải Nobel văn chương đã được trao 106 lần cho 110 tác giả.

Đến nay đã có 13 phụ nữ trên thế giới nhận giải Nobel Văn chương trong tổng số 44 phụ nữ được trao giải Nobel: 1909 - Selma Lagerlöf, 1926 - Grazia Deledda, 1928 - Sigrid Undset, 1938 - Pearl Buck, 1945 - Gabriela Mistral, 1966 - Nelly Sachs, 1991 - Nadine Gordimer, 1993 - Toni Morrison, 1996 - Wislawa Szymborska, 2004 - Elfriede Jelinek
2007 - Doris Lessing, 2009 - Herta Müller, 2013 - Alice Munro.

Nu tac gia Canada nhan Giai Nobel Van chuong 2013

Bà Alice Munro là tác giả của tập truyện nổi tiếng “Lives of Girls and Women” - Ảnh: Guardian

Tổng cộng chỉ có 4 lần giải Nobel Văn chương được hai người chia nhau, mặc dù chia sẻ giải Nobel là một hiện tượng phổ biến đối với các loại giải thưởng Nobel khác: 1904 - Frédéric Mistral và José Echegaray, 1917 - Karl Gjellerup và Henrik Pontoppidan, 1966 - Shmuel Agnon và Nelly Sachs, 1974 - Eyvind Johnson và Harry Martinson.

Người đoạt giải Nobel Văn chương trẻ nhất, nhà văn Anh Rudyard Kipling (1865-1936) tác giả The Jungle Book nhận Nobel Văn chương năm 42 tuổi (năm 1907). Người đoạt giải Nobel khi cao tuổi nhất là nữ nhà văn Anh Doris Lessing, bà nhận giải Nobel Văn chương vào năm 2007 khi vừa tròn 88 tuổi.

Độ tuổi trung bình của các nhà văn nhận giải Nobel Văn chương là 64 tuổi.

Trong danh sách những người được trao giải Nobel Văn chương từ năm 1901 đến nay có mặt các tên tuổi nổi tiếng trên văn đàn thế giới: John Steinbeck, Rabindranath Tagore, Ernest Hemingway, William Faulkner, Seamus Heaney, Gabriel García Márquez, Winston Churchill, Pablo Neruda, William Golding, Albert Camus.

CẨM HÀ (Theo Nobelprize.com, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI